• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ lãnh đạo Huawei bị bắt: Bất ngờ tương đồng giữa Canada và Hàn Quốc?

Thế giới 15/12/2018 10:13

(Tổ Quốc) - Cựu quan chức ngoại giao Mỹ cho rằng, Canada đang tự có "thời khắc" THAAD của mình, thử xem chính sách của Trung Quốc ra sao.

Tờ SCMP đưa tin, hôm thứ Sáu (14/12), Bắc Kinh tiếp tục thể hiện thái độ không hài lòng với Canada sau vụ giám đốc tài chính Huawei, bà Meng Wanzhou bị bất ngờ bắt giữ. Bắc Kinh cũng nhấn mạnh, hành động này đã "chọc giận dư luận" tại Trung Quốc.

Phía Canada cho biết, họ đã trực tiếp đề cập tới trường hợp giam giữ doanh nhân Michael Spavor với chính quyền Trung Quốc. Ông Spavor và nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig đều đang bị Bắc Kinh điều tra vì cáo buộc gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Trung Quốc không nói rõ, liệu các vụ bắt giữ có mối liên quan tới sự kiện bà Meng hay không.

"Chính phủ Canada theo yêu cầu của Mỹ, đã giam giữ trái phép công dân Trung Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang tuyên bố. "Hành động này đã chọc giận dư luận tại Trung Quốc".

Vụ lãnh đạo Huawei bị bắt: Bất ngờ tương đồng giữa Canada và Hàn Quốc? - Ảnh 1.

Bà Meng Wanzhou là giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ viễn thông hàng đầu Trung Quốc Huawei

Cũng trong ngày 14/12, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland và Bộ trưởng Quốc phòng Harjit Sajjan có cuộc gặp gỡ với hai người đồng cấp Mike Pompeo và James Mattis tại Washington. Việc Trung Quốc bất ngờ điều tra hai người Canada là một trong những vấn đề nghị sự được nhắc tới trong cuộc thảo luận.

Trong khi đó Đại sứ Trung Quốc tại Canada Lu Shaye hôm thứ Năm (13/12) đã gọi sự kiện của bà Meng là một "hành động chính trị đã được lên kế hoạch trước" do Chính phủ Mỹ dàn xếp.

"Những người chỉ trích Trung Quốc bắt giữ người nhằm trả đũa vụ việc bà Meng, nên tự xem lại hành động của phía Canada trước tiên," ông Lu viết trong một bài báo đăng trên tờ The Globe and Mail.

Trong những thập kỷ gần đây, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Canada khá tốt đẹp. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada, chỉ đứng sau Mỹ. Giới đầu tư Trung Quốc cũng đã góp phần lớn tạo nên các cơn sốt bất động sản tại hai thành phố lớn của Canada là Vancouver và Toronto. 1/3 số sinh viên nước ngoài đang học tập tại Canada là người Trung Quốc. Thủ tướng Canada Justin Trudeau có lần cũng đã đề cập tới viễn cảnh một hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc, nhằm đa dạng hóa quan hệ thương mại quốc tế của Canada, sau thời gian dài phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ.

Sean King, một cựu quan chức ngoại giao của Mỹ nhận định, hành động của Bắc Kinh có thể là "một tín hiệu gửi tới các quốc gia khác rằng, đừng có đứng cạnh Washington trong những tình huống tương tự". Theo ông, đây có thể chính là "một khoảnh khắc THAAD của Canada để thử xem các chính sách của Trung Quốc".

Các doanh nghiệp Hàn Quốc từng phải đối mặt với rất nhiều sức ép từ phía Đại lục sau khi Seoul triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại khu vực Seongju.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ