• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vận động viên nhất quyết từ chối bia rượu trong tiệc tất niên

Thời sự 10/01/2020 08:12

(Tổ Quốc) - Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được ban hành đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ những vận động viên (VĐV) thể thao.

VĐV Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng):

Nhiều VĐV ủng hộ Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia - Ảnh 1.

Trong buổi gặp mặt cuối năm mới đây, xạ thủ số một Việt Nam không đụng đến bất cứ một giọt rượu, bia nào. Thay vào đó, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chỉ uống một loại nước ngọt và nhất quyết từ chối những lời mời uống rượu.

Theo VĐV Hoàng Xuân Vinh, mức xử phạt cho những người vi phạm Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia là rất nặng, đủ sức răn đe và sẽ giúp cải thiện ý thức của người dân khi tham gia giao thông.

VĐV Nguyễn Văn Hải (Karatedo):

"Tôi ủng hộ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia bởi thấy người điều khiển phương tiện sử dụng bia rượu sẽ rất nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác và nguy hiểm cho cả bản thân họ. Khi đã uống bia rượu thì không nên tham gia điều khiển phương tiện. Mức phạt hiện tại thật sự rất cao đối với người dân. Nhưng đó là hình phạt răn đe với những người sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông. Vì cứ "đánh" vào kinh tế thì người dân mới chấp hành đúng luật mà nhà nước đưa ra".

VĐV Lê thanh Tùng (Thể dục dụng cụ):

Nhiều VĐV ủng hộ Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia - Ảnh 2.

VĐV Lê Thanh Tùng khẳng định bản thân anh rất ủng hộ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia: "Tôi thấy việc cấm bia rượu bia khi tham gia giao thông là rất đúng vì đã rất nhiều vụ tai nạn có liên quan đến bia rượu khi lái xe rồi. Còn riêng VĐV chúng tôi thì hạn chế tối đa về bia rượu và chất kích thích.

Theo VĐV sẽ là một trong những đại diện của Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 này, mức phạt đủ sức răn đe và khá nặng vì không khác gì "đánh bay" một tháng lương cả.

VĐV Nguyễn Thị Lan (Kurash):

Theo VĐV Nguyễn Thị Lan (HCV môn Kurash SEA Games 30), Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được ban hành là để người dân tự ý thức được sức khỏe và tính mạng của mình.

"Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được ban hành để đảm bảo cho chính bản thân mình và những người đi đường. Ai cũng có cuộc vui nhưng nên đảm bảo và đặt an toàn lên hàng đầu Khi tham gia thì nên có người đưa hoặc đi, về bằng taxi. Hoặc có thể uống một ít ở nhà xong ngủ luôn"- VĐV Nguyễn Thị Lan cho biết.

Cũng theo cô gái vàng của thể thao Việt Nam, "nhiều khi tham dự những cuộc vui không uống cũng không được nhưng ta nên hạn chế vì uống nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe và nhất là VĐV chúng tôi cũng có thể bị ảnh hưởng tới tập luyện".

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ