• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Văn hóa gửi thiệp viết tay dành tặng người thân dịp năm mới ở Nhật Bản

Thế giới 02/01/2024 19:59

(Tổ Quốc) - Theo trang SCMP, khoảng 743 triệu tấm thiệp chúc mừng đã được vận chuyển và trao tặng người thân trên khắp Nhật Bản vào dịp đầu năm nay.

Truyền thống viết thiệp tay của người Nhật

Thống kê ghi nhận con số này đã giảm khoảng 16% thông qua số lượng giao hàng vào ngày đầu tiên trong năm 2024. Gửi thiệp viết tay qua bưu điện đã trở thành truyền thống lâu đời ở Nhật Bản và xuất hiện cách đây khoảng 1.300 năm.

Văn hóa gửi thiệp viết tay dành tặng người thân dịp năm mới ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Bưu thiếp năm mới. Công nghệ trong thập kỷ gần đây đã giúp các gia đình có thể thiết kế và in thiệp Tết theo phong cách cá nhân . Ảnh: Shutterstock

Vào sáng sớm đầu tiên của năm mới, những nhân viên bưu điện đi xe máy thường tập trung tại các bưu điện chính của các thành phố lớn ở Nhật Bản. Hình ảnh một số người mặc đồng phục đưa thư đã gắn bó với truyền thống lịch sử lâu đời ở Nhật Bản vào mỗi dịp đầu năm.

Ông Makoto Hosomura sống ở tỉnh Saitama, phía bắc Tokyo, người đã nghỉ hưu năm nay sau thời gian kinh doanh nhập khẩu rượu. Ông Makoto Hosomura đã nói rằng ông đã không gửi nhiều tấm thiệp nào trong năm nay.

"Trước đây, tôi phải in hơn một trăm tấm thiệp mang ý nghĩa đầu năm để tăng các đối tác làm ăn trong công việc kinh doanh của chúng tôi. Mỗi tấm thiệp sẽ viết lên thông điệp gửi gắm, lời cảm ơn tới tất cả những đối tác đã gắn bó với công việc kinh doanh trong năm vừa qua và kèm theo nhắn nhủ mong chờ một năm tốt đẹp tiếp theo. Những tấm bưu thiếp gửi qua đường bưu điện càng nhanh càng tốt để kịp gửi tới người nhận đúng ngày", ông Makoto Hosomura nói.

Ông Makoto Hosomura nói rằng năm nay tôi đã nghỉ hưu nên không gửi bưu thiếp với những đối tác trong công việc vào năm mới. Chúng tôi chỉ gửi một vài tấm thiệp cho bạn bè và người thân gia đình kể . Thực sự thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi không bị căng thẳng với trách nhiệm phải gửi quá nhiều thiệp cùng một lúc như vậy.


Truyền thống gửi lời chúc mừng năm mới lần đầu tiên xuất hiện trong giới quý tộc Nhật Bản vào thời Nara và sau đó đã lan rộng trong tầng lớp thượng lưu cũng như doanh nhân nước này trong nhiều thế kỷ tiếp theo như một cách truyền tải thông điệp theo mùa tới những người sống ở xa.

Khi hệ thống bưu chính Nhật Bản ra đời đã giúp người dân lưu giữ truyền thống gửi những bưu thiệp tương tự. Những tấm bưu thiếp chính thức đầu tiên được phát hành vào năm 1873, khái niệm này mới thực sự gây chú ý.

Khi công nghệ lên ngôi

Trong đầu thế kỷ này, việc trao đổi thiệp viết tay dịp năm mới là một phần không thể thiếu trong truyền thống văn hóa của người Nhật Bản. Thậm chí, nhu cầu cao đến mức một số bưu điện trở nên quá bận rộn vào dịp cuối năm.

Tuy nhiên đến gần đây, khi công nghệ phát triển đã giúp các gia đình thiết kế và in thiệp Tết theo phong cách riêng tại nhà mặc dù công nghệ có thể ít nhiều ảnh hưởng làm giảm đi văn hóa truyền thống gửi bưu thiệp bằng viết tay.

Công ty văn phòng phẩm Pilot từng thực hiện cuộc khảo sát hàng năm về thiệp Tết ở Nhật Bản vào năm 1979. Thống kê số người gửi ít nhất một tấm thiệp đạt đỉnh điểm là 96,9% dân số cả nước vào năm 2001.

Đến đầu năm 2024, cuộc khảo sát gần đây nhất với 400 người nhưng chỉ 43,8% cho biết họ vẫn giữ truyền thống gửi thiệp viết tay vào năm nay, ghi nhận lần đầu tiên con số này giảm xuống dưới 50%.

Khi được hỏi tại sao họ không gửi thiệp thì 61% nói rằng họ thích gửi tin nhắn qua các ứng dụng như Line trong khi 32,7% thích gửi tin nhắn trên trang Facebook hoặc Instagram. Dẫn chứng các lý do này, 45,7% số người được hỏi cho biết quá trình chuẩn bị thiệp mất nhiều thời gian trong khi 26,9% nói rằng không hề bận tâm đến việc gửi thiệp.

Bà Emi Izawa, 21 tuổi cũng cho biết bà không hề gửi bất kỳ tấm thiệp nào trong năm nay và cũng không mong nhận được bất kỳ tấm thiệp nào.

"Tôi vẫn giữ liên lạc với bạn bè và gia đình thông qua Line hoặc Instagram và gửi tin nhắn chúc mừng năm mới qua ứng dụng này trong năm nay. Đó là cách tất cả bạn bè của tôi làm vào dịp năm mới vì những tấm thiệp truyền thống gửi qua bưu điện giờ đây đã quá lỗi thời", bà Emi Izawa nói.

"Việc làm thiệp, viết lời nhắn rồi ra bưu điện gửi cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức. Tôi cũng có công việc bán thời gian và không có thời gian viết những tấm thiệp truyền thống. Tôi nghĩ sự kết nối và chào hỏi giữa mọi người rất quan trọng nhưng chúng ta đừng lãng phí quá nhiều công sức vào những tấm thiệp viết tay truyền thống. Chúng ta có thể nhận những lời chúc bằng tin nhắn thay thế", bà Emi Izawa nói.

Trong khi đó, thống kê ghi nhận 55% người dân Nhật Bản vẫn hy vọng có thể vẫn giữ được truyền thống gửi thiệp viết tay chúc mừng năm mới.

"Chúng tôi được nghỉ ngay trước Tết nên mọi thứ thực sự bận rộn nhưng tôi vẫn tìm được thời gian để viết thiệp. Tôi nghĩ đó là một điều tốt đẹp để làm vào thời điểm này trong năm khi có thể gửi thông điệp cá nhân và vẫn giữ truyền thống này. Việc này không mất quá nhiều thời gian và tôi cũng thấy rất cảm kích khi nhận được thiệp mời từ những người bạn cũ", bà Takako Tomura, một phụ nữ làm nội trợ đến từ Yokohama nói.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ