• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trước sức nóng Trung Quốc, Mỹ - Anh đối thoại trực diện

Thế giới 21/07/2020 11:18

(Tổ Quốc) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson vào thứ ba sau khi London có hành động phân rõ ranh giới với Huawei và đáp trả đạo luật của Trung Quốc với Hồng Kông.

Chuyến thăm trước đó của nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ tới London vào tháng 1 diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Johnson phớt lờ cảnh báo từ Washington và cho phép gã khổng lồ công nghệ tư nhân Trung Quốc Huawei giúp triển khai mạng 5G của Anh.

Lúc đó ông Pompeo đã cáo buộc nước Anh gây nguy hiểm cho việc chia sẻ thông tin tình báo bằng cách đặt Trung Quốc vào trung tâm của hệ thống dữ liệu thế hệ tiếp theo.

Trước sức nóng Trung Quốc, Mỹ - Anh đối thoại trực diện - Ảnh 1.

Ông Pompeo đã đến Anh và chuẩn bị có nhiều cuộc gặp quan trọng giữa tình hình căng thẳng với Trung Quốc leo thang. Ảnh: MSN/AFP.

Mối quan hệ của Anh với Trung Quốc sau đó đã được nâng lên khi ông Johnson tìm kiếm các đối tác béo bở có thể lấp đầy khoảng trống còn lại sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU.

Nhưng khoảng thời gian sau đó đã chứng kiến Anh tiến gần hơn với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc cạnh tranh địa chính trị với Trung Quốc.

Sự đảo ngược chính sách lớn nhất của Johnson là ông đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ di động ở Anh ngừng mua thiết bị 5G từ Huawei bắt đầu vào năm tới và loại bỏ những thiết bị hiện có vào năm 2027. "Chúng tôi rất vui vì điều đó", ông Pompeo nói với các phóng viên tuần trước.

Các bước đi được ông Johnson thực hiện trong tháng vừa qua có nguy cơ mang lại kết thúc sớm cho một "thập kỷ vàng" trong hợp tác mà cựu bộ trưởng tài chính Anh George Osborne hứa hẹn trong chuyến thăm Bắc Kinh năm 2015.

London cũng đã khiến Bắc Kinh tức giận khi mở đường cho gần ba triệu cư dân Hồng Kông cơ hội trở thành công dân Anh để đáp trả lại luật an ninh Trung Quốc đưa ra cho hòn đảo này hồi tháng trước.

Anh đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông và mở rộng áp dụng lệnh cấm vận "vũ khí có thể gây sát thương" mà trước đây chỉ được thực hiện đối với Trung Quốc đại lục.

Tuy nhiên, một số căng thẳng giữa London và Washington vẫn còn hiện hữu.

Johnson rất muốn tránh liên kết quá chặt chẽ với Trump, bất chấp "mối quan hệ đặc biệt" giữa hai đồng minh lịch sử.

Chính phủ Anh nhấn mạnh rằng họ chỉ bỏ rơi Huawei sau khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ áp đặt vào công ty này hồi tháng 5 đe dọa sự an toàn của các thiết bị 5G trong tương lai được sản xuất tại Trung Quốc.

Nhưng ông Pompeo nói ông không nghĩ các lệnh trừng phạt của Mỹ đã đóng một vai trò gì ở đây. "Tôi thực sự nghĩ rằng họ làm điều này bởi vì các nhóm an ninh của họ đã đưa ra kết luận giống như chúng tôi, là bạn không thể bảo vệ được thông tin này."

Washington lập luận rằng Trung Quốc có thể buộc Huawei phải chặn dữ liệu của Anh hoặc đóng cửa mạng 5G Anh trong thời chiến – điều Huawei hoàn toàn bác bỏ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ