• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vang cảnh báo đỏ năng lực hạt nhân mới của Triều Tiên

Thế giới 28/08/2019 16:24

(Tổ Quốc) - Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang chế tạo tàu ngầm tên lửa và có thể đang chuẩn bị thử tên lửa phóng từ tàu ngầm, theo phân tích của các chuyên gia từ một tổ chức tham vấn có trụ sở tại Washington.

Những bức ảnh về xưởng đóng tàu Nam Sinpo được chụp hôm thứ Hai có thể xác nhận các bản tin của truyền thông Triều Tiên trước đó rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào tháng 7 đã thị sát một "tàu ngầm mới được chế tạo", theo Joseph Bermudez và Victor Cha của Beyond Parallel, các nhà nghiên cứu thuộc một dự án nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Trong một báo cáo, các chuyên gia này cho rằng một số phương tiện được bố trí để có thể đưa một chiếc thuyền ra biển và chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa phóng từ tàu ngầm.

Sinpo South Shipyard CSIS

Các chuyên gia cảnh báo về sức mạnh hạt nhân từ tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh: CSIS.

Nhưng hai nhà phân tích này cho biết vẫn chưa rõ khi nào vụ thử trên sẽ được tiến hành và nói rằng, "không có bằng chứng thuyết phục nào vào lúc này rằng vụ thử này chắc chắn diễn ra trong thời gian ngắn".

Mặc dù các phương tiện truyền thông của Triều Tiên cho rằng việc triển khai tàu ngầm mới là "gần kề rồi", các nhà phân tích cho rằng, mối đe dọa về tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là "đang nổi lên chứ không phải sắp xảy ra được ngay".

Ngay cả sau khi nó được chế tạo, sẽ mất một năm hoặc hơn để thử nghiệm tàu ngầm và đưa nó đi vào hoạt động hoàn toàn, Bermudez và Cha nói.

Tuy nhiên, những hoạt động diễn ra liên tục tại địa điểm này trong ba năm qua báo hiệu rằng Triều Tiên đang tiến gần hơn đến việc đảm bảo nước này có thể sở hữu một loại khí tài mới phóng được vũ khí hạt nhân, và khả năng này sẽ khiến Hoa Kỳ và các đồng minh khó theo dõi hơn.

"Việc phát triển và đưa vào sử dụng SSB (tàu ngầm tên lửa đạn đạo) sẽ thể hiện sự tiến bộ đáng kể về năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và làm phức tạp hóa kế hoạch phòng thủ trong khu vực, gây khó khăn cho việc theo dõi và / hoặc nhắm mục tiêu phủ đầu", các nhà phân tích nói.

"Những hình ảnh mới nhất cho thấy Triều Tiên đang đạt được tiến bộ thực sự trong việc phát triển một nhánh thứ hai trong bộ ba hạt nhân", theo các nhà phân tích.

Việc phát triển một lực lượng hạt nhân từ tàu ngầm cũng sẽ làm giảm "triển vọng phi hạt nhân hóa hoàn toàn" – điều luôn là mục tiêu của các chính quyền Mỹ, báo cáo cho biết.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ