• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Nước đôi” phút cuối của quân cực đoan Idlib trước thỏa thuận Nga, Thổ

Thế giới 15/10/2018 09:01

(Tổ Quốc)- Nhóm vũ trang nắm quyền kiểm soát lớn nhất tại Idlib, Syria cho biết đã sẵn sàng thực hiện thỏa thuận ký kết giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

“Nước đôi” phút cuối của quân cực đoan Idlib trước thỏa thuận Nga, Thổ - Ảnh 1.

Liệu một thỏa thuận Nga - Thổ Nhĩ Kỳ có ngăn cản được một cuộc tấn công đẫm máu vào Idlib? (ảnh: Sputnik)

Theo hãng tin Sputnik, một ngày trước hạn chót, nhóm Hayat Tahrir al-Sham, với tiền thân là lực lượng Nusra Front, đã ra tín hiệu sẵn sàng tuân theo thỏa thuận ký kết giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm ngăn chặn quân đội Syria tiến hành tổng tấn công và tỉnh Idlib.

Reuters đưa tin, sau thời gian thảo luận, nhóm Hồi giáo này đã đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi không đồng ý một cách chính xác với các điều khoản trong thỏa thuận, nhưng Hayat Tahrir al-Sham nói, họ sẽ tìm cách đảm bảo an ninh cho thường dân trong khu vực mà mình kiểm soát, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực để bảo vệ khu vực đó.

"Chúng tôi trân trọng những nỗ lực của tất cả các bên liên quan – cả trong và ngoài Syria – nhằm bảo vệ khu vực được giải phóng, và ngăn chặn sự xâm lược và cuộc tấn công đẫm máu vào nó", một thông cáo phát đi từ nhóm này tuyên bố. Ngoài ra, thông cáo cũng nhấn mạnh, Hayat Tahrir al-Sham "sẽ không quên" những tay súng nước ngoài từng trợ giúp cho họ.

Cũng theo Reuters, một nhóm vũ trang lớn khác được Thổ Nhĩ Kỳ "chống lưng" là Mặt trận Giải phóng quốc gia cũng đã chấp nhận thỏa thuận giữa Moscow và Ankara.

Thỏa thuận Nga – Thổ Nhĩ Kỳ quy định, một khu vực phi quân sự sẽ được tạo ra sâu bên trong lãnh thổ mà các lực lượng vũ trang đang kiểm soát; tất cả các vũ khí hạng nặng và quân lính nổi dậy phải rút khỏi nơi này.

Mặc dù vậy, Hayat Tahrir al-Sham tuyên bố, họ sẽ không dừng cuộc thánh chiến của mình, hay giao nộp vũ khí.

Thổ Nhĩ Kỳ đóng một vai trò chủ động trong quá trình thuyết phục các nhóm nổi dậy và Hồi giáo cực đoan tại tỉnh Idlib đồng ý với thỏa thuận. Ankara cũng như cộng đồng quốc tế e ngại, một cuộc tổng tấn công từ quân đội Tổng thống Bashar al-Assad tạo ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn mới, lần này hướng trực tiếp tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện tại, có khoảng 3,5 triệu người tị nạn Syria đang có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara quyết tâm ngăn chặn một làn sóng người tị nạn khác bằng mọi giá.

Với khoảng 70.000 tay súng và gần 3 triệu thường dân, tỉnh Idlib là thành lũy quan trọng cuối cùng của lực lượng nổi dậy và các nhóm cực đoan tại Syria. Hơn một nửa trong số thường dân đang có mặt tại đây tới từ các vùng chiến sự khác theo những thỏa thuận do Nga đề xuất, giữa chính phủ và quân nổi dậy.


Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ