• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc xúc tiến giai đoạn tiếp theo của chiến lược 0-Covid

Thế giới 03/11/2021 19:30

(Tổ Quốc) - Trang SCMP dẫn tin, Trung Quốc tiếp tục bước vào giai đoạn tiếp theo của chiến lược 0-Covid trong bối cảnh nhiều quốc gia đã xác định sống chung với dịch bệnh.

Chưa đạt được miễn dịch cộng đồng dù tỷ lệ tiêm chủng cao

Khi vaccine phòng Covid-19 xuất hiện lần đầu tiên vào đầu năm ngoái ở Trung Quốc thì nhiều người đã hy vọng dịch bệnh có thể kết thúc sớm bởi họ tin rằng một khi tỷ lệ tiêm chủng cao thì dịch bệnh sẽ hạn chế bùng phát và người dân có thể trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, đó chỉ là hy vọng.

Trung Quốc xúc tiến giai đoạn tiếp theo của chiến lược 0-Covid - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: SCMP

Đến hiện tại, 76% dân số Trung Quốc đã tiêm vaccine đầy đủ nhưng miễn dịch cộng đồng và hy vọng nới lỏng các hạn chế cũng như mở cửa biên giới vẫn ở "xa tầm với."

Bởi biến thể Delta lây lan nhanh và nguy hiểm hơn nên chương trình tiêm chủng của Trung Quốc áp dụng cho tất cả các nhóm tuổi và triển khai tiêm bổ sung cho những người có hệ miễn dịch yếu hơn sau 6 tháng đã tiêm 2 liều.

Các biện pháp can thiệp mạnh mẽ về sức khỏe cộng đồng như quy tắc kiểm dịch nghiêm ngặt, xét nghiệm và truy dấu tiếp xúc đã triển khai gấp rút ngay khi phát hiện ca mắc đầu tiên.

Tiếp tục chiến lược 0-Covid, Trung Quốc chưa đặt ra mục tiêu xây dựng miễn dịch cộng đồng mặc dù các chuyên gia y tế của Chính phủ xác nhận khoảng 80-85% dân số đã tiêm chủng đầy đủ.

"Với đặc tính dễ lây lan của biến thể Delta, tôi không nghĩ miễn dịch cộng đồng là có thể cho dù tỷ lệ tiêm chủng đã đạt được mức đáng kể. Những người chưa tiêm vaccine không nên nhìn vào tỷ lệ tiêm chủng cao và hiểu rằng có thể đã đáp ứng bảo vệ miễn dịch cộng đồng. Những người đã tiêm vẫn có thể mắc bệnh và mục tiêu tiêm chủng chỉ để giảm triệu chứng nặng, tránh tình trạng bệnh viện quá tải khi nhiễm virus gây bệnh", Tiến sĩ Jeff Kwong – nhà dịch tễ học và là Phó Giáo sư Đại học Toronto nhận định.

Theo SCMP, khả năng miễn dịch cộng đồng chỉ đạt được khi có đủ số lượng người có khả năng miễn dịch thông qua tiêm chủng hoặc đã khỏi bệnh. Tỷ lệ cho phép: khoảng 70% dân số tiêm chủng vaccine có thể đạt miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, biến thể Delta xuất hiện đã khiến "phương trình thay đổi."

Biến thể Delta – hiện là chủng gây  ảnh hưởng nặng  nề trong đại dịch, có thể lây sang cho nhiều người hơn ban đầu. Ashley St John, Phó Giáo sư trường Y Duke-NUS cho biết chương trình tiêm chủng chỉ có thể làm chậm lây lan của dịch bệnh nhưng khó có thể tạo miễn dịch cộng đồng.

Hiện tại, chương trình tiêm chủng vaccine phòng Covid chỉ tập trung hầu hết ở người trưởng thành. Việc tiêm chủng cho trẻ nhỏ mới chỉ áp dụng ở một số nước. Trung Quốc đã tiêm chủng cho khoảng 91% học sinh ở độ tuổi từ 12 đến 17. Trẻ từ 3 đến 11 tuổi cũng đủ điều kiện tiêm chủng và hiện đang cung cấp liều tiêm chủng cho khoảng 10 tỉnh thành của đất nước.

"Cho dù vậy, biến thể dễ lây lan như Delta vẫn khó có thể đạt được miễn dịch cộng đồng", ông Ward nhấn mạnh.

Đảm bảo chu kỳ tiêm chủng

Theo SCMP, hoạt động tiêm chủng ở Trung Quốc chủ yếu dựa vào hai loại vaccine bất hoạt là Sinopharm và Sinovac. Các nghiên cứu về tính hiệu quả của hai loại vaccine này cho thấy có thể ngăn ngừa bệnh tật nghiêm trọng và tình trạng tử vong nhưng lượng kháng thể lại giảm mạnh đối với người cao tuổi. Khắc phục tình trạng này, Trung Quốc đã tiêm chủng mũi tăng cường bằng các loại vaccine công nghệ mRNA dành cho người cao tuổi và những đối tượng chịu rủi ro cao dễ lây lan hoặc suy giảm miễn dịch. Các nhà khoa học cho biết, nồng độ kháng thể sẽ giảm sau 6 tháng tiêm liều bổ sung thứ ba.

"Tiêm phòng nhiều lần cũng không phải là tốt hơn. Điều quan trọng là tiêm đúng thời điểm giữa các lần tiêm mũi tăng cường", Giáo sư St John tại NUS cho biết.

Ông Wang Huaqing, chuyên gia vaccine thuộc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc cho rằng Trung Quốc cần triển khai vaccine tốt hơn để tránh chu kỳ tiêm chủng lặp lại.

"Điều quan trọng để đạt được hiệu quả tiêm chủng là tiêm phòng đầy đủ theo chu kỳ, cần thiết cả mũi nhắc lại sau đó. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng trong tương lại sẽ có loại vaccine tốt hơn và quy trình tiêm chủng tốt hơn để đạt hiệu quả bảo vệ. Liên tục tăng cường miễn dịch không phải là lựa chọn cuối cùng của chúng tôi", ông Wang nhấn mạnh.

Đến hiện tại, Trung Quốc vẫn lựa chọn chiến lược 0-Covid và chưa  đưa ra kế hoạch mở cửa biên giới trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trung Quốc - Tôn Xuân Lan nhấn mạnh chiến lược ngăn chặn bùng phát dịch bệnh phải tuân thủ nghiêm ngặt và không được nới lỏng hạn chế phòng và kiểm soát dịch.

Trong khi đó, ông Gao Fu – Giám đốc CDC của Trung Quốc khẳng định, bất kỳ thay đổi nào về chính sách mở cửa đều phải dựa trên tình hình chống dịch Covid-19 và chương trình tiêm chủng.

Một số chuyên gia cho rằng việc xác định thời điểm đối phó bệnh dịch là một thách thức lớn phía trước trong bối cảnh căn bệnh này vẫn phát hiện trong cộng đồng nhưng ở cấp độ thấp hơn.

"Trung Quốc sẽ không từ bỏ chiến dịch 0-Covid cho đến khi tự tin vaccine có thể ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Chính phủ đã tài trợ chương trình đào tạo nước ngoài giúp các nhà khoa học nghiên cứu và phát triển thêm các loại vaccine đạt hiệu quả tốt", ông Zheng Zhongwei, một quan chức cấp cao Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc cho biết./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ