• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

WHO cảnh báo nguy cơ rủi ro "không thể tránh khỏi" tại Olympic Tokyo 2020

Thế giới 21/07/2021 06:45

(Tổ Quốc) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng số ca mắc Covid-19 tại Olympic Tokyo là "không thể tránh khỏi."

"Bằng cách nào để khống chế mức độ lây lan trong thời gian tổ chức Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020  là điều quan trọng nhất. Tín hiệu kiểm soát dịch bệnh thành công chỉ có thể là khi chúng ta nhanh chóng xác định ca mắc mới, truy dấu, cách ly và điều trị bệnh tốt. Làm như vậy, mức độ lây nhiễm có thể ngăn chặn kịp thời", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.

WHO cảnh báo nguy cơ rủi ro "không thể tránh khỏi" tại Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus

Theo hãng AP, tính trong ngày 21/7, tổng số ca mắc Covid-19 liên quan đến Thế vận hội mùa hè Tokyo hiện tại là 79 ca, trong đó có nhiều vận động viên quốc tế xét nghiệm dương tính với Covid-19.

"Dấu ấn thành công trong hai tuần tới sẽ là không có ca mắc Covid-19 nào", ông Tedros nhấn mạnh.

Nhiều vận động viên tại Olympic Tokyo 2020 hiện đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Các thành viên còn lại trong đội tuyển đã tiếp xúc gần với các vận động viên mắc Covid-19 có thể tiếp tục tập luyện theo chế độ cách ly và theo dõi thêm.

Giới chuyên gia y tế tại Nhật Bản cảnh báo nguy cơ siêu lây lan tại Thế vận hội mùa hè Tokyo năm nay nếu tình hình dịch bệnh không thể kiểm soát tốt. Hàng chục nghìn vận động viên, quan chức và công nhân có thể mắc Covid-19 nếu không thực hiện phòng chống dịch bệnh nghiêm túc.

"Tuy nhiên, cuộc sống luôn tồn tại rủi ro. Và những nỗ lực của Nhật Bản mang lại niềm tin cho thế giới về sự dũng cảm".

Tổng giám đốc WHO – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng gửi thông điệp, kêu gọi các nước phát triển tiếp tục chia sẻ vaccine công bằng hơn cho các nước trên thế giới.

"Đại dịch là một phép thử và thế giới tiếp tục phải đối mặt với nó", ông Tedros nhấn mạnh đồng thời bày tỏ đau lòng trước số ca mắc tăng mạnh trên khắp thế giới.

"Đây là sự bất công kinh hoàng", ông Tedros khẳng định khi liệt kê 75% liều vaccine phân phối chỉ cho 10 quốc gia trên thế giới.

Theo Tổng giám đốc WHO, bất kỳ ai cho rằng đại dịch đã kết thúc là điều ngớ ngẩn nhất. Dịch bệnh vẫn tiếp diễn và chưa thể kiểm soát hoàn toàn. Thế giới phải sản xuất 11 tỷ liều vaccine trong năm tới và WHO mong muốn chính phủ các nước phải đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số trong nửa năm sau.

"Đại dịch sẽ kết thúc khi thế giới lựa chọn chấm dứt. Điều đó là do chính chúng ta quyết định", ông Tedros khẳng định.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ