• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ma men lái xe “lảo đảo” nhận án phạt

Thời sự 16/08/2016 17:39

(Tổ Quốc) - Ma men lái xe có thể bị phạt từ 16-18 triệu đồng. Ngoài ra người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử lý bổ sung tạm giữ phương tiện đến 7 ngày và tước GPLX từ 4 - 6 tháng.

Trưa ngày 16/8, tại chốt giao thông trên đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội); tổ công tác Đội CSGT số 7 - Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã chính thức ra quân để kiểm tra xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện giao thông, trong người có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép tại khu vực gần các nhà hàng, quán nhậu .

Thời gian làm việc của tổ công tác sẽ diễn ra 2 buổi/ngày. Cụ thể, buổi sáng tổ công tác sẽ làm việc từ 11h00 - 14h00, buổi chiều bắt đầu từ 16h00 - 21h00. Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Thời gian tới, CSGT Hà Nội sẽ triển khai hàng loạt chốt kiểm tra trên địa bàn thành phố để xử lý nghiêm và triệt để các trường hợp uống rượu bia khi tham gia giao thông.

Nghị định 46/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/1 lit khí thở.

Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 ml đến 0,4 mg/1 lít khí thở (mức phạt này giữ nguyên không thay đổi so với quy định hiện hành);

Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 ml/1 lít khí thở (quy định hiện hành chỉ phạt từ 10 đến 15 triệu đồng).

Lực lượng cảnh sát giao thông ra quân xử lý các trường hợp người lái xe uống rượu bia có nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép.
Với mỗi trường hợp khi bị tổ công tác dừng xe, người điều khiển phương tiện sẽ được đo nồng độ cồn tại chỗ. 
Kết quả sẽ hiện ra tại chỗ.
Lực lượng cảnh sát giao thông đang tiến hành đo nồng độ cồn của một chủ xe.
Các trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản.
Đội CSGT số 7 tạm giữ phương tiện, bằng lái xe, giấy phép lái xe của một người tham gia giao thông nhưng có nồng độ cồn trong người vượt quá quy định cho phép.
Lái xe Nguyễn Văn Nam (SN 1963, trú tại Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) tiến hành kí biên bản vi phạm. Khi đo nồng độ cồn, kết quả cho thấy tài xế Nam vi phạm 0,622 miligam/1 lít khí thở. Vi phạm này có thể bị phạt từ 16-18 triệu đồng. Ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tạm giữ phương tiện đến 7 ngày và tước GPLX từ 4 - 6 tháng.
Một cán bộ trong tổ công tác tiến hành trả lời báo chí về các trường hợp vi phạm và mức xử phạt đối với từng trường hợp trong chiều nay.

 

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ