• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cuộc đại tu y tế: "Nước cờ" Trung Quốc bất ngờ lấp đầy khoảng trống hậu Covid-19

Thế giới 05/06/2020 11:05

(Tổ Quốc) - Trang SCMP dẫn tin về các nỗ lực của Trung Quốc thúc đẩy cuộc đại tu hệ thống y tế công cộng cùng với các ưu tiên hồi phục kinh tế đất nước.

Theo trang SCMP, Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết đầu tư nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy phản ứng nhanh chóng với dịch bệnh. 

Cuộc đại tu y tế: "Nước cờ" Trung Quốc bất ngờ lấp đầy khoảng trống hậu Covid-19 - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa Xã

Chủ tịch Tập Cận Bình lên tiếng về nỗ lực xây dựng hệ thống y tế công cộng mạnh mẽ và nói rằng đây sẽ là an ninh quốc gia và chiến lược phát triển của Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra cam kết trong một bài phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 2/6 trong cuộc họp kín với các chuyên gia y tế công cộng và y tế đứng đầu, bao gồm cả chuyên gia về hô hấp - Zhong Nanshan.

Trước đó, Trung Quốc cũng tăng cường gói giải cứu kinh tế lớn nhất nhằm giải tỏa các hệ lụy sau dịch bệnh Covid-19.

"Trung Quốc cam kết gói giải cứu kinh tế trị giá lên tới 559 tỷ đôla Mỹ dành cho các nhà máy và cơ sở kinh doanh đang đối mặt với rủi ro vào năm 2020. Đây là kế hoạch giải cứu kinh tế lớn nhất trong lịch sử thúc đẩy nỗ lực tăng cường giải cứu việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19", Thủ tướng Lý Khắc Cường xác nhận vào ngày 28/5.

"Chúng tôi muốn nói rằng, thời gian phi thường kêu gọi các nỗ lực phi thường. Chúng ta hiện đang cung cấp nước cho cá để có thể sống sót. Cá sẽ chết nếu không đủ nước nhưng sẽ nổi bong bóng nếu chúng ta cung cấp quá nhiều nước", Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết.

Thông thường, theo SCMP, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đặt ra các ưu tiên chính trị và chính sách trong các cuộc họp.

Tuy nhiên, tại cuộc cuộc họp lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra cam kết thúc đẩy mạng lưới y tế công cộng kết nối chính quyền trung ương và địa phương cùng với các trường học y tế công cộng nhằm đảm bảo nhận dạng và phản ứng nhanh chóng đối phó với bùng phát dịch bệnh. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng thúc đẩy hợp tác tốt hơn và kỷ luật tốt hơn đối phó với các lỗ hổng kỹ thuật.

"An toàn là nền tảng cho an sinh xã hội. Hệ thống phòng chống dịch bệnh là quan trọng đảm bảo ổn định kinh tế và xã hội", Tân Hoa Xã cho biết.

Trong tuyên bố mới nhất của Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh cuộc đại tu hệ thống y tế Trung Quốc sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Ông Steve Tsang – Giám đốc Viện Trung Quốc SOAS tại Luân Đôn nhấn mạnh tính cần thiết của kết nối hệ thống y tế công cộng và an ninh quốc gia.

Theo SCMP, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống y tế công cộng mạnh mẽ thúc đẩy an ninh quốc gia và chiến lược phát triển của Trung Quốc.

"Cơ chế đầu tư ổn định vào hệ thống y tế sẽ cải thiện hạ tầng hệ thống phòng chống và kiểm soát dịch bệnh", Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết.

Các trung tâm kiểm soát dịch bệnh và bệnh viện cũng nên thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin, nguồn lực và giám sát lẫn nhau trong khi các trường học y tế công cộng nên thiết lập thúc đẩy bồi dưỡng chuyên môn trong nghiên cứu mầm bệnh, dịch tễ học và xét nghiệm.

Tuy nhiên, giới phân tích cho biết, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào y tế và đại tu hệ thống kiểm soát dịch bệnh trong hai thập kỷ sau khi các dịch bệnh bùng phát nhưng vẫn chưa thể ngăn cản triệt để mức độ lây lan của dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc xảy ra từ cuối năm ngoái và đầu năm nay.

Ông Drew Thompson, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Đại học quốc gia Singapore nói rằng ông không tin tưởng việc đầu tư càng nhiều vào y tế sẽ có thể khắc phục được các vấn đề trong hệ thống y tế Trung Quốc.

"Sau khi đại dịch SARS bùng phát vào năm 2003 đã bộc lộ nhiều vấn đề trong hệ thống y tế công cộng thì Trung Quốc đã rót hàng tỷ đôla vào cuộc đại tu và nhận hỗ trợ từ quốc tế. Vì vậy, tôi vẫn hoài nghi về khả năng một mình đầu tư nguồn lực phục hồi hệ thống y tế công cộng sau đại dịch bùng phát tại Vũ Hán xảy ra trong năm nay", ông Thompson nosia.

Chuyên gia cấp cao thuộc hệ thống y tế toàn cầu của Hội đồng đối ngoại Washington - Yanzhong Huang lại nói rằng nguyên nhân của vấn đề này không thể được giải quyết thông qua việc đầu tư hay xử lý các lỗ hổng kỹ thuật. Việc đầu tư của Trung Quốc sau dịch SARS thúc đẩy khả năng giám sát và ứng phó bệnh tật đã được đền đáp nhưng dịch bệnh Covid-19 lại là vấn đề khác. Nỗ lực đầu tư hơn nữa trong lĩnh vực này có thể giải quyết được lỗ hổng hệ thống y tế công cộng", ông Yanzhong Huang nhấn mạnh.

Theo SCMP, giới phân tích cho rằng nỗ lực một mình không thể ngăn cản sự tái phát của dịch bệnh giống như SARS hay Covid-19.

Theo ông Yanzhong Huang, điều quan trọng là phải cải thiện hệ thống quản lý công cộng nếu Trung Quốc muốn đạt được thành công trong cách thức xây dựng hiệu quả ngăn cản dịch bệnh.

"Chính phủ cần phải có sự kết hợp truyền thông, cư dân mạng và cả tổ chức phi chính phủ tham gia tích cực vào quản trị y tế công cộng. Các quản trị hệ thống y tế xuyên suốt sẽ không hiệu quả nếu không có sự hợp tác của cả xã hội và luồng thông tin kịp thời trong mọi tình huống", ông Yanzhong Huang nhấn mạnh.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ