• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xuất hiện nhiều tin đồn về đoàn xe quân sự, lính Nga "đổ dồn" về biên giới Belarus: Moskva lên tiếng

Thế giới 20/08/2020 12:33

(Tổ Quốc) - Trước đó, Nga đã khẳng định rằng nước này "sẵn sàng dành sự hiệp lực cần thiết để giải quyết các vấn đề phát sinh" tại Belarus trên cơ sở các thỏa thuận hiện có của hai nước.

Hãng thông tấn RT đưa tin, hôm 19/8 vừa qua, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov đã chính thức bác bỏ những đồn đoán về việc Moskva chuẩn bị tiến hành một số hình thức can thiệp quân sự vào nước láng giềng Belarus trong bối cảnh tình hình tại quốc gia này đang rất hỗn loạn sau cuộc bầu cử tổng thống.

Cụ thể, ông Peskov cho biết, mặc dù Nga có ràng buộc với Belarus theo khuôn khổ nhà nước liên minh và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), nhưng các điều kiện để Minsk nhận được sự hỗ trợ này hiện không tồn tại.

Theo RT, hai nước Nga-Belarus đã thành lập nhà nước liên minh theo thỏa thuận năm 1999, và cùng là thành viên của CSTO, một liên minh an ninh do Moskva lãnh đạo, có vai trò thay thế cho NATO.

Trả lời báo giới, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các hiệp ước trên "thực sự quy định cam kết của các bên về tương trợ", tuy nhiên hiện tại Belarus không có nhu cầu này, và chính các lãnh đạo của nước này cũng đã xác nhận điều đó.

"Trong trường hợp này, bất cứ tình huống giả định nào đều là không thể chấp nhận được và không thể xảy ra", ông Peskov nói. "Chúng tôi [Nga] tin rằng Belarus sẽ giải quyết các vấn đề của chính họ trong khuôn khổ đối thoại, khuôn khổ luật pháp và không có bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài".

Bình luận về những thông tin đồn đoán trên truyền thông và mạng xã hội rằng các đoàn xe chở thiết bị quân sự của Nga được cho là đang tiến đến biên giới Belarus, ông Peskov nhấn mạnh rằng: "Các thiết bị quân sự của Nga đang ở trên lãnh thổ Nga, và đó là lý do tôi không có gì để bình luận về điều này."

Trong khi đó, bà Natalya Eismont, phát ngôn viên của Tổng thống Lukashenko tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Belarus coi các hiệp định CSTO và Liên minh Nhà nước là điều tối quan trọng: "Các cuộc tham vấn giữa hai vị Tổng thống Belarus và Nga hiện đang được tiến hành. Các nguyên thủ quốc gia phối hợp hành động trong khuôn khổ các thỏa thuận hiện có".

Xuất hiện nhiều tin đồn về đoàn xe quân sự, lính Nga đổ dồn về biên giới Belarus: Moskva lên tiếng - Ảnh 2.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Anadolu

Những tin đồn về đoàn xe quân sự và binh sĩ Nga vượt biên vào Belarus

Trong bối cảnh đất nước rung chuyển vì biểu tình hậu bầu cử, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã thực hiện một số cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đề nghị phía Moskva hỗ trợ.

Tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng Belarus hôm 15/8, ông Lukashenko cho biết phía Nga đã đồng ý hỗ trợ toàn diện để đảm bảo an ninh của nước láng giềng trong trường hợp có mối đe dọa quân sự từ bên ngoài, theo khuôn khổ thỏa thuận về nhà nước liên minh và CSTO.

Ngày 16/8, sau cuộc điện đàm lần 2 của hai nhà lãnh đạo, cơ quan báo chí của Điện Kremlin đã xác nhận rằng Nga "sẵn sàng dành sự hiệp lực cần thiết để giải quyết các vấn đề phát sinh, trên cơ sở các nguyên tắc của Hiệp ước về thành lập Quốc gia Liên minh, cũng như theo CSTO trong trường hợp cần thiết".

Ngày 17/8, trang tin UAWire trích dẫn thông tin của Nhóm tình báo xung đột (CIT), cho biết hàng chục xe tải của lực lượng Vệ binh quốc gia Nga được cho là đã di chuyển tới Belarus.

Trên các mạng xã hội và truyền thông Nga như trang tin Fontanka, Meduza, Mediazona, một số nhân chứng và nhà báo cũng đăng tải các hình ảnh và video cho thấy đoàn xe tuần tra của cảnh sát không có biển số, kí hiệu đã xuất hiện trên các tuyến đường St. Petersburg-Pskov, Moskva-Minsk, đường M1... và được cho là đang hướng về phía biên giới Nga-Belarus.

Các nhân chứng cho biết có binh sĩ trong xe, nhưng CIT chưa rõ liệu các đoàn xe này đã vượt biên giới Nga vào Belarus hay chưa.

Cũng theo UAWire, binh sĩ Nga đã được phát hiện tại Belarus hôm 18/8 vừa qua. Theo lời nhân chứng một đoàn xe bọc thép đã vượt biên giới từ tỉnh tự trị Smolensk (Nga), sau đó di chuyển về phía thành phố Orsha (Belarus). Đoàn xe này được cho là đã được cảnh sát Belarus tháp tùng, theo nội dung đoạn video được chia sẻ trên Youtube.

Trang tin Neksta (Belarus) trước đó cũng đăng tải đoạn video cho thấy máy bay được cho là của cảnh sát bạo động Nga xuất hiện trên đường phố Minsk, nhưng thông tin này chưa được xác nhận.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Hồng Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ