• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lời kêu cứu "gan ruột" từ người cha của nhà sáng lập WikiLeaks

Thế giới 14/04/2019 15:21

(Tổ Quốc) - Bố của Julian Assange hy vọng, Bộ Ngoại giao và Thủ tướng Australia sẽ tìm biện pháp để dẫn độ Assange về quê hương.

Hôm Chủ nhật (14/4), bố của nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã lên tiếng kêu gọi Australia đưa con trai mình về quê hương. Ông cũng cho biết bản thân đã vô cùng sốc khi chứng kiến tình trạng của Assange sau khi bị cảnh sát London bắt giữ vào giữa tuần trước.

John Shipton – từng là thư ký cho Đảng WikiLeaks khi Assange chạy đua giành một ghế Thượng viện trong cuộc bầu cử quốc gia Australia năm 2013, được cho là đã tới Đại sứ quán Ecuador ở London để thăm con trai vào mỗi dịp Giáng sinh, kể từ khi cựu lập trình viên người Australia xin tị nạn tại đây vào năm 2012.

Lời kêu cứu gan ruột từ người cha của nhà sáng lập WikiLeaks - Ảnh 1.

Julian Assange (tóc bạc) bị cảnh sát Anh đưa khỏi đại sứ quán Ecuador tại London vào giữa tuần trước (ảnh: Ruptly)

"Bộ Ngoại giao và Thủ tướng nên làm một điều gì đó", ông Shipton phát biểu trên tờ Sunday Herald Sun của Melbourne. "Nó có thể được giải quyết một cách đơn giản để thỏa mãn tất cả mọi bên. Đã có một số thảo luận trong một buổi gặp mặt giữa một thượng nghị sỹ và một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao về khả năng dẫn độ Julian về Australia".

Theo Shipton, ông đã rất sốc khi nhìn thấy tình trạng của Assange khi nhà sáng lập WikiLeaks bị đưa ra khỏi đại sứ quan Ecuador ở London hôm thứ Năm (11/4) vừa qua.

"Tôi đã nhìn thấy nó, cách mà người ta lôi nó xuống các bậc thang, những người cảnh sát…, nó trông không hề tốt. Tôi đã 74 tuổi mà tôi trông còn khỏe mạnh hơn nó, nó mới 47 tuổi thôi. Thật là đáng kinh ngạc", ông Shipton nói. "Nhiều tháng liền, nó sống như một tù nhân bị giám sát cao, thậm chí còn không được đi vệ sinh. Camera được cài đặt khắp nơi, theo dõi từng cử động của nó".

Trước đó, hôm thứ Sáu (12/4), Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố, Assange sẽ không nhận được "sự đối xử đặc biệt nào" từ Canberra.

Julian Assange đã xin tị nạn tại đại sứ quán Ecuador nhằm tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển, nơi ông phải đối mặt với các cáo buộc tấn công tình dục và hiếp dâm. Assange luôn phủ nhận những buộc tội này.

Hôm qua (13/4), các nhà lập pháp Anh yêu cầu chính phủ ưu tiên bất kỳ đề nghị dẫn độ nào từ Thụy Điển có liên quan tới các tội trạng trên. Tuy nhiên, năm 2017, các công tố viên Thụy ĐIển đã hủy bỏ cuộc điều tra sơ bộ về cáo buộc Assange hiếp dâm.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ