(Tổ Quốc) - CNN đưa tin, hôm thứ 5 (11/6), Twitter công bố đã xóa bỏ hơn 170.000 tài khoản có liên quan tới chính phủ Trung Quốc.
Theo các chuyên gia làm việc với Twitter, những tài khoản này thường đăng tải các thông tin về nhiều chủ đề khác nhau bao gồm cả biểu tình Hong Kong và đại dịch COVID-19.

(ảnh minh họa: getty)
Twitter cho hay, các tài khoản bị ngưng hoạt động "truyền tải những thông tin địa chính trị có lợi cho Trung quốc". Lý do bị xóa bỏ là do chúng đã vi phạm chính sách của Twitter.
Động thái trên là một trong những nỗ lực mới nhất của Thung lũng Silicon nhằm ngăn cản tình trạng các chính phủ sử dụng mạng xã hội để quảng bá những lối suy nghĩ có lợi cho mình.
Tại Trung Quốc, Twitter bị cấm hoạt động, tuy nhiên người dân Trung Quốc vẫn có thể được truy cập được vào mạng xã hội nếu sử dụng một số thủ thuật công nghệ. Viện Chính sách Chiến lược Australia – một đơn vị hợp tác cùng Twitter để phân tích các tài khoản nhận định, trong số những mục tiêu của chiến dịch Trung Quốc là những người Trung Quốc ở nước ngoài và "lợi dụng khả năng của họ để mở rộng ảnh hưởng của đảng cầm quyền". Twitter nói, hầu hết các tài khoản bị gỡ bỏ đều có nội dung "chủ yếu bằng tiếng Trung Quốc".
Bà Renee DiResta từ tổ chức Đài quan sát Internet Stanford (SIO) chỉ ra, một phần lớn trong số các tài khoản cập nhật về COVID-19 trong suốt thời gian qua, hóa ra mới chỉ được đăng ký vào cuối tháng 1.
"Các câu chuyện xung quanh COVID", SIO viết trong một phân tích cho Twitter, "đều khen ngợi các phản ứng của Trung Quốc trước virus…"
Theo Twitter, họ đã xác định ra 23.750 tài khoản được miêu tả là "một mạng lưới cốt lõi có tần suất cao" được sử dụng để tweet các nội dung có lợi cho Bắc Kinh, và hơn 150.000 tài khoản khác được sử dụng để nhấn mạnh các nội dung này – VD như chia sẻ những gì mà các tài khoản cốt lõi đã đăng tải. 23.750 tài khoản cốt lõi đã cập nhật 348.608 lần.
Đây không phải là lần đầu tiên Twitter có hành động như vậy. Tháng 8/2019, công ty đã dỡ bỏ khoảng 1.000 tài khoản được cho là hoạt động từ trong bên trong Đại lục Trung Quốc "nhằm cố tình làm dấy lên những bất hòa tại Hong Kong".
Cũng trong ngày 11/6, Twitter còn thông báo đóng một loạt tài khoản khác có quan hệ với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, công ty tìm ra hơn 1.000 tài khoản cổ súy cho đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất, trong khi có hơn 7.340 tài khoản đăng tải các nội dung có lợi cho đảng AK của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Các nhà nghiên cứu của SIO tiết lộ, các tài khoản này đã tweet tới 37 triệu lần.