• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Văn Quyết đang thích ứng tốt với tuyển Việt Nam, có cơ hội đóng vai trò quan trọng tại AFF Cup 2022"

Thể thao 22/12/2022 17:03

Chiến thắng 6-0 trước Lào giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ tại AFF Cup 2022, đồng thời mang theo nhiều tín hiệu tích cực về lối chơi.

"Trước thềm AFF Cup, đội tuyển Việt Nam có 2 trận đấu kiểm tra khá chất lượng, gặp Dortmund và Philippines. Cả 2 trận Việt Nam đều cố gắng chơi áp đặt. Đó cũng là cảm giác về lối đá của tuyển Việt Nam ở năm 2022, khi đội hướng tới việc chơi chủ động hơn, áp đặt hơn.

Dẫu Lào là đội bóng yếu nhưng chúng ta cũng đã thấy được sự đa dạng trong lối chơi và sự hoàn thiện của Việt Nam ngày một tốt hơn. Việc tung đội hình mạnh nhất cũng là điều dễ hiểu bởi 6 ngày sau trận này Việt Nam mới đấu trận quan trọng Malaysia", BLV Quang Huy mở đầu phần bình luận về trận thắng của tuyển Việt Nam tại Viêng Chăn vào tối 21/12.

"Văn Quyết đang thích ứng tốt với tuyển Việt Nam, có cơ hội đóng vai trò quan trọng tại AFF Cup 2022" - Ảnh 1.

Văn Toàn vào sân thay người cũng kịp có cho mình bàn thắng vào lưới tuyển Lào. (Ảnh: Linh Anh)

Trong trận đấu, 6 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đến từ 6 cầu thủ khác nhau, trải đều từ tuyến hậu vệ, tiền vệ cho đến tiền đạo.

Nhận xét về những cá nhân để lại ấn tượng, BLV Quang Huy dành lời khen cho Văn Hậu và Văn Quyết, hai cầu thủ đang có sự trở lại ấn tượng sau quãng thời gian dài vắng mặt ở ĐTQG.

"Trận này, tuyển Việt Nam đá với sơ đồ 3-5-2, đầy tình chủ động và áp đặt. Đội đã khởi đầu với lối chơi quyết tâm, tạo ra lối đá đa dạng và đẹp mắt. Ở cánh trái, Văn Hậu thi đấu rất nổi bật. Hậu vệ này là người kiến tạo bàn thắng đầu tiên và sau đó cũng đã có được bàn thắng cho mình", BLV Quang Huy nhận xét.

"Văn Quyết đang thích ứng tốt với tuyển Việt Nam, có cơ hội đóng vai trò quan trọng tại AFF Cup 2022" - Ảnh 2.

Pha lập công vào lưới Lào cũng chính là bàn thắng đầu tiên cho DDTQG của Văn Hậu. (Ảnh: Minh Anh)

Anh nói tiếp: "Sau thời gian dịch bệnh, bóng đá Việt Nam khó khăn, đội tuyển Việt Nam có phần bế tắc thì sang năm 2022 mọi chuyện đã trở lại với sinh khí tốt nhất và rõ ràng đội tuyển đang có những tiến bộ tích cực, lối chơi mở và chủ động hơn.

Văn Quyết vào sân thay Quang Hải và đã chứng tỏ được kinh nghiệm, sự già dặn của mình. Cảm giác rằng Văn Quyết đã giúp lối chơi của Việt Nam mượt mà và chủ động hơn. Rõ ràng cậu ấy đang thích ứng tốt với lối đá của đội tuyển vào lúc này.

Cá nhân tôi có cảm giác năm nay rất có thể Văn Quyết sẽ đóng vai trò quan trọng tại AFF Cup với phong độ và kinh nghiệm đang ở độ chín. Ở tuyến dưới, Duy Mạnh cũng đã chơi tốt bên cạnh Quế Ngọc Hải và Thành Chung".

"Văn Quyết đang thích ứng tốt với tuyển Việt Nam, có cơ hội đóng vai trò quan trọng tại AFF Cup 2022" - Ảnh 3.

Kinh nghiệm của Văn Quyết giúp anh ghi dấu ấn trong sơ đồ của thầy Park. (Ảnh: Minh Anh)

Vị BLV giàu kinh nghiệm kết lại: "Cũng phải nói thêm Lào là đội dưới cơ, lại đang rèn giũa lực lượng cho SEA Games với nhiều cầu thủ trẻ nên việc Việt Nam thắng đậm không bất ngờ. Tuy nhiên tôi vẫn xin nhắc lại cách chơi của đội là điều đáng mừng.

Tôi vẫn nói rằng thành tích ở giải đấu chia tay HLV Park Hang-seo là điều cần, nhưng làm sao đó để mở ra cho người kế thừa về lực lượng và lối chơi, làm sao cho mọi thứ thoáng đãng hơn để đội tuyển Việt Nam dễ dàng đá cửa trên hơn".

Sau trận thắng Lào, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia vào ngày 27/12 tới trên sân Mỹ Đình. Đây được đánh giá là trận đấu có tính quyết định đến ngôi đầu bảng B.

HLV Nguyễn Thành Vinh: Myanmar, Malaysia có tiến bộ nhưng chưa phải đối thủ của tuyển Việt Nam

Hải Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ