• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xúc động ngắm bộ ảnh "Chào đời thời COVID-19" của các bà mẹ khắp nơi trên thế giới trong năm qua

Thế giới 26/12/2020 21:01

(Tổ Quốc) - Đâu còn hình ảnh cả nhà rồng rắn kéo nhau đưa sản phụ đi đẻ. Tất cả chỉ có mỗi một mình mẹ, một mình con cô đơn trong bệnh viện.

Có thể nói năm 2020 là một năm đầy biến động đối với cả thế giới khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát và lan rộng ra khắp nơi. Nó không chỉ khiến nhiều người tử vong mà còn biến bệnh viện thành "ổ dịch". Vì vậy, chính phủ các nước đã kêu gọi người dân không nên đến bệnh viện khi không cần thiết.

Chính vì thế, các bà mẹ, nhất là mẹ bầu vô cùng lo lắng vì sự hạn chế này. Bởi họ sẽ phải trải qua hành trình sinh nở một mình: không có chồng bên cạnh, không có người thân chăm sóc, trong một số trường hợp còn không được gặp con.

Mới đây, Reuters - một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới chuyên cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho những tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình ở các nước, đã bình chọn ra 107 bức ảnh thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chính trị, xã hội đến văn hóa, nghệ thuật để ghi lại một năm đầy biến động.

Và trong số những hình ảnh về những bà mẹ đơn độc, về những đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời đã phải mang tấm chắn mặt khiến nhiều người xúc động, bức ảnh của bé trai người Việt Nguyễn Huy Phúc An đã được chọn là một trong những bức ảnh xuất sắc nhất năm 2020.

Một trong những bức ảnh xuất sắc nhất do Reuters bình chọn đã thuộc về ảnh chụp bé Nguyễn Huy Phúc An, sinh tại bệnh viện Vinmec, Hà Nội vào tháng 4/2020.

 - Ảnh 1.

Bé Nguyễn Huy Phúc An được đeo tấm chắn mặt khi đi tiêm phòng lúc được 13 ngày tuổi.

 - Ảnh 2.

Một y tá đang chăm sóc cho bé Phúc An sau khi bé vừa chào đời.

 - Ảnh 3.

Chị của Phúc An, bé Nguyễn Hà Linh đã đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần ngắm nhìn em của mình.

Cùng ngắm thêm những bức ảnh trong chùm ảnh "Chào đời thời Covid-19" đầy ấn tượng do Reuters bình chọn:

1. Vừa chào đời, các em bé đã được mang tấm chắn mặt

 - Ảnh 4.

Trẻ sơ sinh ở bệnh viện Praram 9 (Bangkok, Thái Lan) được đeo tấm chắn mặt ngay khi vừa mới chào đời.

 - Ảnh 5.

Những em bé sơ sinh ở Jakarta, Indonesia cũng được đeo tấm chắn mặt để tránh bị nhiễm virus.

 - Ảnh 6.

Hình ảnh này ghi lại cảnh những em bé sơ sinh nằm một mình, không có bố mẹ bên cạnh ở Kiev, Ukraine vào ngày 14 tháng 5 năm 2020.

 - Ảnh 7.

Một y tá đeo tấm chắn che mặt đẩy một em bé đang được bảo vệ trong một chiếc xe đẩy ở Jakarta, Indonesia.

2. Hình ảnh các y bác sĩ đỡ sinh trong những bộ đồ bảo hộ kín mít

 - Ảnh 8.

Em bé 1 tháng tuổi - bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhỏ tuổi nhất ở Thái Lan đang được y tá chăm sóc.

 - Ảnh 9.

Nữ hộ sinh Juanita Zarate Solorza đang giúp bà mẹ Mariana sinh đứa con thứ ba tại một phòng khám địa phương thay vì bệnh viện do dịch bệnh đang hoành hành ở Union Hidalgo, Mexico.

 - Ảnh 10.

Một y tá mặc đồ bảo hộ kín mít bế một đứa trẻ sơ sinh trong phòng hộ sinh ở Depok, gần Jakarta, Indonesia, ngày 13 tháng 4 năm 2020.

 - Ảnh 11.

Một y tá mặc đồ bảo hộ chăm sóc một em bé bị nhiễm coronavirus trong khu cách ly của Bệnh viện Nhi đồng Vũ Hán ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

 - Ảnh 12.

Tiến sĩ Greg Gulbransen đang hướng dẫn nói chuyện cách bế em bé 2 ngày tuổi với một bà mẹ.

 - Ảnh 13.

Một nữ hộ sinh vừa đo nhiệt độ vừa kiểm tra lưỡi của một em bé 2 ngày tuổi.

 - Ảnh 14.

Nữ y tá đang chăm sóc cho một em bé mới chào đời ở Najaf, Iraq vào tháng 4/2020.

3. Lần đầu tiên được gặp con

 - Ảnh 15.

Một bà mẹ người Nga đã phải sinh con ở nhà vì dịch bệnh nên hạn chế đến bệnh viện.

 - Ảnh 17.

Nữ y tá chụp hình em bé để mang đến cho bố mẹ xem.

 - Ảnh 18.

Bà mẹ Amandine đã bị nhiễm coronavirrus trước khi sinh con nên đã phải mang khẩu trang khi ngắm con ở cự ly gần.

 - Ảnh 19.

Hình ảnh xúc động của bà mẹ Rafiqa Ibrahim Radi khi lần đầu tiên được nhìn thấy con.

 - Ảnh 20.

Lần đầu tiên bố và con gặp nhau.

4. Những cuộc gặp gỡ, thăm hỏi qua một tấm kính hay điện thoại

Xúc động ngắm nhìn những hình ảnh đặc biệt trong bộ ảnh xuất sắc "Chào đời thời COVID-19" của các nhiếp ảnh gia - Ảnh 20.

Bố được nhìn con qua một tấm kính. Nhưng chỉ cần như thế thôi, bố cũng hạnh phúc lắm rồi.

Xúc động ngắm nhìn những hình ảnh đặc biệt trong bộ ảnh xuất sắc "Chào đời thời COVID-19" của các nhiếp ảnh gia - Ảnh 21.

Một người ông đã đến thăm cháu mới sinh nhưng chỉ dám đứng bên ngoài cửa nhìn vào.

Xúc động ngắm nhìn những hình ảnh đặc biệt trong bộ ảnh xuất sắc "Chào đời thời COVID-19" của các nhiếp ảnh gia - Ảnh 22.

Mẹ bế em cho bố gọi video call cho ông bà.

Xúc động ngắm nhìn những hình ảnh đặc biệt trong bộ ảnh xuất sắc "Chào đời thời COVID-19" của các nhiếp ảnh gia - Ảnh 23.

Chỉ dám đứng từ xa cảm ơn lời hỏi thăm của hàng xóm.

Xúc động ngắm nhìn những hình ảnh đặc biệt trong bộ ảnh xuất sắc "Chào đời thời COVID-19" của các nhiếp ảnh gia - Ảnh 24.

Bà đến thăm cháu mới sinh nhưng tất cả đều bị cách ngăn bởi cánh cửa.

Xúc động ngắm nhìn những hình ảnh đặc biệt trong bộ ảnh xuất sắc "Chào đời thời COVID-19" của các nhiếp ảnh gia - Ảnh 25.

Thông báo tin vui cho người thân qua màn hình điện thoại.

5. Những bà bầu cô đơn

Xúc động ngắm nhìn những hình ảnh đặc biệt trong bộ ảnh xuất sắc "Chào đời thời COVID-19" của các nhiếp ảnh gia - Ảnh 26.

Hình ảnh đơn độc của bà mẹ ngồi trong xe trong khi chờ chồng đi làm thủ tục nhập viện sinh con vào lúc 4 giờ sáng.

Xúc động ngắm nhìn những hình ảnh đặc biệt trong bộ ảnh xuất sắc "Chào đời thời COVID-19" của các nhiếp ảnh gia - Ảnh 27.

Ánh mắt chất chứa lo âu của người mẹ khi dịch bệnh đang bùng phát khắp nơi.

Xúc động ngắm nhìn những hình ảnh đặc biệt trong bộ ảnh xuất sắc "Chào đời thời COVID-19" của các nhiếp ảnh gia - Ảnh 28.

"Cho em ôm anh một chút" - lời nói của người mẹ sắp sinh con nhưng phải một mình vượt cạn vì bệnh viện không cho phép người thân theo cùng.

Nguồn: Reutes, Indiatimes

Xúc động ngắm bộ ảnh "Chào đời thời COVID-19" của các bà mẹ khắp nơi trên thế giới trong năm qua - Ảnh 29.


HH

NỔI BẬT TRANG CHỦ