• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kẻ đốt nhà tình cũ vì mâu thuẫn tình cảm đã tử vong

Sức khỏe 15/07/2019 19:00

(Tổ Quốc) - Do vết bỏng quá rộng và sâu nên bệnh nhân Nguyễn Văn Bình (SN 1984), đối tượng châm lửa đốt nhà tình cũ tại Mộc Châu, Sơn La đã tử vong.

ljy1524468412

Viện Bỏng Quốc gia - nơi các nạn nhân vụ đốt nhà tình cũ tại Sơn La điều trị.

Các bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia thông tin, chiều 12/7, người nhà đã xin cho bệnh nhân Nguyễn Văn Bình về nhà do vết thương quá nặng, tiên lượng xấu.

Được biết, Nguyễn Văn Bình đã tử vong vào ngày 15/7 do vết bỏng quá rộng (87%) và sâu (78%).

Hiện nay, Viện Bỏng Quốc gia vẫn đang điều trị tích cực cho 2 bệnh nhân Hà Thị Hoàn (SN 1963) và Hà Thị Yến (SN 2009). Các bác sĩ cho biết, tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân này vẫn đang hết sức nguy kịch.

Như vậy, tính đến thời điểm này, vụ đốt nhà tình cũ vì mâu thuẫn tình cảm đã có 3 người tử vong. Ngoài chị Hà Thị Huế (SN 1993) tử vong tại chỗ thì 2 người tử vong sau khi đưa đến Viện Bỏng Quốc gia là Hà Linh Dung (2017), Nguyễn Văn Bình (SN 1984 – đối tượng gây ra vụ việc).

Được biết, vào ngày 8/7, đối tượng Nguyễn Văn Bình (Thị trấn Mộc Châu, Sơn La) bắt taxi vào nhà Hà Thị Huế để chém trọng thương chị này. Sau đó, đối tượng Bình dùng xăng châm lửa đốt nhà chị Huế.

Vụ việc này khiến chị Huế tử vong tại chỗ, các nạn nhân bị bỏng nặng là bà Hà Thị Hoàn (SN 1963) là mẹ đẻ của chị Hà Thị Huế, 2 cháu là Hà Thị Yến (SN 2009) và Hà Linh Dung (SN 2017) là con ruột của chị Huế cùng đối tượng Nguyễn Văn Bình.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ