• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

WHO tung lời kêu gọi ưu tiên mạnh nhất đối với COVID-19

Thế giới 07/03/2020 09:13

(Tổ Quốc) - Tất cả các quốc gia nên coi việc kiềm chế bùng phát COVID-19 là ưu tiên hàng đầu của họ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu.

Hiện tại, chúng ta đang ở bờ vực lên tới 100.000 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với một cuộc họp báo hàng ngày. "(Dịch bệnh) đang lan rộng về mặt địa lý và gây quan ngại sâu sắc".

Chúng tôi đang tiếp tục khuyến nghị tất cả các quốc gia coi việc ngăn chặn dịch bệnh là ưu tiên cao nhất của họ, ông nói thêm. "Trong một thế giới toàn cầu hóa, lựa chọn duy nhất là sát cánh cùng nhau".

WHO tung lời kêu gọi ưu tiên mạnh nhất đối với COVID-19 - Ảnh 1.

Ngành y tế toàn cầu đang nỗ lực đối phó với virus corona. Ảnh: AFP.

Trên thực tế, tổng số các trường hợp nhiễm đã vượt quá 100.000 ca - vì các số liệu của WHO nhìn chung đã bị tụt lại một chút so với các số liệu được thống kê của các tổ chức tin tức bao gồm cả Reuters. Tính đến thứ Sáu, hơn 100.300 người đã bị nhiễm bệnh trên toàn cầu, theo một thống kê của Reuters dựa trên các tuyên bố từ các bộ y tế và các quan chức chính phủ.

Số người chết ở Iran do nhiễm virus corona đã tăng vọt vào thứ Sáu, lên 124 người, khi có thêm 17 người chết và hơn 1.000 trường hợp mới bị chẩn đoán nhiễm bệnh trong 24 giờ, Bộ Y tế cho biết.

Tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của WHO, cho biết khi được hỏi về vụ dịch ở Iran, rằng nó giống với Trung Quốc và Hàn Quốc là phát hiện một cách nhanh chóng ra nhiều trường hợp nhiễm bệnh vào lúc họ bắt đầu chủ động giám sát dịch bệnh.

Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng hệ thống Iran đang thay đổi. Chúng tôi đang chứng kiến một cách tiếp cận toàn chính phủ hơn nhiều ... với một kế hoạch hành động quốc gia hiện nay, với 100.000 người lao động cam kết với kế hoạch này, ông Ryan nói.

Một điều tốt hơn là chúng tôi hiểu mức độ của vấn đề. Vì vậy, chúng tôi khen ngợi việc tiến tới giám sát có mục tiêu, tích cực hơn và chúng tôi hy vọng điều đó sẽ dẫn đến các biện pháp kiểm soát sẽ giúp đẩy virus này lùi lại.

Ông Ryan, khi được hỏi liệu virus có thể không lây lan dễ dàng ở Châu Âu trong những tháng hè ấm áp hay không, cho biết: Chúng tôi chưa biết hoạt động hoặc hành vi của virus này trong các điều kiện khí hậu khác nhau. Chúng ta phải giả định virus sẽ tiếp tục có khả năng lây lan"

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ