(Toquoc)- Việt Nam trình LHQ đăng ký thềm lục địa mở rộng 200 hải lý. Trung Quốc phản đối.
(Toquoc) - Ngày 6 và 7/5,
Theo Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), mà Việt Nam đã phê chuẩn năm 1994, Malaysia phê chuẩn năm 1996, mỗi nước ven biển được hưởng một vùng đặc quyền kinh tế rộng tối đa là 200 hải lý tính từ đường cơ sở của nước đó.
Ngày 6/5, Việt Nam và Malaysia trình lên Ủy ban Ranh giới Thềm Lục địa (CLCS) bản đăng ký thềm lục địa mở rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở, bề rộng hải lý ở khu vực biển phía Nam Việt Nam.
Bản đăng ký chung về thềm lục địa mở rộng của Việt
Ngày 7/5, Việt Nam trình lên CLCS bản đăng ký thềm lục địa mở rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở, bề rộng lãnh hải được tính ở khu vực Bắc Bộ (VNM-N).
Theo bản đăng ký của Việt
Theo quy định trong Công ước về Luật Biển, bản đăng ký sẽ được thông báo đến tất cả các nước thành viên Liên hiệp quốc và các nước đã phê chuẩn Công ước về Luật Biển. Bản đăng ký của Việt
Hiện đã có 39 nước đăng ký thềm lục địa mở rộng. Hạn cuối cùng để đăng ký là 13/5/2009. Sau khi nhận được hồ sơ của nước ven biển, CLCS sẽ khuyến nghị về ranh giới thềm lục địa mở rộng của nước này. Nếu nước này vạch ranh giới theo khuyến nghị đó thì ranh giới đó sẽ có tính chất ràng buộc vĩnh viễn.
Đây là một hành động pháp lý quan trọng của Nhà nước Việt Nam. Nó cũng là một công việc bình thường của quốc gia có biển, phù hợp công pháp quốc tế và quyền chủ quyền của Việt Nam về vùng biển đặc quyền của mình, dựa trên những cơ sở khoa học cũng như lịch sử và bằng chứng pháp lý lâu đời của nước ta.
CLCS sẽ xem xét các trường hợp dựa cơ sở pháp lý và dựa vào các số liệu kỹ thuật liên quan và thềm lục địa. Quá trình này sẽ diễn ra một vài năm.
Phản ứng về hồ sơ đăng ký của Việt Nam và Malaysia, hãng tin Tân Hoa xã trích lời một quan chức Trung Quốc cho biết Đại diện Thường trực của Trung Quốc tại Liên hiệp quốc hôm qua (7/5) đã gửi công hàm tới Tổng thư ký Ban Ki-moon, yêu cầu CLCS của Liên hiệp quốc "không xem xét hồ sơ chung mà Malaysia và Việt Nam đã nộp về thềm lục địa mở rộng" hôm 6/5.
Về vấn đề trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng khẳng định, nội dung công hàm của phía Trung Quốc và bản đồ kèm theo "đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán hợp pháp của Việt Nam ở biển Đông".
Được biết, Trung Quốc không nộp hồ sơ đăng ký thềm lục địa mở rộng của nước này./.
Khánh Lâm