• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vĩnh Long tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Văn hoá 15/05/2020 16:10

(Tổ Quốc) - Vĩnh Long tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nới lỏng các hoạt động thuộc lĩnh vực VHTTDL trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long là tin văn hóa tiêu biểu tại tỉnh Vĩnh Long vừa qua.

Vĩnh Long tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long đã có Công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Vĩnh Long tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Sở VHTT thành phố Hà Nội

Nội dung tuyên truyền gồm: Thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tùy tình hình thực tế của đơn vị, địa phương lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp như: Tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan trên cổng thông tin điện tử (trang thông tin điện tử), băng rôn, pa nô, áp phích…Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện 10 băng rôn; 116 màn hình LED trên tuyến đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Vĩnh Long; 140 cờ phướn trên tuyến đường Phạm Hùng, phường 9 và Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long; thay mới 495m2 pano tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Bên cạnh đó, động viên các tổ chức, cá nhân sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật mới về Bác, về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khẩu hiệu tuyên truyền: Nhiệt liệt chào mừng lần thứ 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam!; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!; Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!; Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!; Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!; Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!.

Nới lỏng các hoạt động thuộc lĩnh vực VHTTDL trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Để tiếp tục chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch Covid-19, bảo đảm sức khỏe của nhân dân gắn với khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành công văn cho phép các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh như: rạp chiếu phim, tụ điểm ca nhạc, hát với nhau, trò chơi có thưởng, lô tô, trò chơi trẻ em quy mô nhỏ nằm trong các công viên, trung tâm văn hóa, quảng trường, hộ gia đình,…được phép hoạt động trở lại kể từ ngày 09/5/2020. Riêng dịch vụ karaoke tiếp tục tạm đình chỉ hoạt động cho đến khi có thông báo mới của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, cho phép tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động có tập trung đông người với yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của ngành y tế.

Đối với lĩnh vực du lịch Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới cần phải tập trung đẩy mạnh du lịch nội địa; xây dựng kế hoạch truyền thông, quảng bá các khu, điểm du lịch của tỉnh gắn với truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch theo diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Chủ động tổ chức thị trường và chuẩn bị phương án khởi động lại thị trường du lịch quốc tế vào thời điểm thích hợp.

Phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 11/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quyết định phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Mục tiêu của đề án là tạo dựng một thiết chế văn hóa quan trọng xứng tầm với vai trò và vị thế của ngành nông nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; phát huy được những giá trị của di sản văn hóa nông nghiệp ở ĐBSCL; phục vụ cho nhu cầu du lịch, học tập, nghiên cứu khoa học, thụ hưởng văn hóa của công chúng và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp hiện nay ở ĐBSCL.

Bên cạnh đó, đề án nhằm tôn vinh sự cần cù, sáng tạo của người nông dân Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng đã có vai trò to lớn đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; bảo tồn các di sản văn hóa nông nghiệp (vật thể và phi vật thể) ở ĐBSCL, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với quê hương, đất nước. Đồng thời, đề án thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ngành du lịch của địa phương.

Bảo tàng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long dự kiến xây dựng tại ấp Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tổng diện tích đất dự kiến xây dựng là 11,4 ha và được chia thành 4 khu chính: khu phục vụ trưng bày và hành chính gồm các khối: khối sảnh, khối trưng bày chính, khối hội trường, khối thư viện, khối hành chính, khối kỹ thuật; khu tái hiện làng quê Nam bộ xưa gồm các hợp phần: sông, cầu, đường đi, nhà cửa của các tầng lớp xã hội, công trình tâm linh, chợ quê, nơi tổ chức các hoạt động trải nghiệm, nơi quy tập những giống cây trồng và vật nuôi bản địa hay một số mô hình sản xuất nông nghiệp; khu tổ chức sự kiện gồm không gian phục vụ tổ chức các sự kiện văn hoá, sinh hoạt cộng đồng; khu các công trình phụ trợ gồm: quảng trường, công viên, hồ nước, bãi xe, khu xử lý chất thải, khu y tế cấp cứu, phòng chống cháy nổ tổ chức du lịch - dịch vụ...Dự kiến Bảo tàng được đưa vào khai thác, sử dụng vào năm 2027.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ