• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam và Malaysia là điểm đến thu hút du khách quốc tế bởi giá cả phải chăng

Thế giới 08/06/2023 19:59

(Tổ Quốc) - Theo trang Aljazeera, chi phí sinh hoạt phải chăng là một lợi thế khiến Kuala Lumpur (Malaysia) hay thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) trở thành điểm đến thu hút người nước ngoài.

Chi phí sinh hoạt phải chăng

Ông Benedikt Becker – một chuyên gia trong lĩnh vực marketing luôn mong ước được sống và làm việc ở Singapore. Từng nhận một công việc tại công ty marketing ở Singapore vào năm 2020, ông Becker đã thuê một căn hộ với giá khoảng 2072 USD/ tháng. Vị trí gần biển giúp ông có thể thư thái dạo bộ vào buổi sáng hàng ngày.

Việt Nam và Malaysia là điểm đến thu hút du khách quốc tế bởi giá cả phải chăng - Ảnh 1.

Thành phố Hồ Chí Minh đang thu hút lao động từ xa do chi phí sinh hoạt phải chăng. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, theo ông Becker, chi phí sinh hoạt ngày càng cao khiến ông phải suy nghĩ lại. Theo công ty bất động sản toàn cầu Savills, thị trường nhà ở cao cấp của Singapore chứng kiến giá thuê tăng hơn 26% vào năm 2022 – cao hơn gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng ở London, Sydney và New York.

Trong năm 2022, ông Becker đã quyết định chuyển việc đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, chấp nhận giảm lương để làm việc từ xa cho một công ty công nghệ của Đức. Sau khi chuyển việc, Becker cho biết ông đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Hiện ông thuê một phòng trong không gian chung theo hợp đồng thuê linh hoạt với giá 800 đô la Singapore (592 USD)/ tháng, đặt GrabFood cho hầu hết các bữa ăn với giá khoảng 30 ringgit Malaysia (6,55 USD).

"Sau khi chuyển từ Singapore sang Malaysia, tôi nhận thấy rằng chi phí sinh hoạt đã giảm hơn rất nhiều", ông Becker nói trên trang Al Jazeera.

Hiện tại, ngoài Malaysia, ông Becker cũng mong muốn tham gia các trải nghiệm đến các thành phố khác của Đông Nam Á như Bangkok, Thái Lan hay thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam để sinh sống và làm việc. Theo các cơ quan tuyển dụng, mặc dù chưa có dữ liệu chính thức về số lượng lao động nước ngoài rời Singapore nhưng các công ty đa quốc gia vẫn đang tìm cách chuyển nhân viên ra khỏi thành phố để cắt giảm chi phí.

Ông Nic Chambers, Giám đốc điều hành của Michael Page Malaysia bày tỏ mong muốn mạnh mẽ để chuyển nhân viên từ Singapore sang các nước láng giềng như Malaysia khi tính đến một số khả năng bao gồm trình độ tiếng Anh, chi phí sinh hoạt thấp hơn và sự hiện diện mạnh mẽ của các chức năng văn phòng hỗ trợ.

Mặc dù vậy, Singapore vẫn đóng một vai trò rất quan trọng. Các giám đốc tài chính CFO hay giám đốc điều hành CEO của các công ty niêm yết vẫn muốn ở lại Singapore vì Singapore gần với các nhà đầu tư, công ty cổ phần tư nhân và công ty đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn mong đợi theo thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu thấy thậm chí một số vai trò trong đội ngũ giám đốc đó chuyển sang Malaysia," Chambers nói.

Lựa chọn Việt Nam để sinh sống và làm việc

Không riêng ông Becker, Kỹ sư phần mềm người Mỹ Will Fong cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn khi giá thuê tăng ở Singapore. Ông Fong đã thuê một căn hộ một phòng ngủ ở Jurong East, phía tây Singapore với giá 2.600 đô la Singapore (1.924 USD). Bởi giá cả quá đắt đỏ, ông Fong quyết định chuyển đến Việt Nam để làm việc từ xa, đầu tiên là đến Thành phố Hồ Chí Minh trong hai tuần và sau đó là Đà Nẵng trong một tháng.

"Tôi có thể ở cả hai nơi và vẫn rẻ hơn so với việc tôi đi ăn ngoài ở Singapore," ông Fong nói.

Mặc dù chi phí thuê nhà và chi phí sinh hoạt cao ở Singapore nhưng điều này đang được bù đắp bởi các khu vực khác ở Đông Nam Á.

"Các ứng viên phương Tây thường tìm kiếm việc làm ở các quốc gia có mức thuế thấp và chất lượng cuộc sống cao hơn", ông Luke Archer, đối tác quản lý và đồng sáng lập tại TENTEN Partners nói trên Al Jazeera.

Tuy nhiên, theo ông Sumit Agarwal, Giáo sư kinh doanh tại Đại học Quốc gia Singapore, trong khi một số lượng đáng kể người nước ngoài rời đi thì số khác vẫn tìm đến quốc đảo sư tử vì Singapore vẫn được xem là "nơi trú ẩn an toàn". Singapore đứng số một ở châu Á về thu hút và tạo điều kiện cho nhân tài theo Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu INSEAD 2022, đồng thời giữ vị trí là địa điểm đáng sống nhất đối với người nước ngoài đến từ Đông Á trong Khảo sát xếp hạng vị trí quốc tế năm 2023 của ECA.

Bộ Phát triển Quốc gia (MND) và Ủy ban Phát triển Kinh tế (EDB) cho biết việc tăng giá thuê vào năm 2022 phản ánh tình trạng khan hiếm nguồn cung đặc biệt, phát sinh từ sự gián đoạn nghiêm trọng của COVID-19 đối với ngành xây dựng, cũng như nhu cầu mạnh mẽ từ người nước ngoài và người dân địa phương".

Trong thời kỳ đại dịch, nhu cầu thuê tăng lên từ người dân địa phương đã khiến giá bất động sản tăng mạnh. Với việc nới lỏng các hạn chế biên giới vào năm ngoái, nhu cầu thuê nhà của người nước ngoài cũng nhanh chóng phục hồi, gây thêm áp lực đối với thị trường cho thuê.

MND và EDB đang kỳ vọng áp lực tiền thuê sẽ giảm đi trong các quý tới bởi nguồn cung lớn từ các đơn vị nhà ở dự kiến sẽ được xây dựng trong năm nay và những năm tới. Khoảng 40.000 ngôi nhà dự kiến sẽ được hoàn thành trên thị trường nhà ở công cộng và tư nhân trong năm nay – con số cao nhất trong 5 năm qua. Chính phủ Singapore cũng dự kiến sẽ có khoảng 100.000 bất động sản nhà ở công cộng và tư nhân được tung ra thị trường từ năm 2023 đến năm 2025./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ