• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hòa U23 Hàn Quốc, HLV trưởng U23 Syria thầm cảm ơn Việt Nam

Thể thao 15/01/2018 09:31

(Tổ Quốc) -Lối chơi phòng ngự phản công của U23 Việt Nam đã được HLV trưởng U23 Syria học tập và mang lại hiệu quả bất ngờ khi U23 Syria cầm hòa U23 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2.

Ở lượt trận thứ 2 bảng D VCK U23 châu Á 2018, U23 Syria có cuộc chạm trán với U23 Hàn Quốc. Trước đó U23 Hàn Quốc đã có trận thắng sát nút trước U23 Việt Nam với tỷ số 2-1, trong khi đó U23 Syria phải nhận thất bại trước U23 Australia với tỷ số 3-1. Với kết quả ở vòng 1, U23 Syria bước vào trận đấu với tư thế buộc phải có điểm nếu không muốn trở thành đội tiếp theo bị loại sớm.

Tuy nhiên, trước một đội bóng mạnh như U23 Hàn Quốc, quân đoàn của HLV Hussein Afash không thể chơi lối chơi đôi công mà buộc phải chọn lối chơi phòng ngự phản công.

U23 Syria xuất sắc cầm hòa U23 Hàn Quốc 0-0. (Ảnh: IT)

Cũng chính nhờ chiến thuật phòng ngự chặt, tuân thủ triệt để kỷ luật đồng thời không ngại va chạm để ngăn các pha phối hợp nhóm nhanh và nhuyễn từ U23 Hàn Quốc, U23 Syria đã giành được kết quả hòa không bàn thắng sau 90 phút thi đấu để nhen nhóm cơ hội tranh giành vé đi tiếp.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Hussein Afash đã bất ngờ tiết lộ bí quyết giúp U23 Syria giành điểm trước U23 Hàn Quốc. Theo đó, vị thuyền trưởng của U23 Syria thừa nhận việc học tập chiến thuật của quân đoàn U23 Việt Nam đã sử dụng để đối phó với U23 Hàn Quốc ở lượt trận đầu tiên.

“Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn với chúng tôi bởi U23 Hàn Quốc là đối thủ rất mạnh. Tôi đã xem trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc ở vòng 1 và đã cố gắng học chiến thuật của U23 Việt Nam để áp dụng vào trận đấu này. Tuy nhiên, trong khâu chuyển từ phòng ngự sang tấn công, U23 Syria đã gặ phải một số nhất định khiến chúng tôi không có kết quả tốt trong trận đấu hôm nay”- HLV Hussein Afash cho hay.

Trận cuối vòng bảng, U23 Syria sẽ đụng độ với U23 Việt Nam, đội đã có chiến thắng bất ngờ trước U23 Australia. Đây sẽ là trận đấu quyết định đối với cả hai đội bóng khi bất kỳ đội nào giành chiến thắng cũng đều có thể mở ra cánh cửa bước vào vòng trong.

Nhận xét về trận đấu sắp tới, HLV Hussein Afash khẳng định ông đã “đọc vị” được U23 Việt Nam: “U23 Việt Nam sở hữu đội hình tốt chức tốt với khả năng phòng ngự, phản công tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi đã nắm được điểm yếu của họ sau khi theo dõi băng ghi hình. Hy vọng rằng U23 Syria sẽ có kết quả tốt ở trận đấu sắp tới”.

Đăng Huy

 

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ