• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ cháy kho dầu đánh sập hệ thống điện ở Cuba

Thế giới 09/08/2022 12:53

(Tổ Quốc) - Hệ lụy từ vụ cháy kho dầu lớn nhất Cuba tại khu công nghiệp Matanzas vào ngày 5/8 đã khiến nhà máy điện lớn nhất Cuba ngừng hoạt động.

Theo hãng AP, một đám cháy lớn bắt đầu từ kho dự trữ dầu lớn nhất ở phía tây Cuba đã lan rộng ra nhiều khu vực vào ngày 8/8, làm gia tăng nguy cơ đẩy quốc đảo này rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng lớn.

Vụ cháy kho dầu đánh sập hệ thống điện ở Cuba - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Ngày 8/8, Liên minh Điện lực Cuba (UNE) thông báo nhà máy nhiệt điện lớn nhất Cuba đã ngừng hoạt động. Ước tính hệ thống điện Cuba thiệt hại khoảng 1.192 megawatt sau khi nhà máy ngừng hoạt động.

Đến hiện tại, ngọn lửa đã lây lan sang tới thùng chứa dầu thứ 4 trong số 8 thùng ở kho chứa. Các lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn đang tập trung làm mát các bể chứa còn lại để ngăn chặn nguy cơ đám cháy lan rộng. Mặc dù gió thổi từ Vịnh Matanzas đã phần nào giúp hạ nhiệt các bể chứa, tuy nhiên tình hình vẫn chưa có tín hiệu tích cực. Vụ cháy đã kéo dài vài ngày qua và chính phủ đã thông báo về kế hoạch mất điện theo lịch trình ở thủ đô Havana.

"Tôi thực sự lo lắng cho trẻ em, người già và diễn biến kinh tế của thành phố Matanzas cũng như đất nước. Chúng tôi không biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào", Dailyn de la Caridad, một cư dân Cuba 28 tuổi nói.

Ít nhất một người đã chết và 125 người bị thương cùng với khoảng 14 người khác đã được báo cáo mất tích kể từ thời điểm xảy ra đám cháy tại kho nhiên liệu ở Matanzas, Cuba vào thứ Sáu tuần trước (5/8). Bể chứa thứ hai đã bốc cháy vào ngày 6/8, gây ra vụ nổ lớn hơn tại kho dầu ở đây.

"Vào chiều tối ngày 8/8, bốn thùng chứa dầu đã cháy. Đám cháy ngày càng lan rộng hơn", ông Alexander Ávalos thuộc Sở cứu hỏa của Cuba nói.

Lực lượng cứu hỏa đã phun nước vào các bể chứa còn lại từ cuối tuần qua để làm mát nhưng không ngăn được đám cháy lan rộng. Chính phủ các nước Mexico và Venezuela đã cử các đội cứu hỏa đặc biệt đến giúp Cuba dập lửa bằng vòi rồng, máy bay và trực thăng chữa cháy từ nhiều hướng trong khi các chuyên gia xây dựng quân sự dựng hàng rào ngăn dầu tràn.

Nhanh chóng hỗ trợ người dân

Các quan chức địa phương cũng cảnh báo người dân sử dụng khẩu trang hoặc ở trong nhà do khói cuồn cuộn bao trùm khu vực. Giới chức giải thích các chất độc hại như sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxide từ đám cháy có thể ẩn vào mây và lẫn vào nước mưa.

Hầu hết những người bị thương đã được điều trị bỏng và ngạt khói, 5 người trong số họ vẫn trong tình trạng nguy kịch. Hiện tại khoảng 24 người vẫn đang phải nằm viện. Cuối tuần qua, nhà chức trách đã tìm thấy thi thể của một lính cứu hỏa trong bối cảnh rất nhiều gia đình vẫn đang chờ ở khách sạn để cập nhật tin tức của người thân.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết vẫn chưa thể tìm thấy hết những nhân viên cứu hỏa mất tích trong bối cảnh hiện tại.

Vụ cháy ở kho chứa dầu ở Matanzas đã khiến chính quyền địa phương phải triển khai sơ tán hơn 4900 người dân, hầu hết từ khu vực lân cận Dubrocq. 8 bể chứa dầu khổng lồ của cơ sở này từng liên tục được sử dụng để cung cấp điện và hiện không rõ lượng nhiên liệu đã bị thất thoát bao nhiêu trong vụ cháy. Bể đầu tiên bốc cháy khoảng 50% dung tích và chứa khoảng 83.000 feet khối (25.000 m3) nhiên liệu.

Ông Jorge Piñon, Giám đốc Chương trình năng lượng châu Mỹ latinh và Caribe tại Đại học Texas cho biết các quan chức nên tiến hành kiểm tra các bồn chứa dầu không bị cháy để đảm bảo chúng không bị bén lửa lây sang từ các bồn đã cháy. Ông Pinon cũng cảnh báo chính quyền nên thận trọng trước khi đưa hệ thống điện trở lại sau khi đám cháy đã được dập tắt.

"Nếu không sẽ là một thảm họa khác. Điều này sẽ mất rất nhiều thời gian", ông Pinon lưu ý.

Ông Pinon cũng cho rằng cơ sở tiếp nhận dầu thô của Cuba thường có đường ống dẫn dầu để chuyển qua các tàu chở dầu nhỏ đến các nhà máy nhiệt điện và sản xuất điện. Đây cũng là trung tâm xếp dỡ và trung chuyển dầu thô, dầu nhiên liệu và dầu diesel nhập khẩu. Trong khi đó, Cuba cũng chỉ sản xuất được 1/2 lượng nhiên liệu cần thiết để duy trì phát triển kinh tế.

Ngọn lửa bùng phát xảy ra khi Cuba đối mặt với nhiều khó khăn từ cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như tình trạng mất điện thường xuyên trong mùa hè năm nay./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ