• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gần 300 hình ảnh về “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam”

Văn hoá 18/08/2023 20:23

(Tổ Quốc) - Triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” sẽ diễn ra tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận từ ngày 27/8 - 3/9/2023.

Triển lãm do Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam (Bộ VHTTDL) phối hợp với UBND các tỉnh/ thành phố: Hải Phòng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, tổ chức.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2023 với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh", nhằm giới thiệu quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của biển đảo Việt Nam; góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tránh nhiệm với biển, đảo quê hương.

Gần 300 hình ảnh về “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” - Ảnh 1.

Vòng cung phố biển Nha Trang- một hình ảnh tại Triển lãm

Triển lãm "Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam" được tổ chức với các nội dung hoạt động phong phú như: Triển lãm Khu trưng bày chung với chủ đề: Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam giới thiệu 270 hình ảnh, và các hiện vật là góc nhìn tổng quát về biển, đảo Việt Nam chia theo 4 nội dung chính:

Tư liệu, hiện vật về văn hóa biển, đảo Việt Nam trong lịch sử: trưng bày bản đồ cổ, các tư liệu Hán - Nôm, châu bản triều Nguyễn về chủ quyền biển đảo đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam; hình ảnh, kỷ vật đoàn tàu không số, đường mòn Hồ Chí Minh trên biển.

Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam gồm những hình ảnh thể hiện sự quan tâm của chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng bảo vệ biển đảo quê hương gắn với xây dựng đời sống văn hóa cư dân trên các vùng biển, đảo Việt Nam và kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của tổ quốc.

Trưng bày ảnh nghệ thuật về biển, đảo Việt Nam: giới thiệu về nét đẹp văn hóa biển đảo Việt Nam thông qua các tác phẩm ảnh nghệ thuật về biển, đảo theo chiều dài đất nước qua đó làm nổi bật tình yêu quê hương đất nước, giới thiệu các thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương ven biển, tiềm năng phát triển du lịch biển, đảo; sản phẩm thủ công truyền thống của các làng nghề vùng biển…cùng các hoạt động ý nghĩa như: hoạt động bảo vệ môi trường biển, đảo, bảo tồn hệ sinh thái biển…Ngoài ra, tại khu trưng bày cũng giới thiệu các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí, âm nhạc về biển đảo.

Tuổi trẻ Việt Nam với biển, đảo quê hương tập trung giới thiệu những hình ảnh sinh động thắm tình quân dân miền biển đảo; những hiện vật đặc biệt như cờ tổ quốc được treo trên đảo Trường Sa và các nhà giàn DK1, hình ảnh các đoàn công tác trao quà thăm hỏi động viên các chiến sỹ ngoài đảo xa...

Không gian trưng bày "Sắc màu di sản văn hóa, biển đảo" của các tỉnh/ thành phố: giới thiệu những sắc màu văn hóa đặc trưng, các di sản văn hóa, thiên nhiên, các danh thắng tiêu biểu, sinh hoạt đời sống cư dân gắn với biển đảo của từng địa phương và những điểm đến du lịch du khách yêu thích của 22 tỉnh/thành phố tham gia Triển lãm. Đồng thời giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch, các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch biển bền vững gắn với giá trị di sản văn hóa của địa phương, thông qua các mô hình, hiện vật, hình ảnh, băng hình, nghệ thuật sắp đặt, ấn phẩm, trang phục, trình diễn nghệ thuật, ẩm thực, đặc sản địa phương và thao diễn nghề truyền thống tại khu trưng bày, giao lưu cùng các nghệ nhân.

Gần 300 hình ảnh về “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” - Ảnh 2.

Thắng cảnh hải đăng Kê Gà, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Bên cạnh đó là các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống giới thiệu nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể, trình diễn nghệ thuật đường phố giúp người dân và du khách hiểu hơn về nét đẹp của từng vùng, miền Việt Nam.

Điểm nhấn là lễ hội đường phố với chủ đề "Sắc màu Bình Thuận" gồm nhiều đoàn nghệ thuật tham gia (hơn 400 người) với đạo cụ, trang phục phù hợp, đặc sắc: như đoàn Lân sư rồng Phan Thiết, đoàn lễ hội Nghinh Ông, đoàn lễ hội cầu ngư Vạn Thùy Tú Phan Thiết, đoàn lễ hội Ka tê của đồng bào dân tộc Chăm sử dụng đa dạng nhạc cụ dân tộc "Trống Ghi năng, Paranưng, Kanhi, Saranai..." và đạo cụ, lọng, thôn hala... đoàn Dinh Thầy Thím thị xã Lagi, …

Các tiết mục tôn vinh loại hình di sản văn hóa phi vật thể được trình diễn xuyên suốt những ngày diễn ra Triển lãm như dân ca quan họ (Bắc Giang), bài chòi (Phú Yên, Bình Định), Hát xẩm (Ninh Bình), múa rối cạn (Hải Phòng) … và không thể thiếu các tiết mục đặc sắc với chủ đề "Hướng về biển, đảo thân yêu" được thể hiện bởi đoàn nghệ thuật các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận. Và nhiều loại hình nghệ thuật trình diễn đường phố của các đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ Hà Nội.

Triển lãm "Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam" là hoạt động văn hóa có ý nghĩa, thông qua hình thức tuyên truyền trực quan; thể hiện sự tôn vinh, tri ân đối với các thế hệ đã hy sinh vì hòa bình, thống nhất đất nước; nâng cao nhận thức của nhân dân nhất là cho các thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ chủ quyền, biển đảo; góp phần quảng bá hiệu quả về di sản văn hóa biển đảo, thúc đẩy phát triển du lịch, đồng thời nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc cùng chung tay bảo vệ môi trường biển./.

Hà An

NỔI BẬT TRANG CHỦ