• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trước làn sóng mở cửa du lịch tại Đông Nam Á, Malaysia hướng tới mở cửa an toàn

Thế giới 18/02/2022 10:52

(Tổ Quốc) - Hiệp hội Đại lý Tour và lữ hành Malaysia (MATTA) đưa ra kiến nghị mở cửa du lịch nước này theo từng giai đoạn.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia khu vực và thế giới công bố kế hoạch chào đón khách du lịch quốc tế được tiêm phòng đầy đủ, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Tour và lữ hành Malaysia (MATTA) cho rằng Malaysia sẽ bị bỏ lại phía sau nếu nước này vẫn đóng cửa đối với các hoạt động du lịch giải trí.

MATTA đã đề xuất chính phủ Malaysia mở lại biên giới theo từng giai đoạn, khởi đầu với những khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trước khi nới lỏng các hạn chế đối với du khách từ các khu vực khác.

Đề xuất mở cửa theo từng giai đoạn

Chủ tịch MATTA Datuk Tan Kok Liang cho biết đề xuất này dựa trên thực tế là 70% lượng khách du lịch đến Malaysia là từ các nước ASEAN. "Mở cửa tốt hơn đóng cửa biên giới của chúng ta. Có những đề xuất rằng chúng ta nên cạnh tranh với Vương quốc Anh, Thụy Điển, Australia và New Zealand. Tuy nhiên, cân nhắc tất cả các yếu tố, không có một quy mô nào phù hợp với tất cả. Mỗi quốc gia đều có những biện pháp phòng ngừa riêng, bao gồm cả hệ thống chăm sóc sức khỏe và sự sẵn sàng của người dân. Ví dụ, có những quốc gia, chẳng hạn như Trung Quốc và Nhật Bản, biên giới vẫn bị đóng cửa với khách du lịch quốc tế."

Ông Tan Kok Liang cho biết MATTA hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng khỏi bị quá tải, nhưng điều quan trọng không kém là chính phủ phải xem xét sinh kế của người dân và các đơn vị trong ngành du lịch vì Malaysia đã đóng cửa biên giới trong gần hai năm.

Trước làn sóng mở cửa du lịch tại Đông Nam Á, Malaysia hướng tới mở cửa an toàn - Ảnh 1.

Khách du lịch nội địa tại Malaysia năm 2021. Ảnh: AFP.

"Trong 22 tháng qua, không có ổ dịch Covid-19 nào có liên quan tới hoạt động du lịch. Chúng tôi cảm thấy chính phủ nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở lại biên giới và cho phép khách du lịch đến từ các nước ASEAN đã được tiêm phòng đầy đủ trước khi mở cửa cho khách du lịch từ các nơi khác trên thế giới.

"Để đảm bảo việc mở lại biên giới sẽ không ảnh hưởng đến các biện pháp ngăn chặn Covid-19 của chúng tôi, chúng tôi có thể thực hiện đánh giá rủi ro và phối hợp đối ứng với các quốc gia được xếp vào loại rủi ro thấp."

Về các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP), ông Tan cho biết quy định này nên bớt nghiêm ngặt hơn mà không bỏ qua các yêu cầu cơ bản, chẳng hạn như chỉ cho phép những khách du lịch đã hoàn thành việc tiêm phòng chính và mũi tiêm nhắc lại, cũng như yêu cầu khách du lịch phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 giờ trước khi nhập cảnh.

Ttheo chuyên gia này, "chúng tôi muốn quá trình mở cửa diễn ra theo thứ tự, nhưng không gây căng thẳng và khó khăn cho khách du lịch khi đến đất nước chúng tôi" và cần có những nỗ lực hợp lý để công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 của các quốc gia khác.

Kiến nghị mở cửa thận trọng

Chuyên gia y tế Datuk Tharmaseelan cũng cho biết Malaysia không thể đóng cửa biên giới quá lâu vì những hệ lụy của đợt dịch Covid-19 đã bắt đầu cho thấy ảnh hưởng thực sự và hầu hết các quốc gia đã tiêm chủng cho hơn 75% dân số của họ.

"Vì vậy, nếu có bất kỳ biến thể mới nào xuất hiện, chẳng hạn như Omicron, chúng sẽ không gây ra tử vong nghiêm trọng do sự hình thành khả năng miễn dịch đã có được từ vắc-xin", chuyên gia này nhận định.

"Miễn là mọi người tuân thủ SOP, quan sát khoảng cách vật lý, đeo khẩu trang và vệ sinh, chúng ta có thể mở cửa biên giới theo từng giai đoạn", theo ông Datuk Tharmaseelan.

Ông Tharmaseelan cũng cho biết việc mở lại biên giới nên được thực hiện một cách thận trọng vì dịch Covid-19 khiến gần một triệu người ở Mỹ tử vong, nửa triệu người ở Brazil và Ấn Độ, và tỷ lệ tử vong ở một số quốc gia châu Á và châu Âu đã vượt qua mốc 100.000 người.

"Quyền tự do lựa chọn, di chuyển và quyết định là quyền cơ bản của con người, nhưng chúng ta cũng nên nhận thức được những thực tế, chẳng hạn như tỷ lệ tử vong do Covid-19 gia tăng, mặc dù với tốc độ chậm hơn", chuyên gia này nhận định.

Viện sĩ, Tiến sĩ Oh Ei Sun cho rằng việc mở lại biên giới là một vấn đề phức tạp. Ông cho biết Malaysia vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự cân bằng giữa nhu cầu kinh tế xã hội và bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng khỏi bị quá tải. "Một mặt, nước này cần doanh thu du lịch và kinh doanh để thúc đẩy nền kinh tế đang phát triển. Mặt khác, có nguy cơ hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng bị áp đảo bởi tình hình dịch Covid-19, mặc dù biến thể Omicron truyền nhiễm gây ra các triệu chứng nhẹ".

Ông Oh, một chuyên gia cấp cao tại Viện Các vấn đề Quốc tế Singapore, cho biết ông hy vọng nhiệm vụ khó khăn này sẽ được xử lý một cách chuyên nghiệp.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ