• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018: “Khó hơn năm ngoái là điều hiển nhiên“

Giáo dục 28/06/2018 09:49

(Tổ Quốc) - Ngày 27/6, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo sau kỳ thi THPT Quốc gia và trả lời những băn khoăn về cách thức ra đề thi, chấm thi.

Trả lời về việc đa số thí sinh phàn nàn về độ khó của đề thi năm nay so với năm 2017, ông Sái Công Hồng (Cục phó Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT) cho biết, nói về độ khó trước hết phải căn cứ vào nội dung của đề thi. Hội đồng ra đề thi đã tuân thủ đúng nội dung tất cả các môn thi, bài thi đều nằm trong chương trình lớp 12 và 11 với tỷ lệ lớp 12 chiếm 80-85%, lớp 11 là 15-20%.

Ông Hồng cũng cho hay, đề thi năm nay vẫn giữ nguyên cấu trúc so với năm 2017 và không vượt qua chương trình học của các thí sinh, vẫn là tỷ lệ 60% kiến thức cơ bản và 40% kiến thức nâng cao.



Tất cả môn, kể cả bài thi tự luận như môn Ngữ văn luôn có 4 cấp độ câu hỏi từ dễ đến khó, từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và đến vận dụng cao. Ví như, câu 1 đề thi môn Ngữ văn chỉ cần đọc, hiểu, liệt kê là có điểm.


 Ông Sái Công Hồng, Cục phó Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT trả lời báo chí tại buổi họp.

"Nếu so sánh với năm 2017, độ khó đề thi năm nay tăng lên là điều hiển nhiên vì kiến thức được mở rộng sang lớp 11, tuy nhiên các học sinh đã được thông báo sớm từ đầu năm học lớp 11"- ông Hồng nêu.



Một lý do nữa ông Hồng đưa ra là do từ năm 2017, Bộ GD&ĐT công bố 3 đề thi minh họa, thử nghiệm, tham khảo nên các em được tập luyện nhiều hơn.

Còn năm 2018, Bộ chỉ công bố 1 đề thi tham khảo không phải đề thi mẫu để học sinh có thể tham khảo về mặt cấu trúc. "Vì vậy, có thể các em sẽ có cảm nhận là dễ hơn" - ông Hồng cho hay./.

Minh Khánh

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ