• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Truyền thông Pháp: SEA Games sẽ thắp sáng Hà Nội

Thế giới 10/05/2022 17:37

(Tổ Quốc) - Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á (SEA Games) 31 sẽ khai mạc tại thủ đô Hà Nội vào ngày 10/5 sau 6 tháng trì hoãn vì dịch Covid-19.

Niềm tự hào Đông Nam Á sẽ được thể hiện ở nhiều bộ môn, từ bóng đá đến thể hình và cả thể thao điện tử eSports, hãng tin AFP của Pháp đưa tin.

Hơn 5.000 vận động viên, trong đó có nhiều nhà vô địch Olympic sẽ cạnh tranh hơn 500 huy chương vàng tại Đại hội thể thao khu vực được tổ chức hai năm một lần.

Ngoài các môn thể thao truyền thống có mặt tại Olympic như điền kinh, bơi lội và quyền anh, SEA Games cũng có nhiều môn khu vực như cầu mây, cờ tướng, vovinam. Với tổng số 40 môn thể thao được tổ chức tại kỳ Đại hội lần này, giảm so với con số 56 môn thi ở Manila năm 2019, Việt Nam khẳng định đang hướng đến một Đại hội thể thao công bằng cho tất cả các đoàn thể thao.

Truyền thông Pháp: SEA Games sẽ thắp sáng Hà Nội - Ảnh 1.

SEA Games 31 đang nhận được sự chờ đợi của đông đảo cộng đồng khu vực Đông Nam Á. Ảnh: AFP.

"Đội chủ nhà sẽ phải nỗ lực hết mình như các đội khác để tìm kiếm huy chương vàng trước các đội mạnh khác, đặc biệt là Thái Lan, Malaysia và Indonesia", hãng tin AFP dẫn lời ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 thông tin với báo chí.

Dù lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào thứ Năm nhưng một số môn thi đã được diễn ra trước đó. Đoàn Malaysia đã giành được huy chương vàng đầu tiên khi vận động viên cầu mềm Nur Dhabitah Sabri chiến thắng ở nội dung cầu mềm đơn nữ ngày 8/5.

SEA Games 31 đặt tâm điểm tổ chức tại Hà Nội nhưng cũng có nhiều hoạt động được tổ chức ở 11 tỉnh lân cận khu vực phía Bắc.

Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực châu Á. Trước đó, SEA Games năm 2003 đã được cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai. Khoảng 2.000 biểu ngữ đã được đặt xung quanh Hà Nội để chào mừng lễ khai mạc SEA Games ngày 12/5 tại Sân vận động Mỹ Đình.

Hãng AFP cũng dẫn lời một số người dân đang chờ đợi SEA Games và coi sự kiện này là một dấu mốc cho thấy cuộc sống đang trở lại bình thường sau đại dịch Covid-19. Nguyễn Bích Ngọc, 25 tuổi, đến từ Hà Nội chia sẻ với AFP: "Chúng tôi đã trải qua một đại dịch Covid rất lâu. Chính phủ đã dành rất nhiều nỗ lực để tổ chức kỳ SEA Games này cho đất nước chúng tôi và Đông Nam Á."

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ