• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuần đầu tiên kỳ họp thứ 6: Quốc hội tập trung cho công tác nhân sự, lấy phiếu tín nhiệm

Thời sự 22/10/2018 07:43

(Tổ Quốc)- Khai mạc từ hôm nay, 22/10, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ diễn ra tới ngày 21/11. Theo đó, tuần đầu tiên của kỳ họp thứ 6 này, Quốc hội chủ yếu tập trung cho công tác nhân sự.

Sáng 22/10, sau khi các vị ĐBQH đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại phiên trù bị, Quốc hội sẽ mặc niệm nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, ĐBQH khóa II, IV, V, VI, VII, VIII và IX; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Đoàn ĐBQH TP HCM; ông Lê Minh Thông, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

(tin sáng mai đăng)Tuần đầu tiên kỳ họp thứ 6: Quốc hội tập trung cho công tác nhân sự, lấy phiếu tín nhiệm - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Ảnh minh họa: Nam Nguyễn

Sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (trong đó bao gồm cả việc đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020); các báo cáo cử tri, báo cáo về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020… cũng sẽ được trình bày ngay trong ngày khai mạc.

Cuối ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Trước đó, Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII, 100% đại biểu đã giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Cũng trong tuần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Quốc hội thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hiện tại, người giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Một trong những nội dung quan trọng khác mà Quốc hội triển khai ngay trong tuần đầu tiên của kỳ họp là việc lấy phiếu tín nhiệm.

Chiều ngày thứ 4 và thứ 5, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Ngày thứ 5, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín và công bố kết quả kiểm phiếu.

Việc lấy phiếu tín nhiệm giữa kỳ Quốc hội được lấy trước phiên chất vấn và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng yêu cầu các ĐBQH không tham dự các buổi tiệc của các đơn vị có chức danh được lấy phiếu tín nhiệm để đảm bảo tính khách quan.

Một nội dung cũng được quan tâm khác, ngoài thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội, các đại biểu cũng sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Được biết, tại kỳ họp này, các dự án luật, Nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến, gồm: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia…

Quốc hội cũng dự kiến dành ra 3 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn./.


Song Đào

NỔI BẬT TRANG CHỦ