• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trước giờ G, dự đoán 4 điều Mỹ - Triều sẽ làm tại thượng đỉnh?

Thế giới 25/02/2019 16:29

(Tổ Quốc) - Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai, dự kiến sẽ diễn ra vào 27-28 tuần này tại Việt Nam.

Cùng với hứa hẹn cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và kết thúc trừng phạt của Mỹ đối với Bình Nhưỡng, hãng reuters cho rằng, thượng đỉnh Mỹ Triều đáng để thu hút những điểm chính sau:

Điều Mỹ muốn?

Trước giờ G, dự đoán 4 điều Mỹ - Triều sẽ làm tại thượng đỉnh? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:reuters

Hãng reuters cho rằng, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là mục tiêu chính mà Washington muốn đạt được tại thượng đỉnh lần hai. Điều đó có nghĩa rằng sẽ loại bỏ tất cả các vũ khí hạt nhân tại Triều Tiên. Bình Nhưỡng được cho rằng từng sản xuất nhiều loại vũ khí hạt nhân và các tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Điều gì có thể diễn ra?

Mỹ sẽ tìm cách để xác định lại với Triều Tiên về định nghĩa phi hạt nhân hóa tại thượng đỉnh lần hai, các quan chức Mỹ cho biết.

Washington cũng mong muốn tìm cách thiết lập lộ trình đặt ra kỳ vọng và quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa bên ngoài hội nghị thượng đỉnh tuần này.

Nỗ lực chấm dứt các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên dường như là nội dung chính trong chương trình nghị sự lần này. Triều Tiên được dự đoán đã sản xuất đủ nhiên liệu bom vào năm ngoái cùng với việc bổ sung thêm khoảng 7 vũ khí hạt nhân trong kho vũ khí, báo cáo từ trung tâm hợp tác và an ninh quốc tế cho biết đầu tháng này.

Điều mà Triều Tiên muốn?

Triều Tiên liên tục kêu gọi Mỹ và Liên Hợp Quốc chấm dứt trừng phạt kinh tế vào nước này. Hãng Reuters cho rằng đây sẽ là mục tiêu chính của Bình Nhưỡng tại thượng đỉnh lần này.

Tuy nhiên, khái niệm về phi hạt nhân hóa bán đảo triều Tiên có thể bao gồm việc loại bỏ "chiếc ô hạt nhân" bảo vệ đồng minh ở Đông Bắc Á và rút toàn bộ lực lượng Mỹ ra khỏi Hàn Quốc.

Các quan chức Hàn Quốc, Quốc hội Mỹ luôn bày tỏ lo lắng rằng Triều Tiên đang kêu gọi rút quân Mỹ tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết vào ngày 22/2 rằng, vấn đề rút quân khỏi Hàn Quốc sẽ không nằm trong đàm phán.

Triều Tiên cũng liên tục kêu gọi một thỏa thuận hòa bình với Mỹ nhằm bình thường hóa quan hệ và kết thúc thời gian chiến tranh kể từ năm 1950-1953.

Điều gì có thể diễn ra?

Theo hãng Reuters, Washington có vẻ trì hoãn cho kế hoạch ký kết hiệp ước hòa bình toàn diện trước khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cũng đưa ra tín hiệu rằng họ sẵn sàng ký kết một thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng, mở văn phòng liên lạc và hướng tới bình thường hóa quan hệ.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào tháng Một đã nói rằng, Triều Tiên sẵn sàng mở lại công viên công nghiệp Kaesong và các tour đến khu nghỉ mát Mount Kumgang mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng cho biết, Triều Tiên đang tìm cách đưa ra các biện pháp tương ứng trước các yêu cầu của Washington cho tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn tại bán đảo Triều Tiên.

"Các hành động tương xứng mà Triều Tiên yêu cầu giải giáp vũ khí hạt nhân, bao gồm chấm dứt các chính sách khiêu khích đối phó với Triều Tiên và nới lỏng trừng phạt", hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết vào ngày 20/12.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ