• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Truyền thông quốc tế chờ đón SEA Games 31

Thế giới 12/05/2022 16:05

(Tổ Quốc) - Sau thời gian dài trì hoãn vì dịch bệnh COVID-19, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 31 chuẩn bị đến giờ phút khai mạc chính thức vào tối nay tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam, tờ Inside The Games đưa tin.

Hơn 5.000 vận động viên từ 11 quốc gia tại Đông Nam Á sẽ tham dự kỳ SEA Games lần này, một thời gian tương đối dài sau kỳ SEA Games trước được tổ chức năm 2019 tại Philippines.

Lễ Khai mạc tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình lấy chủ đề là "Let's Shine" – Hãy cùng tỏa sáng. Nước chủ nhà nhấn mạnh rằng chủ đề này sẽ thể hiện "không chỉ khát vọng chiến thắng mà còn là thông điệp về sự đoàn kết, khả năng phục hồi và sự bền vững được các quốc gia Đông Nam Á thể hiện giữa đại dịch COVID-19."

Truyền thông quốc tế chờ đón SEA Games 31 - Ảnh 1.

Tất cả đã sẵn sàng cho lễ khai mạc SEA Games 31 vào tối nay. Ảnh: Inside The Games.

Mỗi quốc gia sẽ cử 31 thành viên của đoàn thể thao tham gia Lễ khai mạc. Đối với vận động viên nhảy sào người Philippines Ernest "EJ" Obiena, kỳ Đại hội thể thao lần này là một dấu ấn khi vận động viên này được cầm cờ cho đoàn thể thao nước nhà.

Tờ Inside The Games dẫn lời vận động viên Obiena chia sẻ sau khi đến Hà Nội an toàn để bảo vệ tấm huy chương vàng mà anh giành được vào năm 2019: "Tôi không chỉ đại diện cho các vận động viên thi đấu tại SEA Games mà còn là 100 triệu người Philippines trong nước".

Hà Nội là trung tâm thi đấu chính nhưng nhiệm vụ đăng cai sẽ được chia sẻ với 11 tỉnh thành lân cận với chủ đề SEA Games "Vì một Đông Nam Á mạnh hơn".

Tổng cộng, 526 huy chương vàng sẽ được trao cho 40 môn thể thao, trong đó có nhiều môn thể thao thu hút sự chú ý của khu vực như cầu mây, wushu, bi sắt, vovinam, một môn võ cổ truyền của Việt Nam… và các môn thể thao truyền thống tại Olympic.

Trong số các vận động viên tham dự SEA Games 31, những ngôi sao từng đoạt huy chương Olympic sẽ nhận được nhiều sự quan tâm. Vận động viên Panipak Wongpattanakit của Thái Lan rất được chú ý ở môn taekwondo nữ hạng cân dưới 49 kg sau khi nữ vận động viên này giành huy chương vàng Olympic tại Thế vận hội Tokyo 2020. Wongpattanakit cũng đã giành được hai danh hiệu thế giới trước khi đại dịch Covid-19 và cũng là nhà vô địch SEA Games hai lần liên tiếp.

Trong môn cử tạ, vận động viên Hidilyn Diaz của Philippines là một cái tên đáng chú ý và nhận được nhiều kỳ vọng. Diaz đã làm nên lịch sử Olympic với tấm HCV cử tạ cho Philippines ở Thế vận hội Tokyo.

Một cái tên khác là huy chương vàng bơi lội Olympic 2016 của Singapore Joseph Schooling. Vận động viên này đã giành được 27 huy chương vàng tại các kỳ SEA Games và sự kiện lần này có thể là lần xuất hiện cuối của kình ngư này khi sự nghiệp bơi lội của Schooling đã kéo dài từ năm 2011.

SEA Games 31 sẽ diễn ra đến ngày 23/5.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ