• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoãn tổ chức Lễ hội áo dài Tp. Hồ chí Minh lần thứ 7

Văn hoá 27/02/2020 17:16

(Tổ Quốc) - Hoãn tổ chức Lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 7, TP Hồ Chí Minh tổ chức hội sách online, trận siêu cúp Quốc gia trên sân Thống Nhất sẽ không có khán giả là tin văn hóa thể thao nổi bật tại T.p Hồ Chí Minh hôm nay

Hoãn tổ chức Lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 7

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản hoãn các sự kiện lễ hội văn hóa tập trung đông người dự kiến diễn ra trong tháng 3. Trong đó, Lễ hội áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 7 năm 2020 cũng sẽ bị hoãn, dự kiến lùi sang tháng 4.

Hoãn tổ chức Lễ hội áo dài Tp. Hồ chí Minh lần thứ 7 - Ảnh 1.

Lễ hội áo dài TP Hồ Chí Minh bị hoãn sang tháng 4 - Ảnh: báo Tin tức

Theo kế hoạch của Sở Du lịch TP.HCM, Lễ hội áo dài TP.HCM lần 7 năm 2020 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 6/3 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Q. 1, TP.HCM và kéo dài đến hết ngày 22/3. Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động diễn ra tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và địa bàn khu dân cư để quảng bá, giới thiệu về lịch sử hình thành và các giá trị văn hóa, nét đẹp của chiếc áo dài trong đời sống hàng ngày, trong các lễ hội xưa và nay. Tuy nhiên, trước tình hình chuyển biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lễ hội sẽ bị hoãn và dự kiến dời sang tháng 4.

Trước đó, Sở Du lịch TP.HCM đã có văn bản báo cáo xin ý kiến UBND TP về kế hoạch tổ chức Lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 7 năm 2020. Sở Du lịch cho biết theo kế hoạch thường niên ban đầu, Lễ hội áo dài được tổ chức vào tháng 3 hằng năm.

TP Hồ Chí Minh: Tổ chức hội sách online

Hội chợ sách TP HCM được tổ chức 2 năm/lần, luôn là sự kiện thu hút hàng ngàn độc giả. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 (SARS-CoV-2), Hội Sách lần thứ 11 năm 2020 dự kiến tổ chức trong tháng 3/2020 đã bị hoãn lại.

Để không bị động cũng như đáp ứng nhu cầu đọc sách của độc giả, nhiều NXB đã tổ chức "hội sách" trên mạng online.

Mới đây, Công ty sách Đông A đã livestream giới thiệu tới độc giả cuốn sách "Khát vọng sống" kể về cuộc đời của danh họa Van Gogh. Hơn 300 bản sách đã được bán hết sau khi độc giả xem các hình ảnh giới thiệu về cuốn sách này. Tương tự, Công ty sách Thái Hà cho biết đã giới thiệu nhiều cuốn sách mới xuất bản năm nay trên mạng xã hội bằng các video, khi mà hội sách bị hoãn.

Đại diện NXB Tổng hợp TP HCM chia sẻ, theo kế hoạch có khoảng 40 đầu sách của NXB Tổng hợp sẽ ra mắt độc giả dịp hội sách tháng 3/2020. Đó là các cuốn sách "Truyện Kiều bản Duy Minh Thị 1872" (An Chi phiên âm, chú giải và khảo luận), bộ hai cuốn "Điện thần và nghi thức hầu đồng Việt Nam và Thánh Mẫu Linh Tiêm"… Thế nhưng do dịch SARS-CoV-2 diễn biến phức tạp nên NXB đã tổ chức livestream và quảng bá các đầu sách trên fanpage của NXB. Ngoài ra, khi độc giả mua sách thời gian này sẽ được NXB ship tận nơi và giảm giá 20% so với giá bìa.

Theo đại diện một NXB, thời gian tới việc livestream các cuốn sách hay quay các video để giới thiệu về sách mới xuất bản sẽ được thực hiện nhiều hơn. Đây cũng là một kênh truyền thông quan trọng khi mà lượng người xem các video giới thiệu sách trên mạng xã hội tương đối lớn.

Trận Siêu cúp Quốc gia trên sân Thống Nhất sẽ không có khán giả

Trận Siêu cúp mở màn mùa giải bóng đá mới Việt Nam như thông lệ vẫn chưa thể diễn ra bởi ảnh hưởng xấu của dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, dù ban tổ chức đã lên những kịch bản khác nhau.

Ban tổ chức trận đấu đã xác nhận vào tối 26-2 rằng trận đấu vẫn diễn ra vào ngày 1-3 trên sân Thống Nhất nhưng sẽ không có khán giả. Như vậy, trận Siêu cúp Quốc gia mở màn mùa giải chuyên nghiệp 2020 giữa CLB Hà Nội và đối thủ TP.HCM sẽ đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu thi đấu trên sân không có khán giả. Việc không có khán giả nhằm bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng khi dịch Covid-19 vẫn còn khó lường.

Dù không có khán giả nhưng khán đài vẫn mở cửa để đón số lượng hạn chế từ các khách VIP, lãnh đạo VFF, VPF, nhà tài trợ... cùng giới truyền thông. Ngoài ra, theo thông tin từ VPF thì trận đấu sẽ diễn ra từ 16g30 thay vì 18 giờ như kế hoạch ban đầu. VPF cũng cho biết phương án thi đấu ngày 1/3 vẫn có thể được điều chỉnh tùy diễn biến của dịch.

Hiện tại cả hai đội đều sẵn sàng cho trận đấu. Nếu như CLB Hà Nội đã làm lễ xuất quân vào ngày 26-2 và sẽ vào TPHCM sớm để chuẩn bị trận đấu thì CLB TPHCM hiện đang có phong độ tốt sau 2 trận bất bại ở AFC Cup 2020. Đây là một trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn giữa hai đội đương kim vô địch và nhà á quân V-League cùng sở hữu những cầu thủ "hot" như Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh… của Hà Nội, hay tân binh Công Phượng, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Phi Sơn… của chủ sân Thống Nhất.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ