• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chỉ ra "đối lập" giữa hai HLV Thái và Việt Nam, báo Thái kêu gọi "Voi Chiến" phải thắng bằng mọi giá

Thể thao 19/11/2019 10:06

(Tổ Quốc) - Tờ Bangkok Post cho hay, nếu thất bại trước Việt Nam, Thái Lan sẽ bị tụt lại phía sau quá xa.

Tờ Bangkok Post nhận định, trong trận đối đầu với tuyển Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình vào tối ngày 19/11 trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022, Thái Lan cần phải "tránh bị đánh bại bằng mọi giá".

"Một thất bại nữa sẽ khiến người Thái bị tụt lại phía sau các đối thủ khu vực với khoảng cách khổng lồ là 6 điểm", Bangkok Post cảnh báo. "Thái Lan thậm chí có thể rơi xuống vị trí thứ ba trong vòng đầu loại Word Cup Qatar 2022 nếu Malaysia đánh bại Indonesia trong trận đấu bảng cùng ngày".

Chỉ ra "đối lập" giữa hai HLV Thái và Việt Nam, báo Thái kêu gọi "Voi Chiến" phải thắng bằng mọi giá - Ảnh 1.

Hai HLV Park Hang-seo và Akira Nishino trong họp báo trước trận đấu hôm 18/11 (ảnh: Bangkok Post)

8 đội nhất bản và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng sau, nơi 12 đội bóng xuất sắc nhất châu Á sẽ tranh tài để được có mặt tại đấu trường lớn nhất của bóng đá thế giới vào năm 2022.

Sau thắng lợi ấn tượng 1-0 trước UAE hôm thứ Năm (14/11), Việt Nam đang giữ vị trí đầu bảng đấu với 10 điểm, hơn Thái Lan 3 điểm. Malaysia và UAE cùng "chia sẻ" vị trí thứ 3 với 6 điểm cho mỗi đội trong khi Indonesia vẫn chưa được điểm nào sau 4 trận đấu.

Tờ báo Thái viết: "Trước thềm trận quyết đấu, HLV Thái Lan Akira Nishino và người đồng nghiệp của đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo phải đối mặt với những vấn đề khác nhau". Trong khi ông Nishino muốn các học trò vượt qua thất bại trước Malaysia thì HLV Park lại nói các cầu thủ của mình quên đi chiến thắng trước UAE.

"Tôi đã theo dõi bóng đá ASEAN trong nhiều năm. Tôi có thể nói với các bạn rằng Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều trong một thời gian rất ngắn", HLV người Nhật phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu. "Khi tôi đảm nhận vị trí HLV Thái Lan [từ tháng 7], tôi biết rằng các cầu thủ Thái rất tài năng nhưng cùng lúc, tôi cũng nhận ra Việt Nam sẽ luôn là đối thủ khó chơi nhất của chúng tôi trong khu vực".

"Chúng tôi phải tiến lên từ thất bại, tập trung để phục hồi và đối mặt với các đối thủ tiếp theo. Rất nhiều yếu tố đã khiến chúng tôi phải thất vọng trong trận đấu với Malaysia", ông Nishino nói.

Thủ thành Kawwin Thamsatchana – một trong 9 cầu thủ của đội hình Thái Lan hiện tại từng có mặt trong trận đấu 4 năm trước, khi "Voi chiến" đã vượt qua Việt Nam với tỷ số đậm 3-0. Anh cho hay: "Mọi cầu thủ đều sẵn sàng và mong chờ trận đấu. Đó là một trận đấu quan trọng cho chúng tôi và chúng tôi biết đó sẽ là một thế trận khó khăn nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ rất quyết tâm".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ