• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga mở con đường cho miền đông: Mỹ, Ukraine đáp trả gay gắt

Thế giới 25/04/2019 10:33

(Tổ Quốc) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh vào hôm thứ Tư đơn giản hóa thủ tục lấy hộ chiếu Nga cho cư dân ở miền đông Ukraine - nơi phe ly khai nắm quyền kiểm soát, theo Reuters.

Tổng thống mới đắc cử Volodymyr Zelenskiy đã chỉ trích động thái của ông Putin và nói rằng động thái này không giúp hai bên tiến gần hơn đến hòa bình. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế đe dọa Nga bằng nhiều biện pháp trừng phạt hơn.

"Nga, thông qua hành động mang tính khiêu khích cao này, đang tăng cường nhắm vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố.

Nga mở con đường cho miền đông: Mỹ, Ukraine đáp trả gay gắt - Ảnh 1.

Quan hệ Nga - Ukraine vẫn đang ở mức thấp. (Nguồn: Reuters)

Kế hoạch đã được thực hiện trong vài tháng để hợp lý hóa việc cấp hộ chiếu Nga cho cư dân hai khu vực Donetsk và Luhansk, Reuters dẫn theo các nguồn tin thân cận với chính quyền ly khai.

"Chúng tôi không muốn tạo ra vấn đề cho giới lãnh đạo mới của Ukraine, nhưng việc bỏ qua tình cảnh mà người dân sống trên lãnh thổ của Cộng hòa Donetsk và Luhansk bị tước bỏ mọi quyền dân sự, điều này đã vượt qua khỏi quan điểm về nhân quyền, "ông Putin nói.

Ukraine kêu gọi người dân không nộp đơn xin hộ chiếu Nga và thông báo cho Liên Hợp Quốc về động thái của Nga. Kiev cũng yêu cầu Liên minh châu Âu thực hiện hành động "nhanh chóng và quyết đoán".

Các khu vực Donetsk và Luhansk hiện đang nằm dưới sự kiểm soát thực tế của phe li khai thân Nga, trong khi Ukraine cho biết họ quyết tâm khẳng định lại quyền kiểm soát của mình, một lập trường được hầu hết các nước phương Tây hỗ trợ.

Văn phòng của Zelenskiy cho biết ưu tiên của ông là đạt được hòa bình nhưng gọi hành động của Nga là "một xác nhận rõ ràng khác cho cộng đồng thế giới về vai trò thực sự của Nga là một quốc gia xâm lược, đang tiến hành một cuộc chiến chống lại Ukraine", theo một tuyên bố.

Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Nga sẽ theo dõi chặt chẽ các tuyên bố chính sách đối ngoại của Zelenskiy để xem liệu ông có thể và có cách cố gắng chấm dứt cuộc xung đột miền đông hay không.

Ngay sau chiến thắng của ông Zelenskiy, Điện Kremlin nói rằng vẫn còn sớm để nói về việc ông Putin chúc mừng Zelenskiy hoặc khả năng hai nhà lãnh đạo làm việc cùng nhau.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ