• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

V-League 2023: Khán giả có đang quá khắt khe với việc sử dụng cầu thủ trẻ, cầu thủ dự bị?

Thể thao 06/08/2023 11:53

(Tổ Quốc) - Việc một số CLB sử dụng đội hình nhiều cầu thủ trẻ, cầu thủ dự bị trong những trận đấu giai đoạn cuối mùa giải đang nhận phải nhiều phản ứng trái chiều từ phía người hâm mộ.

Vào chiều nay (6/8), vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2023 giữa 8 đội nằm trong nhóm cạnh tranh cho ngôi vô địch sẽ diễn ra. Nhìn vào cục diện bảng đấu có thể thấy rõ sự phân tách trong nhóm này khi 4 đội đầu bảng gồm Hà Nội FC, Công An Hà Nội, Thanh Hóa và Viettel vượt trội hơn về số điểm so với các đội còn lại là Nam Định, Hải Phòng, Hà Tĩnh và Bình Định.

Những ngày qua, đã có rất nhiều ý kiến chỉ trích việc các đội bóng không còn mục tiêu tại V-League 2023 ở cả nhóm A (tranh ngôi vô địch) và nhóm B (tranh suất trụ hạng) thi đấu không đúng sức khi thường xuyên tung đội hình với nhiều cầu thủ dự bị vào sân thi đấu.

V-League 2023: Khán giả có đáng quá khắt khe với việc sử dụng cầu thủ trẻ, cầu thủ dự? - Ảnh 1.

Quyết định sừ dụng cầu thủ trẻ, cầu thủ dự bị phần nào sẽ khiến người hâm mộ không cảm thấy hài lòng

Lấy ví dụ như trận đấu gần nhất giữa SLNA và SHB Đà Nẵng diễn ra vào chiều ngày hôm qua (5/8) của nhóm B, đội bóng xứ Nghệ đã đưa ra sân một đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ như: Mai Sỹ Hoàng, Thái Bá Sang, Lê Văn Thành, Trần Mạnh Quỳnh... để đối đầu với Đà Nẵng, một trong những đội bóng đang nằm trong nhóm 3 đội cuối bảng với nguy cơ xuống hạng cao.

Rõ ràng, những quyết định này phần nào sẽ khiến người hâm mộ không cảm thấy hài lòng, thậm chí còn cho rằng đội bóng không tôn trọng người hâm mộ và đặt ra nhiều nghi vấn về thái độ cũng như tinh thần của đội nhà.

Tuy nhiên, có lẽ những đánh giá về việc CLB sử dụng đội hình trẻ hay dự bị của khán giả đã quá khắt khe với CLB. Với SLNA, đội bóng xứ Nghệ đã chính thức trụ hạng sớm 4 vòng đấu sau khi đánh bại CLB TP. HCM ngay trên sân nhà với tỷ số 2-0 ở vòng 1 giai đoạn 2. Việc trụ hạng sớm giúp cho SLNA có điều kiện sử dụng những cầu thủ dự bị, cầu thủ trẻ, những người ít có cơ hội được thi đấu để cọ xát và học hỏi, nâng cao chuyên môn, sự trưởng thành, hướng tới mùa giải tiếp theo.

V-League 2023: Khán giả có đáng quá khắt khe với việc sử dụng cầu thủ trẻ, cầu thủ dự? - Ảnh 2.

Dù vậy, việc sử dụng nhóm cầu thủ này sẽ có những lợi ích nhất định với CLB

Cần phải biết, thành tích với các CLB tại V-League là một yếu tố rất quan trọng trong mỗi mùa giải, BHL các CLB sẽ không mạo hiểm để các cầu thủ trẻ, dự bị thi đấu khi chưa đạt được mục tiêu, trừ những trường hợp bất khả kháng hoặc đội bóng có những tính toán xoay tour đội hình. Do vậy, các cầu thủ trẻ, dự bị gần như không có cơ hội ra sân thi đấu.

Thêm một ví dụ về trận đấu giữa Nam Định và Công An Hà Nội tại vòng 4 nhóm A vừa qua. Khán giả thành Nam đã có những phản ứng nhất định khi đội chủ nhà đưa ra sân đến 8/11 cầu thủ dự bị ra sân trong trận đấu này.

Theo lí giải của HLV Vũ Hồng Việt trong buổi họp báo sâu trận, Nam Định không có được đội hình mạnh nhất khi tiếp đón Công An Hà Nội. Bên cạnh đó, lịch thi đấu quá dày với mật độ 3 trận chỉ trong vòng 10 ngày cũng khiến các cầu thủ gặp những vấn đề khác nhau về sức khỏe.

Ngoài ra, quyết định rút ngoại binh Coutinho được HLV Vũ Hồng Việt cho biết là nằm trong tính toán của BHL đội bóng khi muốn chơi phòng ngự, giữ vững tỷ số và bảo toàn lực lượng trước trận đấu tiếp theo với Hải Phòng.

Việc sử dụng nhóm cầu thủ trẻ, cầu thủ dự bị không phải không có lợi ích. Với CLB, điều này sẽ làm giảm áp lực với nhóm cầu thủ chính, giúp BHL đội có những biên độ tính toán rộng hơn khi có thêm nhân lực là những cầu thủ dự bị.

Còn với nhóm cầu thủ trẻ, việc được thi đấu sẽ tạo ra sự phát triển tốt về mặt chuyên môn, giúp đội bóng có nguồn nhân sự ổn định trong các mùa giải tiếp theo. Thực tế, việc những cầu thủ trẻ không được thi đấu cũng gây ra những khó khăn nhất định cho việc tuyển chọn cầu thủ của các cấp độ đội tuyển quốc gia trẻ.

HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Philippe Troussier trong quãng thời gian dẫn dắt đội đã từng bày tỏ mong muốn rằng các cầu thủ trẻ cần được thi đấu nhiều hơn để phát triển sự nghiệp.

"Với cầu thủ U.23 Việt Nam, tôi chỉ yêu cầu cơ bản thôi. Các bài tập chuyền, nhận bóng và di chuyển, tất cả đều liên quan đến hoàn cảnh chơi bóng thực tế. Do hệ thống thi đấu chuyên nghiệp không diễn ra trong thời gian dài nên nhiều cầu thủ trẻ mất cảm quan chơi bóng. Tôi hy vọng các giải chuyên nghiệp sẽ trở lại để cầu thủ được chơi nhiều hơn, từ ấy các đội tuyển quốc gia cũng sẽ mạnh lên" - HLV Philippe Troussier nói.

Tất nhiên, người hâm mộ bỏ tiền bạc và thời gian đến xem đội bóng mà mình yêu mến thi đấu có quyền được yêu cầu về chất lượng trận đấu. Dù vậy, những đánh giá về việc sử dụng cầu thủ trẻ, cầu thủ dự bị dường như đang quá khắt khe với các CLB.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ