• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Alan Shearer: “Công nghệ VAR hoàn toàn vô lý”

Thể thao 26/06/2018 15:54

(Tổ Quốc) - Công nghệ VAR đang vấp phải chỉ trích tính hiệu quả có thể áp dụng trong các trận đấu tại World Cup.

Trong trận Iran và Bồ Đào Nha, công nghệ VAR đã tác động lớn tới diễn biến và kết quả trận đấu, đặc biệt là tình huống ở thời điểm bù giờ khi Iran được hưởng penalty.

Cựu danh thủ Alan Shearer đã có các chia sẻ sau trận đấu giữa Iran và Bồ Đào Nhà xung quanh các vấn đề sử dụng hệ thống VAR liên tục gây gián đoạn trong trận giữa Bồ Đào Nha và Iran.

Trong tài Paraguay ông Enrique Cáceres đã cho cả Bồ Đào Nha và Iran hưởng quả phạt đền sau khi tham khảo hệ thống VAR.

Trên Twitter, Alan Shearer đã có các chia sẻ về công nghệ mới VAR tại World Cup năm nay.

“Đây là lần gần nhất tôi muốn chỉ trích trên sóng truyền hình trực tiếp. Những gì tôi thực sự muốn nói là VAR hoàn toàn vô lý trong trận Iran và Bồ Đào Nha”, Alan Shearer nói.

Shearer cho biết, bản thân không hề là fan của bất kỳ đội tuyển nào và đây là nhận xét hoàn toàn công bằng.

Trên Twitter, nhiều người sử dụng mạng xã hội đã phản đối dòng tweet của cựu danh thủ này, trong đó có cả huyền thoại John Arne Riise.

Các ý kiến cho rằng, trọng tài được trao cơ hội để có được quyết định đúng đắn trên sân cỏ thông qua hệ thống VAR. Tuy nhiên, chính trọng tài lại mắc lỗi cá nhân.

Cựu danh thủ Shearer cho rằng, không thể cho rằng VAR đã hỗ trợ trọng tài có quyết định chính xác tại World Cup.

Tuy nhiên, ý kiến của Shearer lại nổ ra cuộc tranh luận khác.

Tiền vệ Bồ Đào Nha Joao Mario cũng đưa ra nhận xét: “Điều này khó để sử dụng hệ thống VAR. Trận đấu ngắt quãng rất nhiều. Chúng ta đến đây để thi đấu. Chúng ta phải cố gắng hết sức. Đó là điều quan trọng”.

VAR được biết đến một hệ thống máy quay video ghi lại diễn biến trận đấu. Các hình ảnh thu được, một nhóm trọng tài sẽ đưa ra phân tích và cố vấn cho trọng tài chính để đưa ra kết luận cuối cùng.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ