• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vai trò, vị thế của Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo điện tử Tổ Quốc ngày càng quan trọng

Thời sự 27/12/2022 20:16

(Tổ Quốc) - Chiều 27/12 tại Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc cho biết: Xác định năm 2022 là năm triển khai thực hiện chủ đề "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ", trong năm 2022, Cấp ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo điện tử Tổ Quốc đã phát động phong trào: "Đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, xây dựng nề nếp, tác phong, lề lối làm việc trong công tác và cuộc sống từng công chức, viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin". Trong năm 2022, Cấp ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin đã tiếp tục tăng cường sự phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đúng trọng tâm, trọng điểm theo kế hoạch đề ra.

Vai trò, vị thế của Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo điện tử Tổ Quốc ngày càng quan trọng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu tại Hội nghị

Trong hoạt động chuyên môn, Trung tâm CNTT đã triển khai mở rộng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác quản lý hành chính Nhà nước của Bộ VHTTDL.

Tổ chức Hội nghị - Hội thảo với chủ đề "Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch" với sự quan tâm, đánh giá cao về nội dung và ý nghĩa của việc chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch từ phía lãnh đạo Bộ VHTTDL, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan. Thành công của Chương trình cũng là động lực to lớn để thời gian tới các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp tục cố gắng, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số hợp lý và hiệu quả.

Vai trò, vị thế của Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo điện tử Tổ Quốc ngày càng quan trọng - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm CNTT, Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc phát biểu tại Hội nghị

Báo điện tử Tổ Quốc xây dựng chuyên đề "Đưa nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống với 03 tuyến đề tài: Đưa văn hóa trở thành thương hiệu quốc gia: Đăng tải 42 bài viết (đạt 100%) đề cập các lĩnh vực: điện ảnh, âm nhạc, sân khấu, văn hóa truyền thống…; Ý chí, tinh thần tiến công của người cộng sản thúc đẩy hồi sinh ở Nam Trà My - Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam: Hoàn thành gồm 05 bài viết với nhan đề "Đảng trong trái tim người Trà Leng"...

Về nhiệm vụ công nghệ thông tin, Trung tâm đã thực hiện các nhiệm vụ theo văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ (10 nhiệm vụ trọng tâm).

Về Triển khai nhiệm vụ CNTT tại Bộ VHTTDL: Tham mưu quản lý Nhà nước về CNTT của Bộ VHTTDL; Tham mưu xây dựng, thẩm định và triển khai nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về CNTT của Bộ VHTTDL. Tổ chức triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm của Bộ, Trung tâm đã hướng dẫn các đơn vị triển khai nhiệm vụ, tổng hợp kết quả và báo cáo theo quy định; Triển khai nền tảng ứng dụng CNTT của Bộ VHTTDL; Các hệ thống nền tảng dùng chung của Bộ VHTTDL…

Vai trò, vị thế của Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo điện tử Tổ Quốc ngày càng quan trọng - Ảnh 3.

Quang cảnh Hội nghị

Hiện nay, Trung tâm đang vận hành quản lý 05 hệ thống dùng chung của Bộ, đảm bảo đúng hướng dẫn và quy định, bao gồm các hệ thống: Quản lý văn bản, lịch họp trực tuyế; Dịch vụ công trực tuyến và Một cửa điện tử; Hệ thống thư điện tử của Bộ VHTTDL; Phần mềm đánh giá công chức, viên chức của Bộ (riêng trong năm 2022 mở rộng tới 10 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ); Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ VHTTDL: Năm 2022 triển khai vận hành tại khối cơ quan quản lý nhà nước và 76 Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch, cấp phát 2110 tài khoản cho người sử dụng hệ thống.

Về nhiệm vụ báo chí, truyền thông, Cổng thông tin điện tử của Bộ năm 2022 đã cập nhật, đăng tải trên 2.700 tin/bài thông tin, tuyên truyền về các hoạt động chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, hoạt động quản lý nhà nước, hợp tác quốc tế của Bộ; các thông tin hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên 63 tỉnh thành thông qua các kênh thông tin chính thống của Tỉnh và Sở VHTTDL.

Đăng tải đầy đủ và kịp thời trong 77 nội dung trả lời ý kiến của Bộ trưởng trả lời cử tri cả nước, 43 văn bản pháp lý chuyên ngành mới ban hành hành, 370 văn bản chỉ đạo điều hành, 20 Dự thảo văn bản lấy ý kiến nhân dân, tiếp nhận 16 phản ánh,kiến nghị của bạn đọc và đăng tải ý kiến 10 trả lời của các đơn vị liên quan; cập nhật 76 thủ tục hành chính cấp trung ương của Bộ…

Vai trò, vị thế của Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo điện tử Tổ Quốc ngày càng quan trọng - Ảnh 4.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trao Cờ Thi đua cho Trung tâm CNTT

Năm 2022, Báo Điện tử Tổ Quốc và các chuyên trang tuân thủ yêu cầu, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ VHTTDL: Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế xã hội, nổi bật của đất nước, đặc biệt là những kết quả nổi bật sau khi mở cửa lại toàn bộ các hoạt động kinh tế-văn hóa-xã hội; không khí đón Tết an toàn của người dân; thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam…; Các Nghị quyết, quy định, kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII); Kết quả Kỳ họp thứ 3,4 Quốc hội khóa XV...

Đặc biệt, đối với ngành VHTTDL, Báo đã tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch, thể thao trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn, sự kiện thời sự của ngành VHTTDL.

Báo điện tử Tổ Quốc chú trọng tới tuyến nội dung về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước với nhiều bài viết được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức. Thông qua đó góp phần thống nhất nhận thức, cổ vũ động viên không chỉ những nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ mà cả toàn dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; Các bài viết về gương người tốt việc tốt, các hành động đẹp trong đời sống xã hội được chú trọng cả về số lượng, cách thức trình bày, tạo nên sự hấp dẫn, lan tỏa sâu rộng tới bạn đọc; lên án các hành vi phản cảm, ứng xử thiếu văn hóa tại nơi công cộng, trên mạng xã hội...

Vai trò, vị thế của Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo điện tử Tổ Quốc ngày càng quan trọng - Ảnh 5.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trao Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở cho Giám đốc Trung tâm CNTT, Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc Nguyễn Thị Hoàng Lan

Trong năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, tập thể Chi bộ, Ban Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin đã đoàn kết, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cùng với sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công tác chính trị, chuyên môn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao thực hiện.

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc cho biết, năm 2023, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm Công nghệ thông tin tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm như: Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ về thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số… trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số: 2959/QĐ-BVHTTDL ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nâng cao chất lượng tin, bài, dữ liệu trên Cổng Thông tin điện tử, đảm bảo đa dạng, phong phú và đặc biệt đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác.

Báo điện tử Tổ Quốc tiếp tục xuất bản tin/bài theo đúng định hướng, tôn chỉ mục đích, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo, Bộ TTTT, Bộ VHTTDL. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền việc các cấp, các ngành, các địa phương quyết liệt triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống; phát triển kinh tế- văn hoá- xã hội, đảm bảo an sinh… Tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác truyền thông cho các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiếp tục bám sát các hoạt động của Lãnh đạo Bộ, tuyên truyền các hoạt động, nhiệm vụ của ngành VHTTDL, đặc biệt là thông tin kịp thời các chỉ đạo mang tính cấp bách của Lãnh đạo Bộ, Cục/vụ chức năng; Tuyên truyền về xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị con người Việt Nam, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, văn hóa trong kinh tế; phát triển công nghiệp văn hoá; Tiếp tục xây dựng các tuyến bài tập hợp ý kiến của các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia đóng góp ý kiến cho Bộ về các vấn đề phát triển đang được dư luận quan tâm liên quan đến lĩnh vực Văn hoá, Gia đình; Du lịch; Thể dục, thể thao.

Vai trò, vị thế của Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo điện tử Tổ Quốc ngày càng quan trọng - Ảnh 6.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trao Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022 của Trung tâm CNTT và Báo điện tử Tổ Quốc

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao và biểu dương những kết quả quan trọng mà Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo điện tử Tổ Quốc đã đạt được trong năm qua.

Thứ trưởng cho rằng, trong năm qua, các sự kiện của Bộ luôn được Báo điện tử Tổ Quốc phản ánh kịp thời, sinh động như mở cửa du lịch, tổ chức thành công SEA Games 31, xây dựng môi trường văn hóa cơ sở…. Các nhiệm vụ công nghệ thông tin cũng đã hoàn thành tốt như tham mưu thành lập Ban Chuyển đổi số của Bộ; tổ chức thành công Hội nghị chuyển đổi số ngành VHTTDL nhận được sự quan tâm, đánh giá cao và tạo sự phấn khởi trong các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi số…

Thứ trưởng cho biết, năm 2023, nhiệm vụ của Trung tâm CNTT và Báo điện tử Tổ Quốc sẽ nhiều hơn. Theo Thứ trưởng, về nhiệm vụ CNTT, năm 2023 là năm triển khai nhiệm vụ Chuyển đổi số quốc gia, năm cơ sở dữ liệu. Trung tâm là đầu mối quan trọng của Bộ để kết nối các cơ quan trong Bộ, là đơn vị thường trực tổ chức, triển khai cơ sở dữ liệu để thực hiện đồng bộ. Vì vậy Trung tâm phải xây dựng kế hoạch phù hợp để triển khai thực hiện nhiệm vụ này trong năm 2023.

Thứ trưởng cũng cho hay, tại Hội nghị Tổng kết 1 năm thực hiện của Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ Bộ VHTTDL khẩn trương đề xuất chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: "Xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, làm cho văn hóa thích nghi, điều tiết sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư…". "Từ đó, chúng ta phải triển khai các dữ liệu phù hợp để chuyển đổi số, phục vụ việc phát triển kinh tế số, xã hội số, con người số"- Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng yêu cầu, Lãnh đạo Trung tâm phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng, Thứ trưởng yêu cầu Trung tâm hướng tới xây dựng trung tâm điều hành an toàn thông tin mạng. Theo Thứ trưởng, việc này đòi hỏi cán bộ có chuyên môn, vì vậy, Trung tâm cần bổ sung, bồi dưỡng, tăng thêm đội ngũ nhân lực kế cận, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Trong năm tới, Trung tâm cần hoàn thiện những bất cập trong phần mềm Vofice; các vấn đề về an ninh mạng, thủ tục hành chính trên phần mềm này… Trong quá trình thực hiện có bất cập, vướng mắc cần sớm báo cáo, đề xuất để Lãnh đạo Bộ giải quyết.

Khẳng định vai trò, vị thế của Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo điện tử Tổ Quốc ngày càng quan trọng, Thứ trưởng mong muốn, trong thời gian tới, Trung tâm và Báo tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đặt ra. Trong đó đặc biệt là lan tỏa các sự kiện của Bộ trong thời gian tới như Năm du lịch quốc gia 2023, các hoạt động của Bộ trong triển khai chủ đề công tác năm, SEA Games 32 cũng như dự báo những vấn đề của ngành…/.


Tin: Hồng Hà- Ảnh: Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ