• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

WHO thất vọng Trung Quốc không hỗ trợ điều tra nguồn gốc COVID-19

Thế giới 06/01/2021 10:57

(Tổ Quốc) - Trang CNBC đưa tin Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ "rất thất vọng" việc Trung Quốc không cho phép nhóm chuyên gia quốc tế vào nước này kiểm tra nguồn gốc virus gây bệnh Covid-19.

Nhóm chuyên gia y tế hàng đầu dự kiến gồm 10 người đã lên kế hoạch sẽ vào thành phố Vũ Hán của Trung Quốc để thu thập bằng chứng sự xuất hiện của loại bệnh Covid-19. Tuy nhiên, điều này đã không thể thực hiện.

WHO thất vọng Trung Quốc không hỗ trợ điều tra nguồn gốc COVID-19 - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tại cuộc họp báo về Covid-19 ở Geneva. Ảnh: AFP

Cuộc điều tra được tiến hành sau hơn 1 năm kể từ khi Trung Quốc phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên có liên quan đến chợ hải sản tại thành phố Vũ Hán.

"Ngày hôm nay chúng tôi hiểu hoàn toàn không được vào Trung Quốc tiến hành quá trình kiểm tra nguồn gốc lây nhiễm của loại virus gây bệnh Covid-19. Tôi đã liên lạc với các quan chức cấp cao của Trung Quốc và một lần nữa nhắc lại sứ mệnh quan trọng của WHO trong công tác này", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus – Tổng Giám đốc của WHO nói trong cuộc họp báo trực tuyến tại Geneva.

Nhóm chuyên trách bao gồm chuyên gia hàng đầu của WHO - Peter Ben Embarek đã có mặt ở Trung Quốc vào tháng Bảy năm ngoái. Hai chuyên gia khác trong nhóm quốc tế cũng đã sẵn sàng đến Trung Quốc, trong đó một thành viên đã trở lại và thành viên khác vẫn đang quá cảnh ở nước thứ ba, ông Mike Ryan – người đứng đầu Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO cho biết.

"Chúng tôi tin tưởng và hi vọng các vấn đề hậu cần và quan liêu có thể giải quyết nhanh chóng", ông Mike Ryan khẳng định.

Theo CNBC, trước thềm chuyến đi, Bắc Kinh đã đưa ra các câu chuyện về thời điểm và địa điểm bắt đầu dịch bệnh. Ngoại trưởng Vương Nghị cũng lên tiếng có nhiều nghiên cứu ở các khu vực khác nhau về diễn biến dịch bệnh.

Trung Quốc bác bỏ các chỉ trích về việc giải quyết dịch bệnh vào cuối năm 2019 mặc dù một số ý kiến, bao gồm cả Tổng thống Trump có đặt ra các nghi ngờ về hành động của Bắc Kinh trong suốt đợt bùng phát dịch bệnh.

Washintgon đã công bố kế hoạch ra khỏi Tổ chức Y tế thế giới đồng thời kêu gọi cuộc điều tra "minh bạch" liên quan đến vấn đề bùng phát dịch bệnh, trong đó bày tỏ mong muốn điều động một đoàn chuyên gia y tế đến Trung Quốc tham gia nghiên cứu và kiểm tra nguồn gốc xuất hiện loại virus gây bệnh Covid-19.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ