• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Đại nhảy vọt” cho tên lửa Tomahawk nhờ Trump?

Thế giới 08/04/2017 07:20

(Tổ Quốc) - Quyết định của Tổng thống Trump đã đem lại mối lợi không ngờ cho nhà sản xuất Tomahawk.  

Việc Mỹ phóng hơn 50 quả tên lửa Tomahawk vào một căn cứ không quân tại Syria nhằm đáp trả hành động tấn công bằng vũ khí hoá học, đã khiến giá trị cổ phiếu của hãng sản xuất “lên hương” trên thị trường.

Cổ phiếu của Raytheon, nhà sản xuất Tomahawk đã tăng 2,3% - thêm 3,54 điểm sau khi vụ không kích diễn ra vào đêm thứ Năm (6/4).

59 quả tên lửa đã được sử dụng trong không kích vào Syria (ảnh: nbc)

Hãng tin Sputnik cho biết, mặc dù mức tăng 2,3% có vẻ khiêm tốn,  nhưng dựa trên mức giá đóng cửa vào hôm thứ Năm là 150,75 USD/cổ phiếu, với trị giá trị trường của Raytheon được đính giá là 44,1 tỷ USD, như vậy, khi thị trường mở cửa lại vào sáng thứ Sáu, giá trị của công ty này sẽ trở thành 45,4 tỷ USD – tương đương với mức tăng thêm là 1,4 tỷ USD chỉ trong một đêm.

Với giá trị mỗi quả tên lửa vào khoảng 1,41 triệu USD, như vậy, cuộc không kích của Mỹ có tổng hoá đơn ít nhất là 83 triệu USD – chỉ riêng cho 59 quả tên lửa.

(Theo Sputnik)

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ