• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Từng bước trở về trạng thái bình thường mới, một số bang của Mỹ không yêu cầu học sinh đeo khẩu trang ở trường

Thế giới 08/02/2022 13:45

(Tổ Quốc) - Thống đốc ở 4 tiểu bang của Mỹ đã công bố kế hoạch nới lỏng quy định đeo khẩu trang ở trường học từ cuối tháng Hai hoặc tháng Ba sau khi ghi nhận số ca mắc mang biến thể Omicron giảm nhanh chóng.

Không quy định đeo khẩu trang ở trường

Theo hãng AP, các bang Mỹ dự kiến triển khai kế hoạch này là Connecticut, Delaware, New Jersey và Oregon. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia nhận định virus corona sẽ không bao giờ biến mất và người dân Mỹ đang tìm cách để sống cùng với nó.

Từng bước trở về trạng thái bình thường mới, một số bang của Mỹ không yêu cầu học sinh đeo khẩu trang ở trường - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy đã lên tiếng cho rằng động thái này là "bước tiến quan trọng để đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới cho trẻ nhỏ của chúng ta".

Trong khi đó, bang California đã thông báo kế hoạch chấm dứt quy định đeo khẩu trang bắt buộc trong nhà đối với người đã tiêm vaccine vào tuần tới. Mặc dù vậy, quy định bắt buộc đeo khẩu trang đối với học sinh ở trường vẫn duy trì tại bang đông dân nhất nước Mỹ.

Đây là 4 trong số 10 bang của Mỹ quy định bắt buộc đeo khẩu trang đối với học sinh ở trường. Bang New Jersey đã yêu cầu tất cả học sinh phải đeo khẩu trang kể từ khi tham gia học trực tiếp tại trường từ tháng 9/2020.

Ông Murphy cho rằng số ca mắc Covid-19 giảm đáng kể gần đây cho thấy tín hiệu trở về trạng thái bình thường mới của người dân trong bang. Biến thể Omicron đã khiến số ca mắc tăng vọt vào kỳ nghỉ lễ nhưng hiện tại số ca bệnh ở bang New Jersey có xu hướng giảm 50% và số ca nhập viện giảm 1/3 kể từ tuần trước.

"Như tôi đã nói nhiều lần, chúng ta không thể đưa số ca mắc Covid-19 trở về 0. Chúng ta phải sống cùng với nó và từng bước chuyển sang giai đoạn đặc hữu của loại virus này", Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy nói.

Thống đốc bang Connecticut – ông Ned Lamont cũng khuyến nghị chấm dứt quy định đeo khẩu trang ở trường học và trung tâm chăm sóc trẻ em từ ngày 28/2. Trong khi đó, thống đốc Delaware - John Carney cho rằng quy định đeo khẩu trang ở trường học sẽ chỉ kéo dài đến hết tháng 3.

Còn bang Oregon dự kiến sẽ nới lỏng quy định đeo khẩu trang từ 31/3.

"Các quy định đeo khẩu trang trên khắp tiểu bang ở các điểm công cộng trong không gian kín cũng sẽ được nới lỏng từ cuối tháng Ba, các quan chức y tế thông báo.

Tiến sĩ Dean Sidelinger, quan chức y tế bang Oregon và là nhà dịch tễ học cho rằng các quan chức y tế và giáo dục dự kiến sẽ họp trong các tuần tới để xem xét lại hướng dẫn "đảm bảo trường học có thể mở cửa an toàn và học sinh đến lớp không bắt buộc phải đeo khẩu trang".

Tại California, giới chức địa phương khẳng định những người chưa tiêm phòng sẽ vẫn phải đeo khẩu trang trong nhà sau ngày 15/2. Tất cả người dân sẽ phải đeo khẩu trang bắt buộc ở những khu vực có nguy cơ cao như trên phương tiện giao thông công cộng và nhà dưỡng lão cũng như các cơ sở sinh hoạt tập trung khác. Trong khi đó, chính quyền các địa phương có thể tiếp tục giữ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín nếu muốn.

Các quan chức cấp bang cũng thông báo các sự kiện lớn trong nhà trên 1000 người phải đảm bảo người tham gia được tiêm vaccine hoặc có xét nghiệm âm tính. Trong khi đó, những người chưa tiêm chủng phải đeo khẩu trang. Đối với sự kiện ngoài trời (hơn 10.000 người) không yêu cầu phải xuất trình giấy đã tiêm chủng nhưng khẩu trang và các xét nghiệm âm tính được khuyến khích thực hiện.

Nhiều tranh luận nên hay không đeo khẩu trang ở trường học tại Mỹ

Các tranh luận về việc nên hay không đeo khẩu trang trong trường học đang là vấn đề "nóng" ở Mỹ vào thời điểm hiện tại.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho rằng quy định đeo khẩu trang trong trường học vẫn "nên khuyến khích" nhưng không nên đổ lỗi cho các tiểu bang nếu nới lỏng quy định này. Đây sẽ là xu hướng sắp tới áp dụng ở các trường học và nó sẽ ảnh hưởng đến các chính sách từ đây".

Trước quy định mới áp dụng ở một số bang nhưng ở tiểu bang Illinois, các giáo viên trong hệ thống trường học Chicago vẫn từ chối đứng lớp trực tiếp cho đến khi đạt được thống nhất về các biện pháp phòng chống dịch an toàn, chẳng hạn như cung cấp khẩu trang KN95 cho học sinh và giáo viên. Các trường học ở Chicago cho biết vẫn tiếp tục áp dụng quy định đeo khẩu trang khi đến trường.

Paterson, thành phố lớn thứ ba của bang New Jersey cho biết hệ thống trường học sẽ dành thời gian để tham khảo ý kiến của giới chức quản lý, hiệu trưởng và phụ huynh trước khi đưa ra điều chỉnh quy định đeo khẩu trang.

Hãng AP trích dẫn tham khảo một số ý kiến từ phụ huynh tại Mỹ, như từ Melissa Alfieri-Collins, một bà mẹ có hai con không đồng ý với quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở trường học và cho rằng quyết định của thống đốc một số bang trên là tin tốt.

Trong khi đó, Stephen White – bố của cậu con trai 14 tuổi lại phản đối việc nới lỏng đeo khẩu trang và bày tỏ không đồng tình với kế hoạch này.

"Rõ ràng là đang có áp lực không nhỏ đối với Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy hay một số bang khác khi quyết định nới lỏng việc đeo khẩu trang, có khả năng áp dụng vào cuối tháng Hai và tháng Ba này", lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện - ông Steve Oroho nói./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ