• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vừa "đấu khẩu" với Liên Hợp Quốc, Triều Tiên lại tung lời đe dọa nhằm vào bầu cử Mỹ

Thế giới 12/06/2020 09:27

(Tổ Quốc) - Triều Tiên có những lời lẽ nặng nề nhằm vào Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sau khi người đại diện của ông này có phát ngôn chỉ trích quyết định của Bình Nhưỡng cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc.

Reuters đưa tin, hôm thứ 5 (11/6), Triều Tiên tuyên bố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres có thể đang giả vờ hành động như một kẻ say rượu. Đây được coi là một động thái đáp trả của Bình Nhưỡng trước những bình luận từ phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc về việc Triều Tiên cắt các đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc.

Vừa "đấu khẩu" với Liên Hợp Quốc, Triều Tiên lại tung lời đe dọa nhằm vào bầu cử Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres (ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 10/6, phát ngôn viên Stephane Dujarric cho hay, Tổng thư ký Guterres lấy làm tiếc trước quyết định của Bình Nhưỡng, đồng thời cảnh báo các kênh liên lạc "là cần thiết để tranh hiểu lầm và sai sót".

Đáp trả, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên phát biểu trên hãng thông tấn nhà nước KCNA: "Chúng tôi không thể không bày tỏ sự ngạc nhiên đối với những bình luận khinh suất – không có lương tri, chưa nói đến những hiểu biết cơ bản về mối quan hệ liên Triều - như vậy đến từ trung tâm của Liên Hợp Quốc".

Công bố hôm thứ 3 (9/6) của Triều Tiên đánh dấu một bước lùi trong những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình. Trong những ngày gần đây, Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc vì đã không ngăn cản những người đào ngũ (từ Triều Tiên) gửi các tờ rơi và thẻ nhớ có chứa nội dung tuyên truyền qua biên giới hai miền.

"Chỉ có chính Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mới biết liệu ông ấy có đang giả vờ bị bịt mắt trước những điều khoản trong hiệp định liên Triều về xóa bỏ những thù hận chống lại bên kia, hay đang giả vờ bị say", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói.

Cũng theo người này, những phát biểu của Liên Hợp Quốc "không thể bị bỏ qua"; đồng thời ông Guterres đã vào hùa với Mỹ khi thể hiện những lập trường không thích hợp và thành kiến. "Chúng tôi không bao giờ tha thứ cho những ai dám công kích nhà lãnh đạo tối cao của chúng tôi", phát ngôn viên nhấn mạnh.

Trong khi đó, Mỹ bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của Triều Tiên cắt bỏ liên lạc với Hàn Quốc. Hôm thứ 5 (11/6), Bình Nhưỡng cho hay, Mỹ không có lập trường bình luận về các vấn đề liên Triều, và nếu muốn cuộc bầu cử tổng thống sắp tới diễn ra tốt đẹp, Washington nên giữ im lặng.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ