• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: GDP 3 tháng đầu năm tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua

Thời sự 21/05/2018 09:36

(Tổ Quốc) -Sáng nay, 21/5, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã chính thức khai mạc.

Trước đó, các Đại biểu Quốc hội đã vào Lăng viếng Bác. Ngay sau đó, Quốc hội đã họp phiên trù bị, sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy trình bày Báo cáo về công tác nhân sự.

Sau đó, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp. Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc.

9h sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chính thức phát biểu khai mạc kỳ họp.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội đã đánh giá về bối cảnh kinh tế, xã hội những tháng đầu năm 2018. Đánh giá cao các kết quả đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, GDP quý I tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua.

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc.

Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng, tình hình quốc tế được dự báo còn nhiều diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro và phức tạp. Vì vậy, chúng ta cần tập trung phát huy tối đa tiềm năng hiện có; duy trì ổn định kinh tế vĩ mô; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, chuẩn bị các kịch bản để ứng phó, hạn chế các tác động tiêu cực từ các biến động của thế giới, bảo đảm nền kinh tế phát triển theo hướng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng…

 Toàn cảnh phiên khai mạc.

Đây là năm thứ 3 của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đã có nhiều nhiệm vụ quan trọng được đặt ra, đòi hỏi Quốc hội tiếp tục tinh thần đổi mới sáng tạo, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng pháp luật chiếm 2/3 thời gian của kỳ họp với xem xét thông qua 8 dự luật luật, cho ý kiến 8 dự án luật khác… Đây là những dự án, dự thảo có ý nghĩa quan trọng, được đông đảo cử tri quan tâm; Quốc hội xem xét các báo cáo quan trọng về kinh tế, xã hội; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn…

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018.

Cũng trong buổi sáng nay, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Theo lịch, buổi chiều ngày 21/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Trồng trọt.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Đặc xá (sửa đổi)./.

Song Đào, ảnh: Nam Nguyễn

 

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ