• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Từ phát biểu tốt nghiệp, cựu Tổng thống Obama "thổi bùng" mâu thuẫn với chính quyền hiện tại vì COVID-19

Thế giới 17/05/2020 10:09

(Tổ Quốc) - AP đăng tải, hôm thứ Bảy (16/5), trong hai bài phát biểu trực tuyến, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đã có những chỉ trích nhằm vào một số quan chức liên quan tới phản ứng của nước này trước đại dịch COVID-19.

Xuất hiện trên một chương trình được phát sóng trực tiếp trong 2 tiếng đồng hồ trên 3 nền tảng mạng xã hội lớn và hướng tới những sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học và cao đẳng dành cho người da màu trong lịch sử, ông Obama gây ngạc nhiên về những đánh giá mang tính chính trị và "động chạm" tới các diễn biến hiện tại xung quanh virus corona mới cũng như những tác động của nó tới kinh tế - xã hội.

"Hơn tất cả mọi thứ, đại dịch này đã hoàn toàn xé rách tấm màn nhận định rằng rất nhiều người đảm nhận trách nhiệm biết họ đang làm gì", cựu tổng thống nói. "Rất nhiều người trong số họ thậm chí còn chẳng giả vờ là mình là người chịu trách nhiệm".

Từ phát biểu tốt nghiệp, cựu Tổng thống Obama "thổi bùng" mâu thuẫn với chính quyền hiện tại vì COVID-19 - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Barack Obama (ảnh: SCMP)

"Hãy thành thật: Một căn bệnh như thế này đã làm nổi rõ những sự thiếu bình đẳng phía sau và những gánh nặng gia tăng mà cộng đồng người da màu đã phải đối mặt trong lịch sử tại quốc gia này", ông Obama chỉ ra. "Chúng ta nhìn thấy ảnh hưởng không cân bằng của COVID-19 lên các cộng đồng của chúng ta, giống như khi chúng ta chứng kiến một người đàn ông da màu đi chạy bộ và một vài người nào đó cho rằng, họ có thể dừng anh ta lại để thẩm vấn và bắn anh ta nếu anh ta không trả lời câu hỏi của họ".

Cũng trong ngày 16/5, ông Obama còn có một bài phát biểu khác nhân dịp tốt nghiệp của các học sinh trung học khóa 2020.

"Làm những thứ cảm thấy tốt, tiện lợi và dễ dàng – đó là cách trẻ nhỏ suy nghĩ", ông Obama nói. "Đáng tiếc là, rất nhiều người tự cho là đã trưởng thành, bao gồm một số người có chức vụ cao và công việc quan trọng, vẫn nghĩ vậy – và đó là lý do tại sao mọi thứ hỏng bét. Tôi hy vọng rằng, các bạn quyết định gắn bó bản thân với những giá trị trường tồn như tính trung thực, chăm chỉ làm việc, tính trách nhiệm, công bằng, rộng lượng, tôn trọng người khác".

Tờ New York Times cho rằng, mặc dù là các phát biểu nhân dịp tốt nghiệp, nhưng những lời lẽ của ông Obama được đánh giá như một nỗ lực để xoa dịu và trấn an dư luận Mỹ, vốn đang bị chia rẽ bởi cách đương kim tổng thống Donald Trump xử lý cuộc khủng hoảng COVID-19.

Kể từ khi rời nhiệm sở 3 năm trước, ông Obama nói chung thường tránh công khai chỉ trích Tổng thống Trump. Tuy nhiên, những nhận định của ông về phản ứng của chính phủ Mỹ trước đại dịch có thể làm bùng lên căng thẳng giữa hai ông chủ gần nhất của Nhà Trắng.

Trong một cuộc điện đàm tuần trước với những người ủng hộ từng làm việc cho mình, ông Obama gọi phản ứng của chính quyền hiện tại trước COVID-19 là "thiếu thốn và bất thường". Và trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump từng thông qua Twitter và truyền hình để thể hiện thái độ không bằng lòng với người tiền nhiệm của mình.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ