• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trường học vùng biển tốc mái sau bão 13, giáo viên được huy động khẩn trương khắc phục

Giáo dục 15/11/2020 15:46

(Tổ Quốc) - Trường TH Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) là một trong những ngôi trường bị hư hại nặng do bão số 13 (Vamco). Ngay sau khi cơn bão đi qua, giáo viên cùng lực lượng chức năng địa phương đã bắt tay vào dọn dẹp, khắc phục.

Trường học vùng biển tốc mái sau bão 13, giáo viên được huy động khẩn trương khắc phục - Ảnh 1.

Trường TH Phú Thuận là một trong những trường thuộc vùng ven biển huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (Vamco), ngôi trường này đã bị thiệt hại nặng nề, hư hỏng nhiều cơ sở vật chất.

Trường học vùng biển tốc mái sau bão 13, giáo viên được huy động khẩn trương khắc phục - Ảnh 2.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu, trường có dãy nhà với 4 phòng (1 phòng học, 3 phòng chức năng) bị tốc mái hoàn toàn.

Trường học vùng biển tốc mái sau bão 13, giáo viên được huy động khẩn trương khắc phục - Ảnh 3.

Trường học vùng biển tốc mái sau bão 13, giáo viên được huy động khẩn trương khắc phục - Ảnh 4.

Nhiều cơ sở vật chất, đồ dùng học tập trong các phòng bị tốc mái, ngấm ướt nước mưa, hư hại.

Trường học vùng biển tốc mái sau bão 13, giáo viên được huy động khẩn trương khắc phục - Ảnh 5.

Trường học vùng biển tốc mái sau bão 13, giáo viên được huy động khẩn trương khắc phục - Ảnh 6.

Những gì còn sót lại....

Trường học vùng biển tốc mái sau bão 13, giáo viên được huy động khẩn trương khắc phục - Ảnh 7.

Nhà để xe của trường bị gió mạnh cuốn nằm nghiêng ngả sang một bên.

Trường học vùng biển tốc mái sau bão 13, giáo viên được huy động khẩn trương khắc phục - Ảnh 8.

Ông Đỗ Viết Đề - Hiệu trưởng Trường TH Phú Thuận thông tin, ngay sau khi cơn bão đi qua, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đã đến giúp đỡ dọn dẹp, khắc phục thiệt hại.

Trường học vùng biển tốc mái sau bão 13, giáo viên được huy động khẩn trương khắc phục - Ảnh 9.

Nhà trường cũng huy động cán bộ, giáo viên đến làm vệ sinh, dọn dẹp hậu quả mà cơn bão để lại với mục tiêu nhanh chóng khắc phục hậu quả để sớm đưa học sinh trở lại trường.

Trường học vùng biển tốc mái sau bão 13, giáo viên được huy động khẩn trương khắc phục - Ảnh 10.

Trường học vùng biển tốc mái sau bão 13, giáo viên được huy động khẩn trương khắc phục - Ảnh 11.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế (số liệu thống kê sơ bộ, chưa đầy đủ), tính đến sáng ngày 15/11, trên địa bàn không có người chết do bị ảnh hưởng của bão số 13. Hơn 1.200 nhà bị tốc mái, 3 nhà bị sập; 15 tàu, thuyền của ngư dân bị chìm, mắc cạn; nhiều trường học bị tốc mái, hàng rào bị sập, đồ chơi bị hư hỏng.

Trường học vùng biển tốc mái sau bão 13, giáo viên được huy động khẩn trương khắc phục - Ảnh 12.

Trường học vùng biển tốc mái sau bão 13, giáo viên được huy động khẩn trương khắc phục - Ảnh 13.

Hiện nay các huyện, thị xã đang tiếp tục tổng hợp, đánh giá thiệt hại sau bão… các địa phương đang huy động tổng lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 13.


Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ