• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Truyền thông nước ngoài đưa đậm về giờ phút lịch sử Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội

Thế giới 27/02/2019 19:07

(Tổ Quốc) - Truyền thông, báo chí thế giới hôm nay đang dồn sự chú ý vào giờ phút lịch sử Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội ngày 27/2.

Lúc 18h30 ngày 27/2, tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có cái bắt tay lịch sử trước khi bước vào cuộc gặp gỡ.

Hàng loạt hãng tin lớn như AP, CNN, Reuters,... đã đồng loạt ghi lại những hình ảnh của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

Truyền thông nước ngoài đưa đậm về giờ phút lịch sử Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội - Ảnh 1.

Truyền thông nước ngoài đưa đậm về giờ phút lịch sử Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội - Ảnh 2.

Bắt tay "lịch sử" giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: AP)

Truyền thông nước ngoài đưa đậm về giờ phút lịch sử Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội - Ảnh 3.

Hai nhà lãnh đạo thể hiện sự thân thiết khi gặp gỡ tại Hà Nội. (Nguồn: CNN)

Truyền thông nước ngoài đưa đậm về giờ phút lịch sử Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội - Ảnh 4.

Hai nhà lãnh đạo trò chuyện. (Nguồn: CNN)

CNN dẫn lời ông Kim Jong-un cho biết, chúng ta đã vượt qua tất cả mọi thử thách để có mặt ở đây ngày hôm nay.

CNN cũng trích lời Tổng thống Trump phát biểu cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên rằng, "Đây là một vinh dự với tôi khi được gặp Chủ tịch Kim Jong-un và được ở cùng nhau tại đất nước Việt Nam. Thật tuyệt vời khi có mặt ở đây cùng ông, chúng ta đã có một thượng đỉnh đầu tiên rất thành công... Một số người muốn thấy mọi việc diễn biến nhanh hơn nhưng tôi hài lòng với tiến trình của chúng ta."

Truyền thông nước ngoài đưa đậm về giờ phút lịch sử Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội - Ảnh 6.

Hãng tin AP ghi lại hình ảnh một người dân Việt Nam với dòng chữ chào mừng Tổng thống Trump đến Việt Nam.

Truyền thông nước ngoài đưa đậm về giờ phút lịch sử Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội - Ảnh 7.

An ninh được bảo đảm chặt chẽ bên ngoài nơi diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. (Nguồn: AP)

Đây là lần gặp gỡ mặt đối mặt thứ 2 của Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un. Hội nghị thượng đỉnh Singapore vào tháng 6 năm ngoái là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ ngồi cùng bàn đàm phán với một nhà lãnh đạo Triều Tiên và đã đưa ra 4 cam kết chung: Hai nước sẽ thiết lập mối quan hệ mới, vì sự hòa bình và thịnh vượng; Mỹ và Triều Tiên sẽ cùng nhau xây dựng một nền hòa bình ổn định và lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên; Triều Tiên cam kết thực hiện nhiệm vụ phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và hai nước sẽ phục hồi và trao trả hài cốt của những người lính thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Dư luận thế giới đều hy vọng trong cuộc gặp gỡ lần này, Mỹ và Triều Tiên sẽ đạt được những tiến bộ hướng tới xây dựng hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ