(Tổ Quốc) - Vụ thử tên lửa của Trung Quốc được cho là nhắm vào tân Tổng thống Trump.
Sau khi Tổng thống mới đắc cử của nước Mỹ ông Donald Trump “phá vỡ” những quy tắc thông thường bằng cuộc điện đàm với người đứng đầu Đài Loan bà Thái Anh Văn, vụ thử 10 tên lửa DF-21 của quân đội Trung Quốc vào tháng Mười Một vừa rồi được dư luận nhắc đến, và đánh giá như là một đòn thị uy của nước này dành cho ông Trump và chính quyền mới đang được thành lập của Mỹ.
Mặc dù Trung Quốc luôn kiên trì chính sách một Trung Quốc, nhưng nước Mỹ từ lâu đã là nguồn cung cấp vũ khí lớn nhất cho Đài Loan với trị giá lên tới hàng tỷ USD.
Theo Rick Fisher, một chuyên gia về quân sự Trung Quốc, sự phô diễn sức mạnh của Trung Quốc là bằng chứng cho thấy “PLA (Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc) đã bắt đầu gióng những hồi trống đầu tiên nhằm thiết lập bối cảnh cho một cuộc chiến tranh tâm lý.”
Nguồn tin của Tân Hoa Xã cho biết, các tên lửa DF-21 có thể “phá hủy các căn cứ của Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương bất kỳ lúc nào.” Ngoài ra, vụ bắn thử tên lửa giả định diễn ra vào thời điểm Trung Quốc vừa gia tăng quy mô các cuộc diễn tập trên biển, Fisher phân tích thêm.
![]() |
Tên lửa DF-21 có khả năng hoạt động trong phạm vi hơn 1.600km và có thể chuyên chở các đầu đạn tự dẫn. Trang Washington Free Beacon cho biết, loại tên lửa này của Trung Quốc có thể được so sánh với tên lửa Pershing II do Mỹ sản xuất. Chương trình Pershing II là một phần trong hiệp ước giữa Nga và Mỹ về vũ khí hạt nhân tầm trung và đã bị dừng hoạt động vào năm 1991.
Yusuf Unjhwala, biên tập viên của Diễn đàn Quốc phòng Ấn Độ từng viết trong một bài báo hồi tháng Mười rằng, nếu chiến tranh xảy ra giữa hai nước, Trung Quốc chắc chắn sẽ phóng một loạt DF-21 đến các mục tiêu tại Ấn Độ.
(Theo SPNK)