• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc mong giáo dân thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng, giãn cách xã hội để chống dịch

Thời sự 06/04/2020 16:28

(Tổ Quốc) - Ngày 6/4, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có Thư chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2020 gửi tới các vị chức sắc, tu sỹ cùng toàn thể đồng bào Kitô hữu Việt Nam.

Theo đó, nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2020, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi lời chúc an lành, đoàn kết đến các vị trong hàng giáo phẩm, các vị chức sắc, tu sỹ cùng toàn thể đồng bào Kitô hữu Việt Nam.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc mong giáo dân thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng, giãn cách xã hội để chống dịch - Ảnh 1.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Phan Thiết nhân dịp Lễ phục sinh năm 2019 (ảnh mattran.org.vn)

Thư có đoạn viết: "Tôi vui mừng nhận thấy, trong thời gian qua, các giáo phận, giáo xứ thuộc Giáo hội Công giáo và nhiều hội thánh Tin Lành ở Việt Nam đã tích cực vận động tín hữu và nhân dân tham gia hoạt động xã hội hóa y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, cai nghiện ma túy, từ thiện và an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội".

Lễ Phục sinh năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang nỗ lực phòng, chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Than Mẫn ghi nhận những đóng góp tích cực của các cấp Giáo hội và đồng bào Công giáo, Tin Lành, với tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, sống "tốt đời đẹp đạo", các Giáo hội và đồng bào Kitô hữu đã và đang chung sức cùng nhân dân cả nước chủ động, tích cực tham gia việc phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể ở các cộng đồng và cơ sở tôn giáo, góp phần hiệu quả kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tại Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ mong muốn và tin tưởng rằng, Giáo hội Công giáo và các hội thánh Tin Lành tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết cùng toàn dân hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; trước mắt là hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19" của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng những hành động thiết thực; phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ra sức thi đua hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020./.


Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ