• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bài 2: Sự dung túng, cổ súy của Youtube, Facebook đối với các hành vi lệch chuẩn

Thời sự 08/04/2019 07:26

(Tổ Quốc) - Câu hỏi đặt ra là có phải YouTube, Facebook đã dung túng, bao che, cổ xúy cho các hành vi trên để kiếm lời?

Hiện nay trên Facebook, YouTube…rầm rộ xuất hiện hàng loạt tài khoản có tên như Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền, Dũng Trọc, Huấn Hoa Hồng, Phú Lê… với số lượng người theo dõi từ vài trăm nghìn cho tới hàng triệu. Nội dung clip của những tài khoản nói trên tung lên mạng chỉ là hình ảnh các tay "anh chị" người xăm trổ vằn vện ăn nhậu, hút thuốc cùng vô số lời văng tục chửi bậy, thách thức, dằn mặt, đánh chém lẫn nhau kiểu giang hồ...

 Bài 2: Sự dung túng, cổ súy của Youtube, Facebook đối với các hành vi lệch chuẩn - Ảnh 1.

Youtube, Facebook đang dung túng cho các hành vi lệch chuẩn

Với trường hợp Khá Bảnh, đích thân nhân vật này đã tung 2 clip khoe có tháng kiếm trăm triệu, có tháng tới 450 triệu đồng từ YouTube, thậm chí còn livestream cùng đàn em đi xe hơi đến ngân hàng rút tiền. Tương tự, nhân vật Dương Minh Tuyền mới đây, cũng làm 1 clip khoe kiếm được 144 triệu đồng từ YouTube. Tính tới thời điểm hiện tại kênh Youtube của Khá đã có hơn 2 triệu lượt người theo dõi cùng 425 video.

Trước những phản ứng của dư luận và cơ quan quản lý nhà nước, ngày 3/4, Youtube đã chính thức xóa bỏ kênh của Ngô Bá Khá do vi phạm Điều khoản dịch vụ. Sau đó, vào ngày 4.4, kênh YouTube của Dương Minh Tuyền cũng bị xóa. Trước thời điểm bị xóa, kênh này có hơn 500.000 người đăng ký theo dõi. Câu hỏi đặt ra là có phải YouTube, Facebook đã dung túng, bao che, cổ xúy cho các hành vi trên để kiếm lời?

Cần phải khẳng định rằng, ngay từ khi đăng tải những video đầu tiên, Dương Minh Tuyền, Khá "Bảnh", Dũng Trọc, Huấn Hoa Hồng, Phú Lê…thì các nội dung trên kênh Youtube đã vi phạm hàng loạt các chính sách của mạng xã hội này, tuy nhiên nó vẫn tồn tại suốt gần 2 năm trời và thu về lợi nhuận đáng kể cho chủ nhân. Ngay cả khi phải gỡ bỏ kênh của Khá "Bảnh", Dương Minh Tuyền theo yêu cầu của Bộ TT&TT, Youtube vẫn không hề thừa nhận những nội dung trên đó là bạo lực và gây ảnh hưởng xấu tới người xem.

Như vậy có thể thấy, việc Youtube xóa bỏ kênh của Khá "Bảnh" hay  Dương Minh Tuyền chỉ là hành động nhằm đối phó với dư luận, với các cơ quan chức năng. Bởi vẫn còn vô số những kênh Youtube có nội dung tương tự của các "giang hồ mạng" khác như Phú Lê, Dũng Trọc, Huấn Hoa Hồng... đang ung dung tồn tại và kiếm tiền "bẩn" trên mỗi click chuột của người dùng. Tiêu chí "vi phạm" của hai kênh "giang hồ mạng" trên được YouTube đề cập đến, đều được áp dụng sau khi mọi việc đã bùng phát cho thấy cách xử lí chữa cháy trước dư luận bất bình.

Sau khi kênh Khá Bảnh bị lên án mạnh mẽ, đại diện truyền thông của Google tại Việt Nam phát đi thông báo của YouTube cho biết: Gần đây, chúng tôi đối mặt với các hành vi tiêu cực của một số YouTuber làm tổn hại đến danh tiếng chung của cộng đồng nhà sáng tạo nội dung trong mắt các nhà quảng cáo, ngành công nghiệp truyền thông và quan trọng nhất là công chúng. Đối với những hành vi này, chúng tôi cam kết thắt chặt các chính sách của YouTube và sẽ thông tin một cách nhanh chóng và minh bạch hơn. Chúng tôi đã ban hành các biện pháp xử lý mới đối với những trường hợp cá biệt khi hành vi tiêu cực của một nhà sáng tạo làm ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng. Trên thực tế hiện nay trên YouTube và tìm kiếm, vẫn còn rất nhiều kết quả có nội dung thiếu lành mạnh, các clip xấu độc, vi phạm sẽ lập tức hiện ra.

Vì vậy, đối với cơ quan chức năng, cơ quan quản lý cần kiểm duyệt chặt chẽ thông tin, mạnh tay hơn nữa với các clip "độc hại" để làm trong sạch môi trường mạng, tránh sự lệch chuẩn, méo mó trong văn hóa sẽ gây ảnh hưởng khôn lường, đặc biệt là tới giới trẻ. Mặt khác, những bậc cha mẹ nên có biện pháp của riêng mình để giúp con cái tiếp cận với văn hóa lành mạnh, tránh những lệch lạc hình thành trong suy nghĩ. Cùng lúc, các cơ quan, tổ chức xã hội cũng cần sớm đưa ra những cảnh báo, định hướng sớm để giúp cộng đồng tránh xa những xu hướng lệch chuẩn trên Internet có thể gây hại cho gia đình, xã hội./.

Ths.Nguyễn Văn Cường

NỔI BẬT TRANG CHỦ