• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyết rơi hiếm gặp phủ kín ở bang California

Thế giới 02/03/2023 12:46

(Tổ Quốc) - Theo AP, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa thực phẩm và thuốc men đến cộng đồng dân cư miền núi bị mắc kẹt trong cơn bão mùa đông liên tiếp xảy ra ở bang California.

Ông Dawn Rowe, Chủ tịch hội đồng giám sát của quận San Bernardino, phía đông thành phố Los Angeles cho biết hoạt động đào xới tuyết diễn ra suốt đêm và có thể phải mất một tuần nữa mới có thể tiếp cận một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của bão tuyết.

Tuyết rơi hiếm gặp phủ kín ở bang California - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Lượng tuyết phủ dày trong suốt những ngày qua khiến người dân California chỉ nhìn thấy tuyết trắng xóa bên ngoài cửa sổ. Người dân sống trong điều kiện tuyết dày lên tới 2m và hoạt động cứu hộ liên tục duy trì để giúp đỡ họ đi lại hoặc trượt tuyết. Các đội cứu hộ khẩn cấp đang cố gắng tiếp cận người dân cần hỗ trợ. Ở Crestline, toàn bộ phần mái nhà của chợ Goodwin and Sons đã bị sập vào ngày 1/3 do tuyết nặng và các thanh tra an toàn đã phải có mặt tại chỗ để kiểm tra mức độ thiệt hại.

"Chúng tôi biết rằng mái nhà đang bắt đầu sụp đổ. Những doanh nghiệp khác có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi sức nặng của tuyết", bà Dawn Rowe nói.

Bà Rowe cũng nói rằng may mắn là không ai bị thương.

Quận San Bernardino (California) đã thiết lập đường dây nóng để người dân gọi khẩn cấp hỗ trợ giải quyết các vấn đề như đường ống bị đóng băng hay mái nhà sụp đổ và tình trạng thiếu lương thực xảy ra. Dãy núi San Bernardino là điểm đến du lịch và giải trí lớn nhưng cũng là nơi sinh sống của số lượng lớn dân cư. David Wert, phát ngôn viên của quận cho biết khoảng 80.000 người dân đang sống tạm thời hoặc lâu đời trong các nơi bị ảnh hưởng nặng nề của bão tuyết.

Hoạt động đào xới tuyết ở các khu vực miền núi vẫn tiếp diễn để khai thông đường đi trong ngày 2/3. Một đoạn núi quan trọng ở khu xa lộ liên tiểu bang 5, đường cao tốc chính bắc-nam đã đóng cửa do tuyết rơi.

Ông Anthony Cimino, một người dân 51 tuổi nói rằng tuyết rơi liên tục khoảng 1 tuần nay tại khu vực dân cư miền núi Running Springs.

"Tôi thức dậy sáng nay và thấy tuyết phủ dày hơn", ông Anthony Cimino nói.

Người dân ở các thị trấn khác của bang Califoria cũng phải đối phó với tình trạng tuyết rơi liên tục, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Các kệ hàng tạp hóa đã hết sạch một số mặt hàng, chẳng hạn như bánh mì, và sắp hết trứng và sữa. Ô tô vẫn bị chôn vùi dưới tuyết không thể đi lại và các con đường bị đóng cửa.

Tại nhà của David và Kelli Góra ở Big Bear Lake, tuyết phủ kín trên mái nhà. Gia đình ông David đã phải tự xúc tuyết đi để thả những chú chó ra ngoài.

"Chúng tôi đã trải qua một số cơn bão mùa đông lớn… nhưng điều này thật không thể tin được. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy ở bất cứ đâu", ông David nói.

Tuyết rơi phủ kín

Trong tuần qua, tuyết rơi lịch sử, băng giá và nhiệt độ lạnh đã khiến hầu hết khu vực Portland, bang Oregon rơi vào bế tắc. Nhiều người lái xe mắc kẹt trên đường phố và đường cao tốc, làm tê liệt một số dịch vụ và gây ra ít nhất hai trường hợp tử vong nghi do hạ thân nhiệt.

Trong khi Bờ Tây nước Mỹ đang trải qua thời tiết lạnh giá thì các nhà dự báo thời tiết cảnh báo hiện tượng thời tiết mới khắc nghiệt sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hầu hết 48 bang ở vùng hạ lưu trong tuần này. Nhà khí tượng học David Roth cho biết tuyết dày từ 5 đến 30 cm có thể xảy ra ở ngoại ô New York, Vermont và New Hampshire.

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia, trong khi Bờ biển vùng Vịnh và Thung lũng Ohio của Mỹ chứng kiến nhiệt độ cao kỷ lục vào ngày 1/3 thì đồng bằng phía nam đến trung nam có thể sẽ xảy ra cơn lốc xoáy vào ngày 2/3.

Ở Nam California, hai đường cao tốc trên núi đã mở trở lại và Lực lượng tuần tra đường cao tốc California bắt đầu hộ tống người dân trở về nhà. Ông Rowe cho biết bất cứ ai mạo hiểm từ khu vực Los Angeles đến chơi trong tuyết đều nên mang theo thực phẩm và đồ dùng đủ dùng trong hai tuần trong trường hợp họ gặp khó khăn.

Dự kiến sẽ có nhiều tuyết hơn trong những tuần tới. Phía tây bắc của Lake Tahoe, trên biên giới California-Nevada ở Sierra Nevada - một dãy núi ở phía tây Mỹ vừa trải qua một trận tuyết lở đã ảnh hưởng đến một tòa nhà chung cư 3 tầng. May mắn là không có thương tích. Hay Công viên quốc gia Yosemite đã hoãn kế hoạch mở cửa trở lại vô thời hạn từ ngày 1/3. Theo dự báo thời tiết, tuyết dày dự kiến sẽ ngừng ở California sau khi rơi thêm 1 đến 2 feet (30 đến 60 cm). Tại Arizona, tuyết bắt đầu rơi vào sáng ngày 1/3 khi cơn bão di chuyển về phía đông và chuẩn bị đổ một lượng tuyết dày tới 2 foot (60 cm) ở phía bắc Arizona vào sáng thứ Năm (2/3).

Erin Irwin, một nhà môi giới ở Flagstaff, đã sử dụng xẻng và máy thổi tuyết để dọn đường lái xe chạy. Đây là ngày tuyết thứ 12 mà gia đình bà trải qua kể từ tháng Giêng.

"Chắc hẳn nhiều người nghĩ những đứa trẻ sẽ thích tuyết nhưng chúng thậm chí không muốn chơi ngoài trời nữa", bà Irwin nói thêm.

Những cơn bão gần đây trên khắp nước Mỹ đã làm trì hoãn việc đi lại, đóng cửa các trường học và khiến lực lượng cứu hộ phải liên tục đào tuyết và sửa chữa các đường dây điện bị đứt. Theo PowerOutage.us, hơn 60.000 khách hàng đã bị mất điện vào sáng 1/3 tại bang Michigan và ở bang California, khoảng 105.000 khách hàng đã bị mất điện do bão tuyết./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ