• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc tới Nam Cực: Lật màn gay cấn địa chính trị?

Thế giới 31/10/2018 08:57

(Tổ Quốc) - Khu vực băng giá Nam Cực có thể trở thành chiến trường địa chính trị tiếp theo.

Trung Quốc thông báo hôm thứ Hai rằng họ đang chuẩn bị xây dựng một trường bay thường trực đầu tiên tại Nam Cực, theo Fox News.

Cơ sở mới, cách trạm nghiên cứu Nam Cực Trung Sơn của nước này 17 dặm (27 km), đã được khảo sát vào năm 2017 và sẽ "tạo điều kiện cho rất nhiều hoạt động nghiên cứu và thám hiểm của quốc gia" trên lục địa này, truyền thông Trung Quốc cho hay.

Trường bay này ban đầu sẽ có một đường băng dài khoảng 4.900 feet (1,5 km).

"Nhiều đường băng phẳng hơn sẽ được xây dựng sau đó để tiếp được các máy bay cánh nâng cố định lớn", Fox News dẫn truyền thông Trung Quốc.

Trung Quốc chỉ có một chiếc máy bay có thể bay đến các vùng cực, và có thể chở tới 18 người theo tờ South China Morning Post. Hiện máy bay này đang phải dựa vào các sân bay của Nga để cất cánh và hạ cánh.

Việc xây dựng một trường bay cố định mới ở Nam Cực với nhiều đường băng cũng là một phần của chiến lược rộng lớn hơn tại khu vực này. Tờ Nhật báo Bộ Khoa học và Công nghệ trích dẫn một người giấu tên thân cận với chính phủ cho biết sân bay sẽ không chỉ phục vụ nghiên cứu khoa học.

Trung Quốc tới Nam Cực: Lật màn gay cấn địa chính trị? - Ảnh 1.

Trung Quốc đang tăng cường mở rộng ảnh hưởng tại nhiều khu vực. (Nguồn ảnh minh họa: Fox News)

"Điều đó cũng có nghĩa là Trung Quốc có thể có tiếng nói trong việc quản lý quốc tế không phận Nam Cực", người này được trích lời nói.

Theo news.com.au, chính phủ Trung Quốc đang tiếp tục tăng cường sự hiện diện ở Nam Cực.

Tháng trước, giáo sư Anne Marie Brady, một chuyên gia về Trung Quốc và Nam Cực tại Đại học Canterbury ở New Zealand đã viết trên tờ báo Australia rằng việc lắp đặt hệ thống vệ tinh GPS của Trung Quốc tại Nam Cực trong những năm gần đây có thể được sử dụng cho mục đích quân sự.

"Các trạm mặt đất tại Nam Cực rất cần thiết cho tính chính xác của GPS, đó là lý do tại sao các trạm mặt đất của Mỹ đã được đặt tại đây từ năm 1995", Brady viết.

"Việc Mỹ, Nga và Trung Quốc sử dụng các trạm mặt đất tại Nam Cực để kiểm soát các hệ thống vũ khí tấn công và chuyển phát các tín hiệu trinh sát - trong khi vẫn tiến hành hoạt động khoa học hợp pháp - có khả năng thay đổi sự cân bằng chiến lược đã duy trì hòa bình ở châu Á-Thái Bình Dương trong gần 70 năm, "bà Brady nhận định.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ