• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Từ "ngoại tình" tới "bẽ bàng": 5 câu chuyện xôn xao nhất của giới tỷ phú toàn cầu năm 2019

Thế giới 30/12/2019 11:24

(Tổ Quốc) - Từ cửa xe bị đập vỡ cho tới hợp đồng mua lại thương hiệu trang sức hàng đầu thế giới, những người giàu nhất thế giới đã có một năm 2019 đầy ắp các sự kiện.

Vụ li dị "thế kỷ" của nhà sáng lập Amazon

Sau 25 năm chung sống, tỷ phú Jeff Bezos và vợ MacKenzie bất ngờ tuyên bố "đường ai nấy đi" hồi tháng 1. Thông báo được đưa ra sau khi tờ National Enquirer đăng tải, người giàu nhất thế giới đang ngoại tình với một cựu dẫn chương trình.

Từ "ngoại tình" tới "bẽ bàng": 5 câu chuyện xôn xao nhất của giới tỷ phú toàn cầu năm 2019 - Ảnh 1.

Tỷ phú Jeff Bezos và vợ cũ MacKenzie (ảnh: getty)

Sang tháng 4, ông Bezos cho hay, 4% cổ phần Amazon, tương đương 19,7 triệu cổ phần sẽ được trao cho bà MacKenzie. Trong một cập nhật trên Twitter, bà MacKenzie xác nhận sẽ để lại cho chồng cũ các quyền lợi của mình tại tờ The Washington Post và công ty khám phá vũ trụ Blue Origin.

Vụ li hôn được hoàn tất vào tháng 7 với quyết định bà MacKenzie nhận 4% cổ phần trị giá 38,3 tỷ USD; ông Bezos sở hữu 12% cổ phần, trị giá 114,8 tỷ USD và vẫn là người giàu nhất thế giới.

Cặp đôi kết hôn năm 1993 và có 4 người con. Bà MacKenzie là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, còn ông Bezos thành lập Amazon vào năm 1994 trong một gara ô tô tại Seattle, Mỹ.

Elon Musk "lấn sân" vào lĩnh vực mới

Hồi tháng 3, tên lửa SpaceX kèm theo khoang tàu vũ trụ không người lái đã được phóng thành công lên trạm Vũ trụ quốc tế. Đây được đánh giá là một cột mốc lịch sử cho công ty vũ trụ của tỷ phú Elon Musk.

"Tôi cảm thấy gần như kiệt sức về mặt cảm xúc bởi vì mọi thứ cực kỳ áp lực nhưng cuối cùng nó cũng đã thành công", ông chủ của Tesla phát biểu trước báo giới.

Từ "ngoại tình" tới "bẽ bàng": 5 câu chuyện xôn xao nhất của giới tỷ phú toàn cầu năm 2019 - Ảnh 2.

Elon Musk tại buổi lễ ra mắt Tesla Cybertruck (ảnh: CNN)

Tuy nhiên, tới tháng 11, tỷ phú 48 tuổi lại có màn ra mắt khá "thất bại" với 3 mẫu xe bán tải thông minh Tesla Cybertruck. Mặc dù ông Musk tuyên bố chiếc xe mới sẽ "không bị xước và vỡ", tuy nhiên khi người đứng đầu bộ phận thiết kế Franz von Holzhausen "minh họa" bằng cách ném một quả bóng làm từ kim loại vào chiếc xe, cửa kính của nó đã bất ngờ vỡ toang trước mặt tất cả những người tham dự sự kiện.

"Có thể quả bóng cứng quá đấy", Elon Musk "bẽ bàng" bào chữa vào thời điểm đó.

"Ông trùm" Alibaba về hưu

Người đứng đầu tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc đã chính thức rút khỏi vị trí Chủ tịch điều hành Alibaba hồi tháng 9. 20 năm sau khi sáng lập và "lèo lái" Alibaba trở thành một thế lực tại cả Trung Quốc và thế giới, Jack Ma quyết định trao lại đế chế của mình cho giám đốc điều hành Daniel Zhang.

Từ "ngoại tình" tới "bẽ bàng": 5 câu chuyện xôn xao nhất của giới tỷ phú toàn cầu năm 2019 - Ảnh 3.

Jack Ma về hưu sớm (ảnh: Xinhua)

Thông báo của tỷ phú châu Á được đưa ra trong buổi lễ ăn mừng sinh nhật 55 tuổi kéo dài 4 tiếng đồng hồ với sự tham dự của hàng nghìn khách và nhân viên.

"Sau đêm nay tôi sẽ bắt đầu một công việc mới. Tôi tin rằng, thế giới này rất tốt đẹp, có rất nhiều cơ hội và tôi cực kỳ thích sự phấn khích vì vậy tôi sẽ nghỉ hưu sớm", ông Jack nói.

Cựu giáo viên tiếng Anh đang sở hữu khối tài sản lên tới 41,8 tỷ USD và hiện đang là người giàu thứ hai tại châu Á, chỉ sau tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani. Sự nghiệp của Jack Ma bắt đầu từ một doanh nghiệp nhỏ tại Hàng Châu cho tới một thế lực thương mại điện tử, song song với quá trình phát triển của Trung Quốc thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Năm ngoái, tổng giá trị hàng hóa được bán thông qua các nền tảng thương mại điện tử của Alibaba đã tăng 25% lên 853 tỷ USD. Đáng chú ý, con số này ở Amazon chỉ là 277 tỷ USD.

Vào thời điểm Jack Ma từ chức, Alibaba đã là công ty châu Á có giá trị nhất trên sàn chứng khoán với hơn 100.000 nhân viên và hoạt động được mở rộng ra cả dịch vụ tài chính, trí thông minh nhân tạo, điện toán đám mây…

Bernard Arnault mua Tiffany

Hồi tháng 11, tập đoàn xa xỉ phẩm Pháp LVMH đã đồng ý mua lại công ty trang sức nổi tiếng Tiffany & Co với một hợp đồng trị giá hơn 16,2 tỷ USD. Cụ thể hơn, người sở hữu thương hiệu Louis Vuitton chấp nhận bỏ ra 135 USD cho một cổ phần của thương hiệu trang sức đến từ nước Mỹ.

Chủ tịch LVMH Bernard Arnault đang muốn trở thành một thế lực mới trong lĩnh vực kinh doanh trang sức. Mặc dù đang nắm trong tay 75 thương hiệu xa xỉ bao gồm cả Christian Diro và Champagne Dom Perignon… , vị thế của LVMH trong ngành trang sức vẫn chưa mạnh như trong thời trang và mỹ phẩm.

Từ "ngoại tình" tới "bẽ bàng": 5 câu chuyện xôn xao nhất của giới tỷ phú toàn cầu năm 2019 - Ảnh 4.

Chủ tịch LVMH Bernard Arnault (ảnh: CNN)

Theo nhà phân tích của Bloomberg Deborah Aitken, quyết định mua lại Tiffany sẽ giúp mở rộng gấp đôi quy mô hoạt động trong lĩnh vực trang sức của LVMH cũng như gia tăng thị trường lên hơn 18%.

Giá trị của LVMH hiện vào khoảng 200 tỷ Euro. Kể từ năm 2016, tỷ phú Arnault đồng thời là người giàu nhất châu Âu đã không ngừng tiến hành các vụ thu mua, 19 thỏa thuận trị giá hơn 12 tỷ USD.

Chỉ một ngày sau khi hợp đồng với Tiffany được công bố, giá trị tài sản ròng của ông Arnault đã tăng 2,8% lên 107,8 tỷ USD. Ông từng là người giàu thứ 3 thế giới sau nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và nhà sáng lập Microsoft Bill Gates. Giờ đây, thương vụ Tiffany đã giúp ông vượt qua Bill Gate để lên vị trí thứ hai. Tờ Daily Mail đang tải, một khi mọi việc hoàn tất vào năm 2020, giá trị tài sản của Arnault thậm chí sẽ lớn hơn cả Bezos.

Hai tỷ phú Mỹ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ 2020

Năm 2019, ít nhất hai tỷ phú đã công bố tham gia vào cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong vai trò ứng cử viên Đảng Dân chủ.

Tỷ phú Tom Steyer, 62 tuổi là một trong những người ủng hộ nhiều nhất cho quá trình điều tra luận tội nhằm vào Tổng thống Cộng hòa Donald Trump. Tuy nhiên, điều này lại không được ông đề cập tới trong chiến dịch tranh cử của mình. Thay vào đó, ông cho biết, chiến dịch sẽ tập trung vào việc giảm ảnh hưởng của các tập đoàn lớn trong chính trị Mỹ. Ông cũng xác nhận sẽ bỏ ra ít nhất 100 triệu USD vào chiến dịch tranh cử của mình.

Từ "ngoại tình" tới "bẽ bàng": 5 câu chuyện xôn xao nhất của giới tỷ phú toàn cầu năm 2019 - Ảnh 5.

Cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg (ảnh: Bloomberg)

Tháng trước, cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg cũng quyết định tranh cử tổng thống sau nhiều lần phủ nhận.

"Tôi sẽ tranh cử tổng thống để đánh bại ông Donald Trump và tái thiết nước Mỹ", ông Bloomberg, 77 tuổi, tuyên bố. "Chúng ta không thể chịu được thêm 4 năm nữa với những hành động bất chấp hậu quả của Tổng thống Trump".

Là người giàu thứ 8 tại Mỹ theo danh sách của tạp chí Forbes, ông Bloomberg có tổng tài sản trị giá 53,4 tỷ USD. Ông cũng thông báo sẽ bỏ ra 100 triệu USD cho chiến dịch quảng cáo trực tuyến đối đầu với Tổng thống Trump tại 4 bang quan trọng.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ