• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tưởng niệm các thanh niêm xung phong tại hang Tám Cô và đường 20 Quyết Thắng

Văn hoá 21/10/2022 14:26

(Tổ Quốc) - Ngày 21/10, tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho hay, lễ Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ (AHLS) tại Hang Tám Cô sẽ được tổ chức vào ngày 14/11/2022 với nhiều hoạt động tri ân. Đây cũng là dịp người dân địa phương và du khách khắp cả nước đặc biệt là gia đình và quê hương đến dâng hương cầu cho vong linh các AHLS được siêu thoát.

Tưởng niệm các TNXP tại hang Tám Cô và đường 20 Quyết Thắng - Ảnh 1.

Đền tưởng niệm các AHLS Đường 20 Quyết Thắng

Lễ Tưởng niệm các AHLS tại Hang Tám cô Thanh niên xung phong (TNXP) và Đường 20 - Quyết Thắng là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhằm thể hiện lòng tôn kính, tri ân công lao các liệt sĩ đã cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc; thông qua đó giáo dục lòng yêu nước và động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân noi theo tấm gương các anh hùng liệt sĩ, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Cách đây gần 50 năm, ngày 14/11/1972, máy bay Mỹ đánh sập một hang đá ở Km 16 đường 20 Quyết Thắng - cung đường huyết mạch trong chiến tranh thuộc xã Tân Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình) đã chôn vùi 8 TNXP cùng với huyền thoại về sự hy sinh anh dũng của họ. Sự hy sinh này đã gây xúc động mãnh liệt không chỉ cho những người cùng thời mà cho cả thế hệ sau này.

Tưởng niệm các TNXP tại hang Tám Cô và đường 20 Quyết Thắng - Ảnh 2.

Lãnh đạo huyện Bố Trạch dâng hương tưởng niệm các AHLS

Những liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trên cung đường 20 Quyết Thắng này đều là những TNXP quê ở Hoằng Hóa (Thanh Hóa) gồm: Nguyễn Văn Huệ (SN 1952, xã Hoằng Trường), Nguyễn Văn Phương (SN 1954, xã Hoằng Trường), Hoàng Văn Vụ (SN 1953, xã Hoằng Hà), Nguyễn Mậu Kỷ (SN 1947, xã Hoằng Đạt), Trần Thị Tơ (SN 1954, xã Hoằng Trường), Lê Thị Lương (SN 1953, xã Hoằng Thịnh), Đỗ Thị Loan (SN 1952, xã Hoằng Ngọc), Lê Thị Mai (SN 1952, xã Hoằng Thịnh).

Hang Tám Cô là một điểm du lịch văn hóa, tâm linh có giá trị tinh thần và tư tưởng thiện tâm cao của tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung. Trong nhiều năm qua, địa chỉ này đã thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến ngưỡng vọng.

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ